Xây dựng CLB văn hóa dân gian dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch

VHO - Thực hiện Dự án số 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, mới đây Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã tổ chức lớp truyền dạy văn hóa dân gian dân tộc Mông cho 34 học viên CLB văn hoá dân gian dân tộc Mông thôn Lăng Quăng, xã Tri Phú.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được tìm hiểu về những nét văn hoá dân gian dân tộc Mông, được truyền dạy kỹ năng thổi khèn, các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Mông, cách thức tổ chức sinh hoạt CLB, đội văn nghệ cơ sở, xây dựng chương trình biểu diễn văn nghệ. Kết thúc lớp tập huấn các học viên sẽ nắm vững và vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã tiếp thu để triển khai thực hiện việc bảo tồn, lưu giữ văn hóa truyền thống của dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Xây dựng CLB văn hóa dân gian dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch - Anh 1

Các học viên tham gia lớp truyền dạy văn hóa dân tộc Mông tại xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa

Hiện nay, xã Tri Phú có 14 thôn, bản trong đó đồng bào dân tộc Mông sinh sống chủ yếu ở 2 thôn là Lăng Quăng và Khuôn Làn với hơn 100 hộ dân. Tuy nhiên số nghệ nhân thực sự am hiểu về văn hóa dân tộc Mông trên địa bàn xã hiện chỉ có vài người, bởi thế mà khi CLB được thành lập, đồng bào Mông ở đây, đặc biệt là những người trẻ trong bản đều rất rất vui mừng và tích cực tham gia. 

Ông Đào Văn Giàng, Chủ nhiệm CLB văn hoá dân gian dân tộc Mông xã Tri Phú cho biết, hiện nay CLB có hơn 30 thành viên là người dân tộc Mông đang sinh sống trên địa bàn tham gia. Bằng các hoạt động cụ thể, CLB đã thu hút đông đảo người dân tham gia đặc biệt là thế hệ trẻ đã nhận thức sâu sắc về ý thức, trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, để những giá trị văn hóa truyền thống của người Mông nơi đây luôn được phát huy và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng.

Xây dựng CLB văn hóa dân gian dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch - Anh 2

Học viên được các nghệ nhân am hiểu văn hóa dân gian dân tộc Mông trực tiếp truyền dạy

Các học viên còn được Nghệ nhân Ưu tú Vàng Chá Thào cùng các giảng viên là chuyên gia am hiểu về văn hóa tham gia truyền dạy, hướng dẫn cách thức sinh hoạt câu lạc bộ; biểu diễn, giao lưu; văn hoá dân gian. Hiện tại CLB vẫn đang duy trì hoạt động thường xuyên, hướng tới sẽ luyện tập các tiết mục văn nghệ đặc sắc để tham gia giao lưu tại các hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào ở địa phương.

Xây dựng CLB văn hóa dân gian dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch - Anh 3

Các học viên tham gia biểu diễn tiết mục văn nghệ dân tộc Mông tại lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn không chỉ giúp các học viên thêm yêu và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của đồng bào, mà còn khơi dậy ý thức tự hào và đam mê của thế hệ trẻ đối với nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Từ đó, thúc đẩy hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, đồng thời phục vụ du khách đến tham quan, du lịch, tìm hiểu bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Xây dựng CLB văn hóa dân gian dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch - Anh 4

Ra mắt CLB văn hóa dân gian dân tộc Mông xã Tri Phú

Xây dựng CLB văn hóa dân gian dân tộc Mông thôn Lăng Quăng, xã Tri Phú là mô hình hiệu quả lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng tự hào của dân tộc Mông xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa. Đây cũng là yếu tố quan trọng, giúp đồng bào người dân tộc Mông bảo tồn, lưu truyền được mạch nguồn văn hóa, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tham gia bảo vệ, phát huy các di sản văn hóa.

Nhiều năm qua, UBND huyện Chiêm Hóa cùng các cấp ngành và cộng đồng đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, trong đó hoạt động xây dựng và phát triển CLB văn hóa dân gian vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực.  Việc xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các lớp truyền dạy về bảo tồn văn hóa dân tộc góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp thu vốn di sản văn hóa của cha ông. Từ đó, tăng cường quảng bá, giới thiệu, khai thác các giá trị di sản văn hóa dân tộc Mông từng bước tạo sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn du khách,.

QUỲNH VY; ảnh HUY DƯƠNG 

Ý kiến bạn đọc