Hội thảo tham vấn ý kiến cho ấn phẩm Địa chí huyện Cô Tô
VHO - Các thế hệ cán bộ, nhân dân huyện Cô Tô mong muốn có một cuốn sách xuyên thảo tổng quan, đầy đủ nhất về địa lý, lịch sử, chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội của quần đảo Cô Tô. Cuốn địa chí khi được hoàn chỉnh sẽ là giáo trình, cẩm nang từ điển du lịch để truyền tải thông tin xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển của Cô Tô cho nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, góp phần khẳng định vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của Cô Tô gắn với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Toàn cảnh hội thảo
Đó là ý kiến của đồng chí đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cũng như mong muốn của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân với Ban biên tập cuốn Địa chí huyện Cô Tô.
Hội thảo tham vấn ý kiến dự thảo Địa chí huyện Cô Tô lần 1 diễn ra với sự tham dự của PGS. TS. Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; TS. Trần Ngọc Ngoạn, nguyên Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn, Tổng biên tập Tạp chí NC Địa lí nhân văn; TS. Lê Quang Chắn, Phó Viện trưởng Viện Sử học Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.
Bản thảo cuốn Địa chí huyện Cô Tô gồm 6 phần chính, với gần 1000 trang sách. Cuốn sách là tài liệu quý báu lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ ở Cô Tô về địa lý, lịch sử, văn hóa, con người; đồng thời quảng bá hình ảnh Cô Tô tới khách du lịch quan tâm tới hòn ngọc xanh giữa biển trời Đông Bắc.
PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
Tuy nhiên, để cuốn sách được hoàn chỉnh theo đúng nghĩa là công trình khoa học thì Ban biên tập cần nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc, tham khảo ý kiến đóng góp chuyên môn, của các nhà khoa học và các cấp có thẩm quyền. Một số ý kiến được đưa ra tại hội thảo như: tiêu đề cuốn sách; các di tích lịch sử trên địa bàn huyện; đời sống văn hoá ở Cô Tô ; các sự kiện về lịch sử đấu tranh của nhân dân trong kháng chiến chống Pháp...
PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam lưu ý, khi biên soạn cần tập trung nghiên cứu sâu về hệ thống chính trị, xác định rõ quan điểm về hệ thống trị; cần tìm văn hóa chính đặc trưng của Cô Tô; làm nổi bật các ngành nghề; nêu bật công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh chủ quyền biển đảo…
Tại Hội thảo, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung, làm rõ một số nội dung như làm nổi bật vai trò, tầm quan trọng của quần đảo Cô Tô; vai trò kinh tế du lịch trong phát triển, trong đó có du lịch cộng đồng; bản sắc văn hóa; quá trình hình thành và phát triển của Cô Tô qua các thời kỳ; bổ sung đề án 175 “Huyện đảo Cô Tô không có rác thải nhựa”; những hình ảnh, cảnh đẹp của Cô Tô; thông tin về quy hoạch chung của huyện, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch du lịch, quy hoạch thủy sản, quy hoạch khu nuôi trồng; nét đặc trưng văn hóa biển Cô Tô...
TS. Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn Nguyễn Song Tùng cho biết, Địa chí huyện Cô Tô phản ánh tâm huyết, trí tuệ của các nhà khoa học trong nghiên cứu, biên soạn. Tuy nhiên, để cuốn sách trở thành cẩm nang, tài liệu quý giá của nhân dân Cô Tô thì còn nhiều việc quan trọng cần tiếp tục hoàn thiện. Bà Nguyễn Song Tùng mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học tiếp tục hỗ trợ, góp ý để cuốn sách được hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.
H.PHƯƠNG