TP.HCM: Nông dân “rầu” vì mai nở sớm
VH- Đến thời điểm này, nhiều nhà vườn tại khu vực TP.HCM đang “đứng ngồi không yên” vì tình trạng mai nở sớm. Còn đến hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng do ảnh hưởng của triều cường và thời tiết thất thường, tại một số nơi, tỷ lệ mai nở sớm lên tới từ 30-40%, báo hiệu một mùa mai Tết thất thu.
Vườn mai nhà ông Nguyễn Anh Tuấn ở P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức hiện có khoảng 1.000 gốc mai nhưng đến thời điểm này đã có khoảng 300 gốc trổ bông. Hiện tại ông đang cùng với 3 nhân công ngày đêm tất bật chăm sóc cho số mai còn lại để nở đúng vào dịp Tết. “Thời tiết năm nay bất ổn, lúc tháng 8 và tháng 9 âm lịch thì mưa dầm dề, đến tháng 10 thì nắng quá nên những nụ mai trong mép lá trổ hết. Thậm chí bây giờ đã giữa tháng 11 âm lịch mà còn kéo trổ thì làm sao kìm lại được”, ông Tuấn than. Cũng theo người nông dân có kinh nghiệm 15 năm trồng mai này, thông thường nếu mai trổ sớm trong khoảng tháng 8, tháng 9 thì có thể cắt ngay để kịp gầy lại. Bây giờ chỉ còn một tháng nữa phải tuốt lá mai rồi nên không thể làm gì kịp.
Tại vườn mai Phương Bình, ông Nguyễn Ngọc Phương mới đầu tư hơn 30 tỉ đồng cho 4 vườn mai lớn của mình với tổng cộng gần 3.000 gốc mai cũng tại P.Hiệp Bình Chánh chia sẻ, năm nay do thời tiết thất thường, nên tỷ lệ mai nở sớm ở các nhà vườn lân cận vào khoảng 30-40%, rất may tại vườn mai Phương Bình mức độ đỡ hơn. “Anh chị em nhân công cho biết có hơn 20% số mai đã bung nụ. Để khắc phục tình trạng này, hiện tại 12 nhân công của các vườn mai đang ra sức cắt bỏ những bông đã nở và các nụ lớn, dưỡng sức không cho mai nở tiếp, nhưng không biết thời gian tới thì thời tiết có biến động gì nữa không”, ông Phương lo lắng nói. Không chỉ tại Thủ Đức, nhiều nhà vườn khu vực Q.12 cũng cùng chung cảnh ngộ do sự cố vỡ đê bao tháng 11 vừa qua, không chỉ nở sớm, mà nhiều hộ còn thê thảm hơn vì mai bị thối rễ chết.
Trong khi đó, tại khu vực H.Bình Chánh, anh Phan Văn Huynh, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết, tình trạng mai nở sớm tại Bình Chánh không đáng kể, tỷ lệ chưa tới 10%, bởi khu vực này phần lớn người dân trồng mai đất nên cây có sức chống chọi tốt, lại ít bị triều cường. Theo các nông dân cho hay, Bình Chánh cũng có vài khu vực tại xã Bình Lợi đất thấp, tuy nhiên, nhờ mọi người huy động máy bơm để bơm đồng loạt nên không xảy ra sự cố ngập nước.
Mặc dù vậy, theo anh Phan Tiến Đạt, Chủ nhiệm CLB Sinh vật cảnh Bình Lợi, H.Bình Chánh, đến thời này theo quan sát cho thấy khu vực trồng mai của các nhà vườn Bình Chánh rất khả quan, mai năm nay chất lượng tốt. Tuy nhiên, cũng chưa có gì chắc chắn, bởi lẽ như hai năm rồi, người trồng mai Bình Chánh rất lao đao. Năm 2014 thì thời tiết lạnh quá, đến cận tết mà còn lạnh nên mai nở không kịp, tết năm đó thiếu mai bán. Rồi đến năm ngoái thì lại chủ quan cứ thấy năm trước lạnh thì năm sau cũng nghĩ vậy nên tuốt lá sớm, gặp thời tiết nóng quá nên mới 25 tết mai đã nở hết, coi như hai năm liền mất mùa. “Năm nay CLB có sinh hoạt với anh em, phải hết sức cảnh giác, rút kinh nghiệm không để tình trạng như hai năm vừa qua lặp lại”, anh Đạt nói. Theo đó, hiện xã Bình Lợi là khu vực trồng mai tập trung lớn nhất của Bình Chánh với khoảng 200ha chuyên canh mai. Để xử lý những trở ngại thất thường từ thời tiết, các hộ trồng mai ở đây đang chia lô ra để xử lý lá, làm mỗi đợt cách nhau 4-5 ngày. Theo các hộ dân, nếu chia lô như vậy thế nào cũng bán được 1-2 lô đúng tết, bất chấp thời tiết có diễn biến ra sao trong những ngày sắp tới.
Ngọc Thùy