Giữ niềm đam mê văn hóa Thái

VHO- Câu lạc bộ (CLB) Văn hóa dân gian dân tộc Thái vừa được thành lập tại xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Giữ niềm đam mê văn hóa Thái - Anh 1

Các thành viên CLB biểu diễn tại Lễ ra mắt

CLB thành lập ban đầu với gần 30 thành viên, đều là bà con đồng bào dân tộc Thái giữ niềm đam mê và ý thức bảo tồn văn hóa dân gian dân tộc ở địa phương. Hoạt động thành lập CLB bảo tồn văn hóa dân gian nằm trong kế hoạch Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại xã Hòa Phú, hiện có hơn 400 hộ dân tộc Thái với khoảng 2.000 nhân khẩu, sống tập trung tại các thôn 1, 4, 9, 10. Đây cũng là 4 thôn chủ lực của CLB văn hóa dân gian dân tộc Thái. Đồng bào người Thái ở xã Hòa Phú vẫn luôn cố gắng gìn giữ các giá trị văn hóa cổ truyền. Ngoại trừ một số đặc trưng thể hiện qua trang phục, ngôn ngữ, nghề thủ công, trong quá trình di cư vào Tây Nguyên sinh sống, người Thái còn mang theo nhiều loại hạt giống rau, gia vị, đó cũng chính là mang theo nền ẩm thực phong phú và độc đáo tới vùng đất mới. Dễ nhận thấy hơn nữa là lễ Hạn Khuống (hát giao duyên) và Tết Thái. Trước đây, các dịp lễ tết thường được tổ chức riêng lẻ theo phạm vi từng thôn hoặc hộ gia đình, nhưng ngày nay đồng bào tại các thôn đã góp lại để cùng tổ chức chung, mở rộng quy mô.

Tuy nhiên, dù sinh ra và lớn lên trong gia đình nói tiếng Thái, nhưng do quá trình giao tiếp hằng ngày chủ yếu dùng tiếng phổ thông nên đa số người trẻ chỉ có thể hiểu, còn khả năng diễn đạt ngôn ngữ dân tộc mình không được như ý muốn. Trước thực trạng trên, CLB văn hóa dân gian dân tộc Thái đã tổ chức lớp truyền dạy văn hóa truyền thống, dạy nói, dạy viết tiếng cho thế hệ trẻ. Sau thời gian tham gia lớp học, các học viên, người sinh hoạt CLB có thể biểu diễn dân ca, dân vũ truyền thống; xây dựng một số chương trình văn nghệ phục vụ hội diễn; hỗ trợ hoạt động cho các CLB, đội văn nghệ truyền thống tại các thôn; đẩy mạnh phong trào xây dựng phát triển văn hóa địa phương. Ngoài ra CLB còn là nơi bảo tồn và quảng bá những nghi lễ, lễ hội truyền thống, trang phục dân tộc, là nơi sinh hoạt cho cộng đồng người Thái tại địa phương.

Ông Lại Đức Đại, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Với những hỗ trợ ban đầu, chúng tôi mong rằng thời gian tới CLB sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào, tự tôn dân tộc và ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc Thái gắn với phát triển du lịch nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”. 

HOÀNG LINH

Ý kiến bạn đọc