Bắc Trà My: Phát huy văn hóa bản địa trong các hoạt động ở phố đi bộ
VHO - Đêm giao lưu văn hóa cộng đồng của đồng bào các dân tộc Cadong, Cor huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục được tổ chức tại phố đi bộ thị trấn Trà My vào tối ngày 1.1.2024 với nhiều hoạt động cộng đồng đậm bản sắc văn hóa bản địa.
Điệu múa K’đtấu của người Cor huyện Bắc Trà My. Ảnh: Huy Nguyễn
Đây là chương trình mở màn năm 2024 cho các hoạt động giao lưu văn hóa ở Phố đi bộ và khu ẩm thực thị trấn Trà My được tổ chức định kỳ vào ngày 1 hàng tháng mà chính quyền, nhân dân mảnh đất “cao sơn ngọc quế” đã duy trì, phát huy tốt trong thời gian qua.
UBND xã Trà Bui và Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Nước Oa sẽ là đơn vị “mở màn” năm 2024 tại không gian văn hóa phố đi bộ với các tiết mục múa trống chiêng, hát cheo, trình diễn nhạc cụ truyền thống… đậm bản sắc văn hóa vùng cao.
Được đưa vào hoạt động từ tháng 8.2022 trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My, đến nay Phố đi bộ và khu ẩm thực thị trấn Trà My là không gian văn hóa được huyện Bắc Trà My tổ chức định kỳ hàng tháng, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Cadong, Cor, Xê đăng, Mường… nơi đây.
Du khách và người dân tham gia các hoạt động được tổ chức tại Phố đi bộ và ẩm thực. Ảnh: Văn Bình
Bà Trịnh Thị Hồng Nga, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Trà My cho biết: Tại mỗi chương trình, các địa phương trên địa bàn huyện đã đem đến những tiết mục trình diễn cồng chiêng, dân ca, dân vũ sôi nổi, trong đó có sự tham gia của nhiều diễn viên lứa tuổi thanh thiếu nhi. Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và đồng bào các dân tộc thiểu số (đặc biệt là thế hệ trẻ) trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.
Trong năm 2023, huyện đã tổ chức 9 chương trình giao lưu văn hóa, tại các đêm diễn giới thiệu, quảng bá các làn điệu dân ca k’cheo, cà lu, xà ru, nghi thức lễ cúng máng nước, lễ cầu mưa, lễ mừng lúa mới, trình diễn nhạc cụ, điệu múa cồng chiêng, múa K’đtấu… của đồng bào các dân tộc huyện Bắc Trà My. Ngoài ra, nhiều xã vùng cao còn giới thiệu nghề đan lát, các sản vật, món ngon vùng cao đến đông đảo nhân dân và du khách gần xa đón xem chương trình.
Phần giao lưu, trình diễn thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ
Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, thời gian qua, cấp ủy và chính quyền địa phương đã rất quan tâm, chú trọng đến công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện nhà. Cụ thể như: ban hành Đề án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bắc Trà My giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tổ chức thành công Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My, Lễ hội Quế Trà My; thành lập mới 21 câu lạc bộ cồng chiêng tại các thôn và trường học; hỗ trợ mua sắm trống chiêng, trang phục, trang sức cho các câu lạc bộ cồng chiêng cơ sở…
“Địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng tại phố đi bộ với mục đích chính là bảo tồn hiệu quả bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Đồng thời, từng bước tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm thu hút du khách đến với mảnh đất “Cao sơn ngọc quế” Bắc Trà My”, ông Tuấn thông tin thêm.
THU HOÀI