Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Liên hoan văn nghệ dân gian tỉnh Thanh Hóa

VHO- Diễn ra từ ngày 11-13.11, với sự tham gia của 11 huyện miền núi thuộc tỉnh Thanh Hóa, Liên hoan văn nghệ dân gian – Phiên chợ vùng cao và Lễ hội văn hóa “Hương sắc vùng cao” do Sở VHTTDL Thanh Hóa tổ chức tại huyện Thường Xuân là điểm hẹn giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, nơi hội tụ giá trị tinh thần, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò làm chủ của đồng bào các dân tộc thiểu số trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Liên hoan văn nghệ dân gian tỉnh Thanh Hóa - Anh 1

Liên hoan đã tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng cao, kết hợp giữa không gian hội chợ, vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ; nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; không gian chợ vùng cao; trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực, trình diễn trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, ẩm thực, sản vật đặc trưng của các dân tộc thiểu số 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hoá. Theo bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa, đây là một sự kiện văn hóa lớn, quan trọng nhằm thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động Văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” của Bộ VHTTDL, Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

“Thông qua các hoạt động tại Liên hoan, đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh được thưởng thức, tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; qua đó, từng bước nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, góp phần phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, trở thành sức mạnh nội sinh, động lực xây dựng, phát triển quê hương, đất nước”, bà Yến nhấn mạnh.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc