Như những âm thanh mới...

VHO- Nghị định 40 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014 NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT vừa được Chính phủ ban hành thật sự đem lại một làn gió tươi mát đối với nghệ sĩ cả nước. Và từ đây, với hành lang pháp lý thông thoáng và cởi mở này nhiều nghệ sĩ dù là cống hiến một cách âm thầm hay lặng lẽ, dù khuất lấp phía sau ánh đèn sân khấu, hoặc thậm chí ít ai biết tên biết tuổi hay chịu thiệt thòi về những giải thưởng vì những lý do khác nhau thì cũng sẽ được xem xét, đánh giá để phong tặng danh hiệu.

Phải nói là, trong những năm gần đây, dư luận đã quan tâm nhiều hơn đến việc xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT. Chính vì sự quan tâm, theo dõi ấy nên nhiều người bày tỏ tâm tư rằng, không hiểu sao nhiều nghệ sĩ xứng đáng được Nhà nước quan tâm, ghi nhận và phong tặng danh hiệu nhưng lại bị “trượt” dù vẫn biết những quy định “cứng” từ trước đó. Có không ít nghệ sĩ nắm giữ trong mình những bí quyết về dân ca, dân nhạc, dân vũ truyền thống và đã trao truyền cho biết bao học trò; những nghệ sĩ là giảng viên đứng trên bục giảng luôn tâm huyết với học sinh, học viên để ươm mầm nên những nghệ sĩ trẻ tài năng cho đất nước khi đi thi thố đã giành giải này, đoạt giải khác tại khu vực và quốc tế. Có những nghệ sĩ đã lớn tuổi nhưng những cống hiến của họ ở trên nhiều loại hình nghệ thuật thật sự xuất sắc, được bạn bè và đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao; được công chúng tin yêu, đón nhận. Thế nhưng, cũng bởi những quy định mang tính định tính nên họ khó lòng đáp ứng những tiêu chí và điều kiện để xét tặng danh hiệu…
Có một thời gian dài dư luận và báo chí nêu lên những bức xúc về những vấn đề trên. Họ đặt ra vô vàn câu hỏi vì sao nghệ sĩ nọ, nghệ sĩ kia cho đến thời điểm này vẫn chưa được xem xét để phong tặng NSND, NSƯT. Trong khi đó, những lứa học trò của nghệ sĩ này đã được xem xét, phong tặng từ trước đó rất lâu. Ai cũng hiểu làm gì cũng phải theo luật, theo quy định của Nhà nước, nhưng ở câu chuyện này lại gây nên những ấm ức không hề nhỏ… Nhận thấy đây là vấn đề được đặt ra từ thực tiễn cuộc sống, trong khoảng hai ba năm trở lại đây những cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cho rằng đây là những bất cập cần phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung. Song đợi để sửa chữa, bổ sung một văn bản pháp lý thì cần phải có thời gian nên những cơ quan, đơn vị có chức trách đó đã mạnh dạn đề xuất lên cấp có thẩm quyền xem xét và cấp bằng danh hiệu cho những trường hợp đặc biệt. Trên thực tế, những trường hợp đặc biệt đã được cấp có thẩm quyền xem xét cho đặc cách để nhận bằng. 
Người ta thường nói đi lâu thì mới thành đường, chính sự mạnh dạn mang tính tiền lệ ấy, chính từ sự ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, khách quan của nhiều nghệ sĩ, cơ quan quản lý, dư luận và báo chí đã thật sự mở ra “bước ngoặt” về việc có những quy định mới đối với việc xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.
Chính vì vậy, Nghị định 40 của Chính phủ vừa ra đời đã thể hiện rất rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với văn nghệ sĩ và nền nghệ thuật nước nhà. Nghĩa là sẽ không có ai bị bỏ sót nếu họ thật sự tài năng và có nhiều cống hiến nổi bật.
Kế hoạch đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 sắp tới được ban hành sẽ được kỳ vọng tôn vinh đúng, trúng và không bỏ sót theo tinh thần của Nghị định số 40 của Chính phủ. 

 NGUYỄN THANH SƯƠNG

Ý kiến bạn đọc