Nét văn hóa độc đáo của người Khơ Mú nơi vùng cao Nậm Manh
VHO - Ngày 25.10, Lễ hội mừng lúa mới hay còn gọi là "Mạ mạ mê" dân tộc Khơ Mú ở bản Nậm Manh, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu được tổ chức với ý nghĩa tạ ơn ông bà, tổ tiên và các vị thần linh đã phù hộ, che chở cho cây trồng tốt tươi, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội "Mạ mạ mê" là nghi lễ nông nghiệp quan trọng trong đời sống, văn hóa người Khơ Mú ở bản Nậm Manh, là dịp để ông bà, cha mẹ dạy bảo con cháu biết quý trọng sức lao động, giúp gia đình, dòng họ đoàn kết, gắn bó với nhau hơn.

Thực hiện nghi lễ cúng, còn gọi là “gọi hồn lúa” thầy cúng mặc trang phục truyền thống làm lễ mời các thần linh về hưởng thụ đồ lễ và phù hộ cho dân bản được bình an, không ốm đau, bệnh tật, hằng năm làm nương, làm rẫy được mùa màng bội thu, không để các hộ gia đình trong bản bị thiếu ăn.

Sau khi thầy cúng khấn "gọi hồn lúa" xong những người đi cùng tiến hành thu hoạch, người chủ lễ sẽ là người đầu tiên đổ vào xọt đựng lớn hơn. Số thóc lúa thu được sẽ đem về nhà chế biến lúa non làm cốm non, lúa ương làm xôi cốm, hạt già thì làm xôi cơm. Khi thóc lúa được chế biến thành cốm, thành xôi thì tổ chức ăn mừng lúa mới.




Ngoài giới thiệu nét đẹp văn hoá các dân tộc đến du khách gần xa, việc tổ chức lễ hội "Mạ mạ mê" nói riêng, lễ hội của các dân tộc xã Nậm Hàng nói chung nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc mình. Từ đó, khuyến khích người dân tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa gắn với phát triển du lịch, từng bước đẩy nhanh công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững.

RSS