Học và làm theo Bác, lính trẻ Cảnh sát biển vượt khó bằng tinh thần sáng tạo

DUNG QUẤT

VHO - Học và làm theo lời Bác, tại Hải đội 23 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) có người lính thợ trẻ luôn cần mẫn với những công việc thầm lặng, tưởng chừng không tên nhưng mang đến lợi ích thiết thực cho tập thể đơn vị. Một trong những gương tiêu biểu học và làm theo lời Bác với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ.

Đó là Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Khắc Nam - Nhân viên cảng vụ kiêm phụ trách mảng điện, nước của Hải đội 23, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Trong điều kiện môi trường công tác còn nhiều khó khăn, Thượng úy QNCN Nguyễn Khắc Nam đã lặng lẽ thực hiện nhiều công việc tưởng chừng như không tên nhưng hết sức quan trọng để bảo đảm đời sống hằng ngày cho bộ đội. 

Học và làm theo Bác, lính trẻ Cảnh sát biển vượt khó bằng tinh thần sáng tạo - ảnh 1
Thượng úy QNCN Nguyễn Khắc Nam cần mẫn với những công việc thầm lặng tưởng chừng không tên, nhưng mang đến lợi ích thiết thực cho đơn vị

Trong đó, có việc bảo đảm nước sạch phục vụ toàn đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp tại đơn vị đóng quân ven biển. 

Thấu hiểu đơn vị đóng quân tại khu vực còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất chưa đồng bộ, Thượng uý Nguyễn Khắc Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. 

Nhận thấy tình trạng nguồn nước sinh hoạt của đơn vị có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng xung quanh, Thượng uý đã chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp để bảo đảm nguồn nước luôn an toàn, phục vụ tốt đời sống của bộ đội. 

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Thượng uý Nam còn tận dụng thời gian ngoài giờ, ngày nghỉ để nghiên cứu tài liệu, nâng cao trình độ chuyên môn; tích cực tham gia cải tạo cảnh quan môi trường, tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống hằng ngày cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. 

Học và làm theo Bác, lính trẻ Cảnh sát biển vượt khó bằng tinh thần sáng tạo - ảnh 2
Thượng úy QNCN Nguyễn Khắc Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Hải đội 23 đón các cháu mầm non thăm và trải nghiệm tại đơn vị

Dù khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ cao, trong mọi hoàn cảnh hay bất kì nhiệm vụ nào, Thượng uý Nguyễn Khắc Nam luôn thể hiện sự cần mẫn, chịu khó của một người lính trẻ hăng say với công việc. Thượng uý được đồng đội biết đến là một quân nhân yêu nghề luôn tận tụy, nỗ lực, phấn đấu không ngừng - gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị. 

Sự đóng góp của Thượng úy QNCN Nguyễn Khắc Nam không chỉ dừng lại ở công tác chuyên môn, còn là người trực tiếp thiết kế, thi công, hoàn thiện nhiều công trình như hệ thống pano khẩu hiệu tuyên truyền cổ động, công trình sân pickleball, biển bảng, nội quy phòng làm viêc, phòng ở… Góp phần xây dựng môi trường văn hóa, chính quy tại đơn vị. 

Trong công tác dân vận, Thượng uý Nam luôn là người xung phong đi đầu tham gia các hoạt động chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn đóng quân. Thượng uý đã thực hiện Chương trình “Bữa sáng yêu thương”, tự tay trao những phần cháo “ấm tình người chiến sĩ” cho người già neo đơn, người khuyết tật… đến các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân và trường học trên địa bàn đóng quân trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người Chiến sĩ Cảnh sát biển”, từ năm 2020 đến nay, Thượng uý Nguyễn Khắc Nam đã luôn sát cánh cùng tập thể, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung tay góp sức xây dựng đơn vị Hải đội 23 ngày một vững mạnh, chính quy. 

Học và làm theo Bác, lính trẻ Cảnh sát biển vượt khó bằng tinh thần sáng tạo - ảnh 4
Thượng úy QNCN Nguyễn Khắc Nam được vinh danh trong hội nghị tuyên dương QNCN tiêu biểu, xuất sắc lần thứ nhất của BTL Vùng Cảnh sát biển 2

Ghi nhận những đóng góp đó, nhiều năm liền, Thượng uý QNCN Nguyễn Khắc Nam được Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 2 biểu dương, khen thưởng. Trong các năm 2023, 2024, thượng uý đều đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, năm 2025 được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và được khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đặc biệt năm nay, Thượng úy QNCN Nguyễn Khắc Nam được vinh danh trong hội nghị tuyên dương QNCN tiêu biểu, xuất sắc lần thứ nhất của BTL Vùng Cảnh sát biển 2.

Không những hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lối sống giản dị của Thượng úy QNCN Nguyễn Khắc Nam đã chiếm trọn niềm tin yêu, cảm phục của đồng đội và nhân dân địa phương. Xứng đáng với gương điển hình tiêu biểu để cán bộ, chiến sĩ đơn vị noi theo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.