“Kết chạ” kiểu mới ở huyện Bố Trạch
VHO- Hoạt động kết nghĩa giữa khu dân cư ở địa phương này với địa phương khác do Ủy ban MTTQ huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xây dựng, kết nối đã mang lại hiệu quảthiết thực. Có lẽ đây là tục “kết chạ” kiểu mới mà nơi đây muốn khôi phục lại.
Những món quà nhỏ đong đầy tình người được san sẻ cho nhau trong ngày kết nghĩa
Hoạt động này đã trở thành cầu nối, khơi dậy tinh thần cộng đồng, sự chung tay góp sức để cùng nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh thần ở nông thôn.
Chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau
Dẫn chúng tôi đến nhà văn hóa thôn Thanh Bình 3 (xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch), ông Cao Viết Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn nói như khoe: “Ngày diễn ra lễ kết nghĩa khu dân cư ý nghĩa lắm và có tình cảm như người đi xa lâu ngày trở về quê hương vậy. Giữa trưa nắng, với khoảng cách địa lý khá xa, bà con nhân dân, cán bộ làng biển Nội Hải, xã Hải Trạch đã đến với chúng tôi, vùng đất còn lắm khó khăn bằng tất cả tấm lòng sẻ chia, đồng cam cộng khổ”.
Tại buổi kết nghĩa này, người dân thôn Nội Hải đã tặng thôn Thanh Bình 3 xã Hưng Trạch bộ khánh tiết treo ở nhà văn hóa, bàn ghế và những suất quà trị giá trên 50 triệu đồng. Ông Hoàng Khánh Hòa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT thôn Nội Hải chia sẻ: “Đây là tấm lòng của người dân Lý Hòa, con em xa quê kết nối từ Facebook làng Lý Hòa trao tặng giúp thôn Thanh Bình 3 vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương”. Gặp nhau trong ngày kết nghĩa, những người phụ nữ thôn Nội Hải đã không giấu được cảm xúc khi nhớ về những ngày cách đây hơn 30, 40 năm, gồng gánh những triêng cá lên đổi lương thực với người dân Thanh Bình này: Ai về nhắn với bậu nguồn/ Mít non em gửi xuống, cá chuồn anh mang lên. Đó là kỷ niệm, là tình cảm chân thành mà người dân hai địa phương dành cho nhau. Rồi họ cùng hát chung một bài ca đoàn kết giữa người miền xuôi và miền ngược; giữa đồng bào theo giáo và người lương.
Không chỉ có những hoạt động ý nghĩa diễn ra ở buổi lễ kết nghĩa, sau ngày hội này Ban Cán sự của 2 thôn thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong quá trình hoạt động. Chẳng hạn như Ngày Đại đoàn kết dân tộc, Ban Cán sự thôn Thanh Bình 3 xuống thăm, chúc mừng thôn Nội Hải. Ngược lại, ngày Noel và Giáng sinh, thôn Nội Hải lên chúc mừng bà con giáo dân thôn Thanh Bình 3. Hay như mới đây, nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, bên cạnh sự chăm lo hộ nghèo ở trong thôn, Nội Hải đã trích 30 phần quà mang lên trao tặng người nghèo ở thôn Thanh Bình 3 đón Tết. Trong khi đó, sự kết nghĩa giữa khu dân cư Bắc Hồng (Nhân Trạch) và thôn 1 Phúc Khê (Phúc Trạch) cũng chứa chan ân tình. Trong ngày hội vui, họ chia sẻ những lời ca tiếng hát và những món quà ý nghĩa. Những thiết bị phục vụ ở nhà văn hóa thôn 1 Phúc Khê như quạt, đèn điện, bàn ghế, tủ sách pháp luật… được người dân thôn Bắc Hồng mang lên trao tặng như đong đầy ý nghĩa.
Kết nghĩa để vươn lên
Năm 2019, hoạt động kết nghĩa giữa 18 khu dân cư ở huyện Bố Trạch đã giúp cho hoạt động ở cơ sở ngày càng phong phú, đa dạng, thực chất và hiệu quả. Tổ chức kết nghĩa đã vận động được các khu dân cư có điều kiện kinh tế, xã hội phát triển hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất đối với các khu dân cư còn khó khăn, qua đó động viên nhân dân khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên xây dựng cuộc sống.
Ông Từ Như Luật, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phúc Trạch cho biết: “Sau hôm tổ chức lễ kết nghĩa ý thức của người dân thôn 1 Phúc Khê (xã Phúc Trạch) đã có nhiều thay đổi rõ nét. Người dân đã chung tay xây dựng đường bê tông, hàng rào nhà văn hóa, hiến đất làm đường… hưởng ứng tích cực cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhớ về những hoạt động chuẩn bị cho hoạt động kết nghĩa, ông Hoàng Văn Mến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hưng Trạch nói: “Để chuẩn bị cho công tác kết nghĩa, chúng tôi hướng dẫn Ban Công tác mặt trận khu dân cư thôn Thanh Bình 3 trao đổi, điện thoại, gặp mặt với Ban Công tác mặt trận thôn Nội Hải (xã Hải Trạch), xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của mỗi bên để đi đến thống nhất kế hoạch. Chương trình hoạt động, thành phần, địa điểm, thời gian tổ chức gặp gỡ và tổ chức lễ kết nghĩa sao cho hiệu quả, thiết thực và hoạt động lâu dài”.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bố Trạch chia sẻ, để hoạt động kết nghĩa giữa các khu dân cư có hiệu quả, chất lượng, trước hết cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương phải nắm vững những tư tưởng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác dân tộc, tôn giáo; phong tục tập quán, đời sống của người dân để triển khai công tác kết nghĩa mới mang lại hiệu quả thiết thực. Quá trình triển khai, cấp ủy, chính quyền, mặt trận phải gần dân, hiểu được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân để làm tốt công tác phát động quần chúng, xây dựng mối quan hệ gần gũi, chăm lo đời sống người dân bằng những việc làm thiết thực.
Có thể khẳng định rằng, hoạt động kết nghĩa ở Bố Trạch do Mặt trận huyện làm cầu nối đã gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng khu dân cư lành mạnh, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia “giảm nghèo bền vững” ở địa phương.
PHẠM PHÚ – TÂN BÌNH

RSS