Khu Du lịch Tâm linh Cửu Long Sơn Tự: Điểm nhấn cho Du lịch Nha Trang
VHO - Từ lâu, du khách trong và ngoài nước biết đến Nha Trang - Khánh Hòa bởi nơi đây gắn liền với địa danh “thiên đường biển đảo”. Tuy nhiên, du lịch biển Nha Trang đang dần trở nên nhàm chán bởi sự nghèo nàn của dịch vụ. Bên cạnh đó, sự “trỗi dậy” của nhiều địa danh du lịch khác trên cả nước như Hạ Long (Quảng Ninh), Hải Phòng, Sầm Sơn (Thanh Hóa), Đà Nẵng, Vũng Tàu, Phú Quốc… hay cả các địa phương lân cận như Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận… đang khiến cho du lịch Nha Trang không còn thực sự hấp dẫn đối với du khách.
Từ Khu Du lịch Tâm linh Cửu Long Sơn Tự du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Nha Trang
Chính vì vậy, cần có một khu du lịch tầm cỡ, tạo dấu ấn, điểm nhấn cho du lịch Nha Trang là một đòi hỏi cấp bách và có tính chiến lược lâu dài.
Và Khu Du lịch Tâm linh Cửu Long Sơn Tự - khu du lịch tầm cỡ nằm trên đỉnh núi Chín Khúc cao gần 600m - cao nhất Nha Trang, với quần thể kiến trúc chùa chiền và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 143m sẽ giải bài toán cho du lịch Nha Trang trong tương lai.
Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn bộ thành phố cũng như vịnh Nha Trang, Diên Khánh và các địa phương phụ cận. Những danh thắng như Khu trung tâm, biển Nha Trang, Vinpearl Land, Hòn Rùa, Bãi Tiên, Diamon Bay, Tháp Bà Ponagar, Tháp Trầm Hương, Tượng Phật Tổ trên đồi Trại Thủy, Nhà thờ Núi… đều nằm trong tầm mắt của du khách. Có thể nói, Khu Du lịch Tâm linh Cửu Long Sơn Tự hoàn thành, đưa vào khai thác, phục vụ du khách sẽ trở thành điểm nhấn hấp dẫn cho du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.
…Dự án Khu Du lịch Tâm linh Cửu Long Sơn Tự được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp phép đầu tư từ năm 2014; sau nhiều lần khảo sát, điều chỉnh, được sự chấp thuận của bộ Quốc Phòng, các cơ quan ban, ngành trung ương và địa phương, Khu Du lịch Tâm linh Cửu Long Sơn Tự được điều chỉnh, cấp phép trên tổng diện tích 513,53ha. Do Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư.
Trong đó: Đất xây dựng công trình tâm linh chỉ chiếm khoảng 1% diện tích dự án; Phần đất trồng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng chiếm khoảng 99%. Gồm: Đất trồng rừng sản xuất là 107 ha; Đất khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng trên 372 ha; Đất nông nghiệp khác (Đất vườn ươm, đường lâm nghiệp, ranh cản lửa, hồ chứa nước: 24ha); Đất khác (nhà công nhân, chòi canh, kho bãi …): 6 ha; Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Đất dịch vụ du lịch sinh thái: 1,7926ha); Đất dịch vụ tâm linh 1,7422ha...
Hiện trạng diện tích triển khai dự án được xác định là đất trống đồi núi trọc, độ dốc lớn, tầng phủ mỏng, qua nhiều năm để hoang hóa không được sử dụng. Chính vì vậy, khi dự án được triển khai sẽ góp phần sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên đất đai vùng dự án, nâng cao độ che phủ, hạn chế thiên tai, tạo nguồn sinh thủy, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, phù hợp chủ trương xã hội hóa nghề rừng của Nhà nước. Đặc biệt là tạo nên một công trình tâm linh kết hợp du lịch sinh thái tầm cỡ phục vụ cho phát triển du lịch, kinh tết - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Vì vậy, dự án cần được khuyến khích phát triển, đồng thời áp dụng các chính sách ưu đãi về đất đai, đầu tư để khuyến khích chủ dự án đầu tư vào dự án, mang lại hiệu quả lâu dài trong tương lai.
Với tính chất đặc biệt của dự án, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương tỉnh Khánh Hòa hết lòng ủng hộ, tạo mọi điều kiện cho dư án trong việc đánh giá tác động đến an ninh, quốc phòng – phòng thủ quốc phòng tại điểm cao 593, tác động môi trường, xã hội… UBND tỉnh Khánh Hòa “giao các sở, ngành tạo điều kiện xác định cụ thể ranh giới, diện tích trên thực địa, làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo; nhất là việc thực hiện thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng dự án theo quy định pháp luật”.
Song song với việc triển khai các thủ tục đầu tư, để dự án được triển khai đúng tiến độ; nhất là việc thi công dự án trên địa hình đồi núi dốc, chủ yếu là nền đá, nên UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý chủ trương cho phép nhà đầu tư triển khai việc san ủi, tạo đường công vụ để thực hiện dự án. Trước mắt là việc trồng rừng, tạo độ che phủ và cảnh quan môi trường, cũng như tạo mặt bằng để triển khai dự án.
Theo đó, đến nay chủ đầu tư đang triển khai dự án théo đúng tiến độ. Trong đó, đối với 107,3ha đất trồng rừng sản xuất: chủ đầu tư đã trồng được khoảng 40ha cây keo (4 năm tuổi - đạt gần 40% diện tích trồng rừng theo thỏa thuận đầu tư) và hiện đang chuẩn bị khối lượng cây xanh để tiếp tục trồng phủ xanh 100ha keo trong mùa mưa tới. Bên cạnh đó, vừa tiến hành làm đường công vụ, chủ đầu tư vừa trồng cây phủ xanh lại các mái taluy do thi công làm đường, ranh cản lửa và cây xanh tạo cảnh quan môi trường cho dự án.
Đối với 370,9 ha đất khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng, chủ đầu tư luôn chăm sóc, không để xảy ra chết cây, cháy rừng. Tiến hành trồng rừng các khu vực lân cận; đặc biệt là quan tâm xây dựng các hồ chứa nước tại các vị trí an toàn, thuận lợi, nhằm tạo môi trường cho việc trồng và phát triển rừng, thảm thực vật xanh cho không gian dự án.
Đối với 24ha đất vườn ươm, đường lâm nghiệp, ranh cản lửa, hồ chứa nước và 6ha đất nhà công nhân, chòi canh, kho bãi, chủ đầu tư cơ bản đã thi công xong phần san nền. Trong đó, đường lâm nghiệp và đường ranh cản lửa dài khoảng 8.000m; Hoàn thành thi công san nền đường. Riêng đoạn đường dài khoảng 4km, tính từ điểm đầu đến đỉnh núi Chín Khúc (mặt bằng bố trí xây dựng tượng Phật Quan Thế âm Bồ Tát) sẽ là đường chính của dự án. Trước mắt, con đường này phục vụ thi công trồng rừng, xây dựng các hạng mục công trình. Sau này, sẽ là trục giao thông chính đến các vị trí tâm linh, phục vụ nhân dân và du khách tham quan.
Khu Du lịch Tâm linh Cửu Long Sơn Tự được xây dựng trên độ cao gần 600m
Trong quá trình triển khai thi công, Chủ đầu tư không để xảy ra sạt lỡ đất, đặc biệt qua các mùa mưa bão rất lớn những năm 2016, 2017, 2018; Đồng thời, không vận chuyển khối lượng đất đá ra khỏi dự án, các vị trí thi công đều cách xa khu dân cư nên không ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 5961/UBND-XDNĐ ngày 07/9/2015: “Đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa được triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và cấp Giấy phép xây dựng theo từng khu vực trong dự án đã thi công san nền”. Đến nay, dự án đã thi công cơ bản xong phần san nền các khu đất dịch vụ tâm linh. Theo vị trí ranh giới đã được xác định, Chủ đầu tư đang thuê đơn vị tư vấn lập quy hoạch, thiết kế từng hạng mục (đặc biệt là công trình xây dựng tượng Phật), để trình cơ quan chức năng, các đơn vị chuyên môn thẩm duyệt.
Có thể nói, từ lâu nhân dân và chính quyền tỉnh Khánh Hòa luôn mong ước có một công trình tầm cỡ làm biểu tượng. Đã có thời, các công trình như Tháp Bà Ponagar, Tháp Trầm Hương, Tượng Phật Tổ trên đồi Trại Thủy, Vinpearl Land, Nhà thờ Núi… đóng vai trò là những điểm nhấn của du lịch Nha Trang. Nhưng hiện nay, các công trình này trở nên nhỏ bé, bị che lấp trong những công trình đồ sộ mới mọc lên…và thành phố Nha Trang sẽ còn nhiều công trình mọc lên hơn nữa.
Hứa hẹn sẽ là điểm nhấn cho du lịch Nha Trang, Khánh Hòa trong tương lai
Vì vậy, với một quần thể tâm linh, điểm nhấn là tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát cao 143 mét, đặt trên đỉnh núi Chín Khúc cao 593 mét, công trình Cửu Long Sơn Tự sẽ nổi bất mà du khách khi đến với Nha Trang hay các vùng phụ cận, thậm trí ngồi trên máy bay… đều nhìn thấy, chiêm ngưỡng.
Khu du lịch tâm linh Cửu Long Sơn Tự đang trong quá trình xây dựng, hình thành, nhưng đứng trên đỉnh núi Chín Khúc tại mặt bằng sau này đặt tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, có thể thấy toàn TP. Nha Trang tuyệt đẹp với Khu trung tâm, cầu Trần Phú, Vinpearl Land, Hòn Rùa, Bãi Tiên, cửa sông Bình Tân, Diamon Bay… đặc biệt là danh thắng vịnh Nha Trang - một trong những vịnh đẹp của thế giới đều thu vào tầm mắt. Khi hoàn thành, chắc chắn Cửu Long Sơn Tự sẽ là địa chỉ du lịch mà du khách không thể bỏ qua khi đến với Nha Trang, Khánh Hòa.
Và cùng với những công trình tâm linh đã trở nên quen thuộc như Tháp Bà Ponagar, Chùa Long Sơn, Nhà thờ Núi… khi Khu Du lịch Tâm linh Cửu Long Sơn Tự đi vào hoạt động sẽ giúp cho du lịch tâm linh tại Nha Trang - Khánh Hòa nâng lên một tầm cao mới; góp phần thu hút du khách, phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương. Và là niềm tự hào đối với mỗi người dân Nha Trang- Khánh Hòa.
NAM PHONG