Ngày này năm xưa:

10 nữ thanh niên xung phong hi sinh tại Ngã ba Đồng Lộc

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 24.7 ghi dấu nhiều sự kiện đáng nhớ trong lịch sử Việt Nam và thế giới, từ sự hi sinh của 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc đến những dấu ấn trong lĩnh vực quốc phòng, văn hóa và di sản.

10 nữ thanh niên xung phong hi sinh tại Ngã ba Đồng Lộc

10 nữ thanh niên xung phong hi sinh tại Ngã ba Đồng Lộc - ảnh 1
Tiểu đội 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Văn Sắc/TTXVN

Ngày 24.7.1968, 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55 hi sinh tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) khi đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom, bảo đảm giao thông trên tuyến đường huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam.

Khoảng 16h, bom Mỹ đánh trúng khu vực hầm chữ A nơi các chị đang trú ẩn. Cả 10 người hi sinh, người trẻ nhất mới 17 tuổi, ba người lớn nhất 24 tuổi.

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc hiện có Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ TNXP toàn quốc và cụm tượng 10 cô gái TNXP. Hằng năm, nơi đây tổ chức các hoạt động dâng hương, lễ giỗ tưởng niệm, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước.

Ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không

Ngày 24.7.1965, tại trận địa Suối Hai (Sơn Tây), Trung đoàn Tên lửa 236 tổ chức trận đánh đầu tiên. Kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 63 và Tiểu đoàn 64 đã hiệp đồng, phóng 4 quả đạn, bắn rơi tại chỗ một máy bay F-4C của Mỹ và bắt sống một phi công.

Đây là chiếc máy bay thứ 400 của Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc, đồng thời trở thành chiến công mở đầu, gắn với Ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không.

Trong kháng chiến chống Mỹ, lực lượng này tiếp tục lập nhiều chiến công, góp phần quan trọng vào chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12.1972.

Ra mắt Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam

Ngày 24.7.1998, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam.

Quỹ ra đời nhằm hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam và gia đình, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình được mời làm Chủ tịch danh dự Quỹ. Hoạt động của Quỹ góp phần huy động nguồn lực xã hội, chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam, thể hiện truyền thống nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

UNESCO ghi danh Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân

Tối 24.7.2025, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), lễ trao Bằng của UNESCO ghi danh “Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân” vào Danh mục Ký ức thế giới được tổ chức, đúng dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh của ông.

Bộ sưu tập gồm hơn 700 tác phẩm được Nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác từ năm 1951 đến năm 2010, lưu giữ dưới nhiều hình thức. Ngày 10.4.2025, Hội đồng Chấp hành UNESCO đã nhất trí ghi danh bộ sưu tập là Di sản tư liệu thế giới.

Đây là lần đầu tiên một bộ sưu tập âm nhạc của cá nhân Việt Nam được ghi danh vào Danh mục Ký ức thế giới, góp phần khẳng định giá trị của di sản tư liệu âm nhạc Việt Nam.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường qua đời

Ngày 24.7.2023, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường qua đời tại TP. Hồ Chí Minh, hưởng thọ 86 tuổi. Sinh năm 1937 tại Huế, quê gốc Quảng Trị, ông được biết đến là một cây bút giàu dấu ấn của văn học Việt Nam hiện đại.

Các tác phẩm như “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”, “Rất nhiều ánh lửa”, “Hoa trái quanh tôi”, “Huế - di tích và con người”... thể hiện phong cách tài hoa, uyên bác, giàu chất thơ của ông; trong đó tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” được đưa vào chương trình Ngữ văn phổ thông.

Năm 2007, Hoàng Phủ Ngọc Tường được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Đại văn hào Pháp Alexandre Dumas ra đời

Ngày 24.7.1802, đại văn hào Pháp Alexandre Dumas ra đời tại Villers-Cotterêts, Pháp. Ông là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của văn học Pháp thế kỷ XIX.

Các tác phẩm nổi tiếng như “Ba người lính ngự lâm”, “Bá tước Monte Cristo” và “Hai mươi năm sau” đã trở thành những tác phẩm kinh điển của văn học thế giới.

Dumas qua đời ngày 5.12.1870 tại Puys, Pháp. Ông để lại một di sản đồ sộ với hàng trăm tác phẩm thuộc nhiều thể loại, có ảnh hưởng sâu rộng đến văn học và văn hóa đại chúng.

11 thành phố nghỉ dưỡng châu Âu được UNESCO ghi danh

Ngày 24.7.2021, UNESCO ghi danh “Các thành phố spa lớn của châu Âu” vào Danh sách Di sản thế giới. Di sản xuyên quốc gia gồm 11 thành phố nghỉ dưỡng thuộc 7 quốc gia châu Âu.

Trong số này có Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen (Đức), Spa (Bỉ), Vichy (Pháp), Montecatini Terme (Italy) và Bath (Anh).

Các thành phố được xây dựng quanh những nguồn suối khoáng tự nhiên, phản ánh sự phát triển của văn hóa nghỉ dưỡng châu Âu từ đầu thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX. Quần thể di sản có giá trị nổi bật về kiến trúc, văn hóa và đời sống xã hội.