Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023): Học Bác từ những điều giản dị
VHO- Nhiều hoạt động ý nghĩa vừa được tổ chức nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ sưu tập vô giá về chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945-1969 đến triển lãm tôn vinh “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, qua từng hình ảnh, hiện vật, từng nét bút của Người, thế hệ hôm nay càng thêm niềm tôn kính vị cha già dân tộc, thấm thía việc học và làm theo Bác từ những điều giản dị nhất.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng và các đại biểu tham quan Triển lãm Sưu tập chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Triển lãm “Sưu tập chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945-1969” do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Trung tâm Lưu trữ III thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức.
Nét bút của Bác Hồ
Triển lãm trưng bày, giới thiệu đến công chúng hơn 200 lệnh, sắc lệnh gốc tiêu biểu, chọn lọc từ hơn 1.400 văn bản lưu trữ cùng bút tích và gần 80 ảnh tư liệu minh họa cho giai đoạn lịch sử từ năm 1945-1969, cũng là quãng thời gian 24 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cương vị người đứng đầu Nhà nước Việt Nam.
Triển lãm được chia làm 2 phần. Phần một là các hình ảnh, tư liệu, văn bản Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xây dựng hệ thống chính quyền nhân dân, kiên trì giải pháp ngoại giao để bảo vệ thành quả cách mạng và lãnh đạo cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân thắng lợi (1945-1954). Phần hai giới thiệu các hình ảnh, tư liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo công cuộc cải tạo, xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ miền Bắc, đồng thời tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam, mở rộng quan hệ ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của các lực lượng hòa bình, dân chủ, tiến bộ trên thế giới (1954-1969)…
Ông Đỗ Hoàng Linh, Phó Giám đốc Phụ trách Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết, thông qua nội dung những văn bản lưu trữ gốc bút tích và chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại triển lãm, chúng ta có thêm điều kiện thực tế để tìm hiểu, học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Đó là phong cách tư duy, phong cách làm việc và đặc biệt là phong cách diễn đạt (hay là văn phong Hồ Chí Minh); những câu từ trong nội dung văn bản, bút tích là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố bình dân và uyên bác, giữa dân tộc và hiện đại, đi thẳng vào vấn đề chính, gần gũi với cuộc sống đương thời, cung cấp cho người đọc lượng thông tin ngắn gọn, chính xác, sinh động, dễ hiểu và dễ nhớ.
Trong không gian di tích Đường Xoài, nơi gợi nhớ nhiều kỷ niệm về Người, những cảm xúc dung dị mà sâu sắc càng nhân lên khi người xem được gặp ở triển lãm những văn bản, sắc lệnh quan trọng có bút tích và chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Sắc lệnh số 23 ngày 10.9.1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc cử ông Vĩnh Thụy làm cố vấn Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Sắc lệnh số 34 ngày 20.9.1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập Ủy ban Dự thảo Hiến pháp Việt Nam Dân chủ cộng hòa; Sắc lệnh số 44 ngày 10.10.1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh về việc thiết lập Hội đồng Cố vấn học chính; Sắc lệnh số 51 ngày 17.10.1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh ấn định ngày Tổng tuyển cử và thể lệ cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội; Sắc lệnh số 22C ngày 18.6.1946 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh quy định những ngày Lễ của dân tộc; Bút tích Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19.12.1946…
Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng cho biết, trong chuỗi hoạt động ý nghĩa của các đơn vị thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tại các địa phương nhằm quảng bá, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm “Sưu tập chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945-1969” là một hoạt động hết sức quan trọng tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cục đã lựa chọn những sắc lệnh, lệnh cùng các văn bản có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1945-1969 để giới thiệu đến công chúng, khách tham quan. Nhiều Sắc lệnh có bút tích viết tay hoặc chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng về vai trò lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm đầu xây dựng chính quyền nhà nước non trẻ, trong những năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc, thể hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19.12.1946, Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân thi đua ái quốc năm 1948...
Thứ trưởng Tạ Quang Đông và các đại biểu tại Triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý
Những tấm gương bình dị mà cao quý
Lần thứ 11, triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” đã được Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ VHTTDL phối hợp tổ chức, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Với hơn 200 hình ảnh, tài liệu, bài viết và hiện vật, triển lãm “Những tấm gương bình dị và cao quý” năm 2023 giới thiệu tới người xem 133 tấm gương điển hình tiên tiến, gồm 62 tập thể và 71 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Những tấm gương tiêu biểu được tôn vinh ở cuộc triển lãm mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Đó là gương cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm, sinh năm 1990 tại thôn Trại 4, xã Yên Quang, huyện Ý Yên (Nam Định), bị bệnh xương thủy tinh vẫn không ngừng truyền cảm hứng cho giới trẻ. Căn bệnh nhiều lúc khiến cô gái trẻ ngập ngừng, đầu hàng ước mơ nhưng vượt lên tất cả, chị cũng học được cách chấp nhận sống chung với nó và hiện thực hóa ước mơ theo cách của riêng mình. Không thể đứng trên bục giảng, Tâm quyết định mở lớp học miễn phí ngay tại nhà để kèm cặp các em học sinh gần nhà hoặc những ai cần chị giúp đỡ. Vượt qua nghịch cảnh của số phận, cô đã sáng lập nên lớp học “5 không”: không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án, không học phí; chào đón hàng trăm bạn nhỏ trong và ngoài xã tới lớp học.
Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Lương y phải như từ mẫu”, bác sĩ, trung tá Lê Ngọc Trọng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ đã cùng các y, bác sĩ vượt lên mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ nhân dân trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Với sáng kiến “Ngân hàng máu sống”, huy động nguồn máu sống tại chỗ, bác sĩ Trọng đã rà soát hồ sơ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, lập danh sách phân loại chi tiết theo từng nhóm máu để quản lý; đề xuất mở rộng nguồn máu sống này bằng cách tuyên truyền vận động nhân dân trên đảo, nhất là người trẻ trong các cơ quan, ban, ngành của huyện. “Ngân hàng máu sống” có khoảng từ 200 - 250 tình nguyện viên hiến máu, góp phần cứu chữa thành công nhiều bệnh nhân nặng, đưa họ trở về từ cõi chết.
Còn rất nhiều tấm gương khác được tôn vinh tại đây như thầy giáo Nguyễn Như Diệp ở Bình Thuận không chỉ tận tụy, tâm huyết với nghề giáo mà còn có tấm lòng nhân đạo, tích cực trong hoạt động từ thiện xã hội; tấm gương về nghị lực và tấm lòng người thương binh Nguyễn Hồng Yên ở Anh Sơn, Nghệ An, mặc dù bỏ lại chiến trường đôi chân và 91% sức khỏe, mang trên người nhiều vết thương nhưng trong cuộc sống đời thường ông vẫn luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”, gắng gượng để làm ăn, sản xuất giỏi và thường xuyên chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình… “Mỗi hình ảnh và bài viết tại triển lãm là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người bình dị đã vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, hết lòng, hết sức hiến dâng tát cả vì lợi ích của cộng đồng, vì sự bình yên và phồn vinh và phát triển của đất nước”, TS Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh khẳng định.
Triển lãm không chỉ giới thiệu, tôn vinh những tấm gương “người tốt, việc tốt” mà còn góp phần để người xem mỗi ngày đều có thêm nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức sẽ đóng góp những việc làm thiết thực, giản dị nhưng có sức lan tỏa sâu rộng. Triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh từ ngày 17.5 đến hết tháng 8.2023 và sẽ được tổ chức trưng bày tại một số địa phương trong cả nước trong thời gian tới.
NGÂN ANH