Quảng Trị:

Kết nối di sản hướng phát triển du lịch cho đồng bào Bru – Vân Kiều

VĨNH QUÝ

VHO - Lớp tập huấn “Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch di sản để phát triển cộng đồng các dân tộc thiểu số có di sản tương đồng” do Bảo tàng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị tổ chức đã mang đến làn gió mới cho công tác bảo tồn văn hóa vùng cao.

Kết nối di sản hướng phát triển du lịch cho đồng bào Bru – Vân Kiều - ảnh 1
Lể hội Trỉa

Đây không chỉ là khóa học về nghiệp vụ văn hóa mà còn là hành trình lan tỏa tình yêu di sản, đánh thức niềm tự hào và ý thức gìn giữ trong mỗi người Bru – Vân Kiều.

Không chỉ học lý thuyết, các học viên còn được trực tiếp thực hành các nghi thức lễ hội – từ khâu chuẩn bị lễ vật, múa hát, đến cách tổ chức không gian lễ hội. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân xã Kim Ngân, không khí lớp học trở nên sinh động, đong đầy cảm xúc.

“Chúng tôi mong lớp tập huấn như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên để bà con có cơ hội học hỏi, truyền dạy cho thế hệ trẻ,” một học viên chia sẻ với niềm phấn khởi.

Từ những trải nghiệm thực hành, học viên còn được tiếp cận phương pháp kết nối các di sản tương đồng, biến mỗi lễ hội, mỗi làng nghề, mỗi bản làng thành một điểm dừng chân trong hành trình khám phá văn hóa Bru – Vân Kiều.

Bảo tồn và khơi dậy sức sống văn hóa đồng bào Vân Kiều

Bảo tồn và khơi dậy sức sống văn hóa đồng bào Vân Kiều

VHO - Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức bế mạc lớp tập huấn xây dựng mô hình phát triển đời sống văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số cho 65 học viên là cán bộ xã, nghệ nhân, già làng và người có uy tín trong cộng đồng người Vân Kiều tại xã Kim Ngân tỉnh Quảng Trị.
Kết nối di sản hướng phát triển du lịch cho đồng bào Bru – Vân Kiều - ảnh 3
Nghi thức làm lễ

Những bài học ấy mở ra cách nhìn mới: mỗi di sản là một sản phẩm du lịch, mỗi nghệ nhân là một “hướng dẫn viên văn hóa”, góp phần hình thành mô hình du lịch cộng đồng gắn với bản sắc địa phương.

Lớp tập huấn tại xã Dân Hóa khẳng định một cách làm mới – đưa di sản ra khỏi không gian trưng bày, trả lại cho cộng đồng. Khi người dân được tham gia, được sống trong di sản của chính mình, giá trị văn hóa không chỉ được giữ gìn mà còn trở thành động lực phát triển bền vững cho vùng cao.

Bà Trang Thị Hồng Thuý, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Trị cho rằng: “Việc bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Mừng cơm mới của đồng bào Bru – Vân Kiều là việc làm cấp thiết, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch địa phương một cách bền vững.”

Kết nối di sản hướng phát triển du lịch cho đồng bào Bru – Vân Kiều - ảnh 4
Những cô gái người Vân Kiều ở xã Dân Hoá tỉnh Quảng Trị

“Chúng tôi luôn xem đồng bào dân tộc thiểu số là chủ thể của di sản, là hạt nhân trong phát triển du lịch cộng đồng. Thông qua các lớp tập huấn, chúng tôi mong muốn bà con được trang bị thêm kỹ năng, kiến thức để biến di sản văn hóa thành sinh kế bền vững, góp phần làm phong phú bản đồ du lịch của Quảng Trị.”… bà Thuý khẳng định.

Nhiều học viên bày tỏ mong muốn được tiếp tục tham gia các lớp tập huấn mở rộng nội dung sang kỹ năng trình diễn, giao tiếp du lịch và kể chuyện di sản. Khi mỗi người dân trở thành “đại sứ văn hóa”, những điệu múa, nhịp chiêng, khúc hát của người Bru – Vân Kiều sẽ còn ngân vang, làm rạng rỡ thêm bản sắc văn hóa dân tộc giữa núi rừng Trường Sơn.

Từ ngày 7 đến 15.10, lớp tập huấn "Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch di sản để phát triển cộng đồng các dân tộc thiểu số có di sản tương đồng” được triển khai cho đồng bào dân tộc Bru – Vân Kiều ở xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian tập huấn, các học viên được tìm hiểu giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là Lễ hội Mừng cơm mới – nét sinh hoạt truyền thống tiêu biểu của người Bru – Vân Kiều.