Củng cố “trận địa tư tưởng”:

Nâng tầm bản lĩnh chính luận trong Đảng bộ Chính phủ

VŨ AN; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Sáng 15.4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị tập huấn và tọa đàm chuyên đề “Kỹ năng và định hướng sáng tác tác phẩm dự thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026”.

Hội nghị do Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức.

Trong bối cảnh toàn Đảng đang kiên định triển khai các định hướng lớn của nhiệm kỳ mới, Hội nghị là một bước đi cụ thể nhằm nâng cao năng lực tư duy lý luận, củng cố “trận địa tư tưởng” - một trong những trụ cột bảo đảm sự vững mạnh của Đảng trong mọi giai đoạn phát triển hiện nay.

Nâng tầm bản lĩnh chính luận trong Đảng bộ Chính phủ - ảnh 1
Hội nghị do Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm nhấn mạnh những điểm mới của Cuộc thi năm 2026.

Bên cạnh chủ đề xuyên suốt do Trung ương phát động là “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, Đảng ủy Chính phủ đã chủ động mở rộng nội hàm theo hướng gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trọng tâm được đặt vào việc đề xuất các giải pháp thiết thực, có tính khả thi nhằm xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực dẫn dắt quá trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tinh thần xuyên suốt là phát huy vai trò nêu gương, tính tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nâng tầm bản lĩnh chính luận trong Đảng bộ Chính phủ - ảnh 2
Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

Những bài viết chính luận không dừng lại ở nhận diện vấn đề, mà phải hướng tới kiến giải, góp phần hình thành tư duy quản trị hiện đại, xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển, với quyết tâm bứt phá rõ ràng.

Việc phân chia giải thưởng thành hai nhóm đối tượng: dành cho đội ngũ báo chí và chuyên gia Ban Chỉ đạo 35; dành cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Điều này cho thấy cách tiếp cận toàn diện, mở rộng không gian tham gia, đồng thời khuyến khích sự lan tỏa của tư duy chính luận trong toàn hệ thống.

Điểm đáng chú ý, theo Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, tham gia Cuộc thi không phải là một hoạt động mang tính hình thức.

Đây chính là quá trình rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và phát triển tư duy lý luận, những yếu tố cốt lõi làm nên chất lượng của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, thực tiễn năm 2025 cũng chỉ ra khoảng cách giữa tiềm năng và chất lượng tác phẩm, khi nhiều bài viết còn hạn chế về chiều sâu lập luận, khả năng phát hiện vấn đề và sức thuyết phục.

Chính từ thực tế đó, Hội nghị lần này mang ý nghĩa bổ sung phương pháp, định hình cách tiếp cận khoa học hơn trong sáng tác chính luận, từ lựa chọn đề tài, xây dựng luận điểm đến tổ chức lập luận gắn với thực tiễn sinh động.

Tại Hội nghị tập huấn, TS. Lê Đức Hoàng, Phó Trưởng khoa Tuyên truyền, thành viên Ban Chỉ đạo 35 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền trình bày chuyên đề Kỹ năng lựa chọn chủ đề bài viết chính luận; Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam trình bày chuyên đề Kỹ năng tổ chức bài viết chính luận.

Nâng tầm bản lĩnh chính luận trong Đảng bộ Chính phủ - ảnh 3
TS. Lê Đức Hoàng, Phó Trưởng khoa Tuyên truyền, thành viên Ban Chỉ đạo 35 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền trình bày chuyên đề Kỹ năng lựa chọn chủ đề bài viết chính luận

Một yêu cầu xuyên suốt được nhấn mạnh là quán triệt sâu sắc tinh thần “4 kiên định”: kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Đây là định hướng tư tưởng và là “trục giá trị” để mỗi tác phẩm chính luận giữ vững tính Đảng, tính khoa học và tính chiến đấu.

Cuộc thi được đặt trong yêu cầu triển khai bài bản, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, thậm chí có thể lượng hóa bằng chỉ tiêu cụ thể.

Cách tiếp cận này khẳng định rõ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mà là trách nhiệm trực tiếp của từng cấp ủy, từng cán bộ, đảng viên.

Đáng chú ý, tinh thần chỉ đạo “xác định năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở” đã được lồng ghép như một trục xuyên suốt. Khi chất lượng đội ngũ được nâng lên, tư duy lý luận được củng cố, thì mỗi bài viết chính luận sẽ trở thành một “pháo đài tư tưởng” vững chắc, góp phần bảo vệ Đảng từ gốc rễ.

Ở góc độ thực tiễn, Hội nghị cũng tạo không gian trao đổi trực tiếp giữa các đại biểu với chuyên gia, nhà báo giàu kinh nghiệm. Đây là bước chuyển quan trọng, giúp hoạt động viết chính luận thoát khỏi khuôn mẫu khô cứng, tiến gần hơn với đời sống, phản ánh đúng hơi thở của thực tiễn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ngân hàng BIDV Trần Xuân Hoàng, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng  và các kết luận quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, yêu cầu đối với công tác tư tưởng ngày càng cao. Mỗi cán bộ, đảng viên cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy mạch lạc và khả năng lý giải thuyết phục các vấn đề thực tiễn.

Sự phát triển mạnh mẽ của môi trường thông tin, đặc biệt trên không gian mạng, đang tạo ra những thách thức mới với mật độ thông tin dày đặc, đa chiều, thậm chí có yếu tố xuyên tạc với phương thức ngày càng tinh vi.

Nâng tầm bản lĩnh chính luận trong Đảng bộ Chính phủ - ảnh 4
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn và tọa đàm chuyên đề “Kỹ năng và định hướng sáng tác tác phẩm dự thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026”

Trong bối cảnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên chính là một “chủ thể đấu tranh” trên mặt trận tư tưởng, bằng chính năng lực phân tích, lập luận và phản biện của mình.

Từ góc nhìn này, tác phẩm chính luận không còn là sản phẩm thuần túy về mặt ngôn từ, hình ảnh mà trở thành công cụ trực tiếp, sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Việc nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận mang ý nghĩa chiến lược, góp phần tăng cường “sức đề kháng” tư tưởng, củng cố niềm tin và sự thống nhất trong toàn hệ thống.

Thực tiễn cũng cho thấy, để hoạt động này đi vào chiều sâu, vai trò của cấp ủy giữ vị trí then chốt. Không gian sáng tạo, cơ chế khuyến khích, điều kiện hỗ trợ… đều cần được thiết kế đồng bộ, nhằm nuôi dưỡng và phát triển đội ngũ viết chính luận có bản lĩnh, có chiều sâu và có trách nhiệm.

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là nhiệm vụ mang tính thời điểm, mà là quá trình thường xuyên, liên tục.

Trong tiến trình đó, mỗi tác phẩm chính luận chất lượng chính là một viên gạch góp phần xây dựng “thành trì tư tưởng” vững chắc, bảo đảm cho con đường phát triển của đất nước luôn giữ đúng phương hướng, đúng bản chất và đúng mục tiêu đã lựa chọn.