Động lực thúc đẩy sáng tạo và bứt phá

HÀ AN; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, thi đua yêu nước không chỉ là khẩu hiệu hành động, mà đã trở thành mạch nguồn nội lực, hun đúc ý chí, khơi dậy tinh thần cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thi đua không đơn thuần là phong trào, mà là phương thức vận hành, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng công việc và hoàn thành sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

 Động lực thúc đẩy sáng tạo và bứt phá - ảnh 1
Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể xuất sắc tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ IV

Thi đua - Động lực thúc đẩy sáng tạo

Tại Đại hội “Thi đua yêu nước lần thứ IV” (2025-2030) của Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Trong lời kêu gọi thi đua ái quốc, Bác Hồ đã căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Lời kêu gọi đó đã trở thành “mệnh lệnh từ trái tim”, thôi thúc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành không ngừng nỗ lực, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Theo Bộ trưởng, thi đua chính là động lực quan trọng giúp ngành vượt qua những giới hạn cũ, mở ra những không gian phát triển mới. Trong lĩnh vực văn hóa, phong trào thi đua đã góp phần giữ gìn, bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng hồn cốt dân tộc, đồng thời chủ động hội nhập, quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Ở lĩnh vực thể thao, thi đua được thể hiện bằng từng giờ tập luyện bền bỉ, khát vọng chinh phục đỉnh cao, làm rạng danh màu cờ sắc áo, qua đó nâng cao vị thế quốc gia trên đấu trường khu vực và thế giới. Với du lịch, thi đua là tinh thần sáng tạo, đổi mới không ngừng để Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, nhiều năm liền là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong khi đó, báo chí và truyền thông giữ vai trò “mạch dẫn tri thức”, trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ của ngành cũng đạt nhiều kết quả rõ nét, từng bước hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Các lĩnh vực quản lý nhà nước đang tập trung cho sứ mệnh lớn lao đó là giữ gìn hồn cốt dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa niềm tin, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong từng lĩnh vực công tác. Trong 5 năm qua, Bộ đã trình khen gần 400 Huân chương Lao động, gần 800 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 26 tập thể được tặng “Cờ Thi đua của Chính phủ”. Cùng với đó, Chủ tịch nước đã trao tặng 16 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 112 Giải thưởng Nhà nước, 124 danh hiệu NSND, 268 NSƯT, 65 Nghệ nhân Nhân dân và 563 Nghệ nhân Ưu tú đây là những con số biết nói, phản ánh chiều sâu và sức lan tỏa của phong trào thi đua trong toàn ngành.

Trước yêu cầu phát triển mới, nhiệm vụ của Bộ VHTTDL ngày càng nhiều và phức tạp hơn. Trong bối cảnh chuyển đổi số, cạnh tranh văn hóa - thể thao - du lịch toàn cầu và yêu cầu nâng cao đời sống tinh thần nhân dân, các phong trào thi đua phải thực sự trở thành “động cơ bên trong”, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến của mỗi tổ chức và cá nhân.

Vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu toàn ngành nhận thức sâu sắc hơn vai trò của thi đua: Không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà để tham mưu đúng, trúng, kịp thời, sáng tạo, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách; tạo ra các công trình, tác phẩm nghệ thuật giàu giá trị nhân văn; xây dựng môi trường văn hóa lan tỏa từ công sở, báo chí, doanh nghiệp đến từng khu dân cư. Thi đua còn hướng tới xây dựng nền báo chí - xuất bản chuyên nghiệp, hiện đại; thúc đẩy chính sách đột phá cho du lịch; đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Trong thể thao, thi đua là khát vọng lập nên “kỳ tích mới”; trong giáo dục - đào tạo, đó là quyết tâm “trồng người”, nâng cao chất lượng nhân lực, ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ phát triển ngành.

Hơn tất cả, tinh thần thi đua được kết tinh trong tuyên ngôn hành động của Bộ và Ngành: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”, góp phần quan trọng hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

 Động lực thúc đẩy sáng tạo và bứt phá - ảnh 2
Các gương điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ IV

Thi đua - Động lực phát triển bền vững

Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 của Bộ VHTTDL hướng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với phương châm hành động: “Đổi mới - Sáng tạo - Bứt phá - Quyết tâm thi đua xây dựng Ngành phát triển toàn diện, bền vững”. Đây không chỉ là khẩu hiệu, mà là cam kết chính trị, là lời hiệu triệu khơi dậy tinh thần dấn thân trong toàn ngành.

Phong trào thi đua mới được định hướng gắn chặt với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt các chủ trương lớn của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; đồng thời gắn với yêu cầu đổi mới tư duy, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ, khuyến khích sáng tạo và đổi mới mô hình quản lý, điều hành.

Thực hiện phong trào, toàn ngành tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch theo hướng đồng bộ, minh bạch, phù hợp thực tiễn; tháo gỡ “điểm nghẽn” pháp lý để mở đường cho phát triển. Song song đó là việc triển khai các chương trình, chiến lược lớn của quốc gia, đặc biệt là nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Một trong những trụ cột quan trọng của phong trào thi đua là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nền tảng hình thành con người Việt Nam thời kỳ mới - tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc. Từ gia đình, cộng đồng đến cơ quan, doanh nghiệp, việc xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người được đặt ở vị trí trung tâm, gắn với nhiệm vụ phòng ngừa, đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

Trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phong trào thi đua hướng đến việc nâng cao chất lượng sáng tác, khuyến khích lực lượng văn nghệ sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ, chủ động đổi mới ngôn ngữ sáng tạo, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời ngăn chặn các biểu hiện lệch chuẩn, phản văn hóa. Cùng với đó, các ngành công nghiệp văn hóa được xác định là khâu đột phá quan trọng, gắn với ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế.

Ở lĩnh vực báo chí - xuất bản, phong trào thi đua tập trung xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; thúc đẩy chuyển đổi số báo chí; nâng cao hiệu quả quản lý nội dung và định hướng thông tin; chủ động quảng bá hình ảnh quốc gia ra thế giới thông qua các nền tảng số, xuất bản điện tử và liên kết phát hành.

Trong thể thao, phong trào thi đua được cụ thể hóa bằng việc mở rộng mạnh mẽ thể thao quần chúng, đồng thời đầu tư trọng điểm cho thể thao thành tích cao. Mục tiêu không chỉ là huy chương, mà là nâng cao tầm vóc, thể lực và ý chí của con người Việt Nam, hướng tới những đỉnh cao mới tại SEA Games, ASIAD và Olympic, trong đó có ASIAD 20 tại Nagoya (Nhật Bản) năm 2026 và Olympic 2028.

Ở lĩnh vực du lịch, thi đua được xem là “chìa khóa” để đưa du lịch Việt Nam thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 10% GDP. Các chương trình hành động tập trung vào đa dạng hóa sản phẩm, làm mới các tuyến điểm truyền thống, phát triển sản phẩm mới gắn với chiều sâu văn hóa; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến; phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh, du lịch thông minh; đặt mục tiêu tăng trưởng kép về lượng khách quốc tế và nội địa qua từng năm.

Bộ VHTTDL khẳng định, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà là động lực tinh thần, là giải pháp quản trị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả công việc, phát hiện và lan tỏa các điển hình tiên tiến. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, toàn ngành quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch phát triển toàn diện, bền vững trong thời kỳ mới. 

(Vụ Tổ chức cán bộ, BVăn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện)