Thanh Hoá:

2 cán bộ công an kịp thời hiến máu cứu người

NGUYỄN LINH

VHO - Nhận được thông tin có một bệnh nhân đang cấp cứu tại bệnh viện cần nhóm máu O, 2 cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hoá đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người.

Ngày 24.4, theo thông tin từ bệnh viện Nhi Thanh Hoá, vừa qua, bệnh nhân Lộc Văn Thịnh, sinh năm 2017 ở bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát bị mắc bệnh hiểm nghèo, nhập viện trong tình trạng sức khỏe có các chỉ số huyết học rất thấp, nguy hiểm đến tính mạng.

2 cán bộ công an kịp thời hiến máu cứu người - ảnh 1
Thượng uý Lê Trọng Quyền và Trung uý Nguyễn Trung Đức hiến máu cứu người

Sau khi nhập viện, bệnh viện Nhi Thanh Hoá đã nỗ lực phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh để cấp cứu bệnh nhân nhưng trong kho huyết học của bệnh viện đa khoa tỉnh thiếu nhóm máu O tương thích với bệnh nhân Thịnh, người nhà bệnh nhân cũng không có khả năng hiến máu.

Được biết, gia đình bệnh nhân thuộc diện khó khăn, bản thân bố của bệnh nhân là người dân tộc, không biết tiếng Kinh nên khó khăn trong việc giao tiếp. 

Để đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại bệnh viện nhi, Công an xã Trung Lý cùng gia đình đã phải di chuyển chặng đường gần 200 km nên sức khỏe của bệnh nhân rất yếu.

Sau khi nắm được thông tin có bệnh nhân nhi cần máu gấp, Công an xã Trung Lý (Mường Lát) đã chia sẻ thông tin và kêu gọi, vận động hỗ trợ hiến máu cứu người.

Nắm bắt được thông tin này, Thượng uý Lê Trọng Quyền và Trung uý Nguyễn Trung Đức, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa là những người có nhóm máu O phù hợp đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để hiến máu cứu người.

Nhờ được hiến máu kịp thời, bệnh nhân Lộc Văn Thịnh đã được các y, bác sĩ bệnh viện Nhi Thanh Hoá và bệnh viện đa khoa tỉnh cứu chữa qua cơn nguy kịch.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị theo phác đồ của bệnh viện.

Hành động hiến máu cứu người của Thượng uý Lê Trọng Quyền và Trung uý Nguyễn Trung Đức đã góp phần lan toả tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia những giọt máu quý giá của mình cho người bệnh.

Đây không chỉ là hành động cứu người mà còn là minh chứng cho tình đồng chí, đồng đội gắn kết, cũng như cho tinh thần sẵn sàng vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc