Quảng Ngãi:
Chung tay giữ biển sạch, vun đắp tương lai du lịch xanh
VHO - Vào mỗi cuối tuần, gần 100 người dân xã An Phú (Quảng Ngãi) lại cùng nhau mang theo bao tải, găng tay nhặt từng mảnh rác nhựa trên bãi biển.

Bãi biển An Phú dài hơn 1km, mang vẻ đẹp bình yên, hoang sơ với bờ cát thoải và làn nước trong xanh. Khoảng ba năm trở lại đây, nơi này ngày càng được nhiều du khách biết đến, trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân trong và ngoài tỉnh.
Sự phát triển của các hàng quán ẩm thực, dịch vụ giải khát ven biển đã tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương. Tuy nhiên, cùng với lượng khách tăng lên là áp lực về rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa dùng một lần.
Nhận thấy nguy cơ ảnh hưởng đến cảnh quan và sức hấp dẫn của điểm đến, nhiều người dân đã chủ động kết nối, hình thành các nhóm tình nguyện bảo vệ môi trường. Từ những hoạt động tự phát, phong trào làm sạch biển dần trở thành nét sinh hoạt cộng đồng mang tính nền nếp.

Anh Đặng Tín, Trưởng nhóm Nghĩa An Xanh cho biết, những ngày đầu nhóm chỉ có vài thành viên. Sau nhiều tháng duy trì hoạt động, số lượng đã tăng lên 16 người, tập trung dọn vệ sinh tại các khu vực bãi tắm, nơi tập trung đông du khách và hàng quán.
Anh Tín chia sẻ: "Điều chúng tôi mong muốn nhất không chỉ là thu gom rác mà còn thay đổi nhận thức của cộng đồng. Nếu người dân và du khách cùng có ý thức không xả rác, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần thì bãi biển sẽ luôn sạch đẹp. Đó cũng là điều kiện quan trọng để địa phương phát triển du lịch theo hướng bền vững".
Một trong những hình ảnh đẹp của các đợt ra quân là sự tham gia của rất nhiều học sinh và các em nhỏ được cha mẹ đưa theo. Những chiếc bao tải lớn hơn cả vóc dáng các em vẫn được các "tình nguyện viên nhí" kiên trì kéo dọc bãi biển để nhặt từng mảnh rác.
Em Lê Đỗ Hoàng Vy, học sinh thường xuyên tham gia các buổi làm sạch biển cho biết, em luôn theo dõi fanpage địa phương để cập nhật lịch ra quân. Mỗi lần có hoạt động, Vy lại rủ thêm bạn bè cùng tham gia, biến ngày nghỉ thành một buổi ngoại khóa nhiều ý nghĩa.

Theo cô giáo Lương Thị Kim Phát, giáo viên Trường THCS Nghĩa An, những buổi lao động ngoài thực tế là bài học trực quan giúp học sinh hình thành tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.
Không chỉ dừng lại ở bãi biển, những giá trị ấy còn được lan tỏa về từng gia đình, góp phần hình thành lối sống xanh cho thế hệ trẻ. "Tôi muốn các con hiểu rằng bảo vệ môi trường không phải là khẩu hiệu mà bắt đầu từ những việc rất nhỏ như không xả rác, biết giữ gìn không gian chung và yêu quý nơi mình đang sống", đồng hành cùng con trong các buổi lao động, chị Nguyễn Thị Vân Thu ở thôn Phổ An bày tỏ.
Chính sự đồng hành của cha mẹ đã trở thành bài học sinh động nhất, giúp trẻ hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường ngay từ nhỏ.
Bãi biển An Phú ngày càng sạch đẹp, lượng khách đến tham quan, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm không gian biển không ngừng tăng lên, trong khi cảnh quan vẫn giữ được nét trong lành, gần gũi.

Theo ông Trần Văn Phát, Trưởng thôn Phổ An, cùng với việc được đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở, địa phương hiện có thêm nhiều điều kiện để phát triển kinh tế đêm và du lịch biển. Đây là cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải gìn giữ môi trường như một nguồn tài nguyên quý giá.
Chi bộ thôn đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng bãi biển "sáng - xanh - sạch - đẹp", huy động sự tham gia của các đảng viên, lực lượng tại chỗ và các nhóm tình nguyện để duy trì hoạt động vệ sinh định kỳ.
"Chúng tôi mong muốn việc giữ gìn môi trường sẽ trở thành nét đẹp văn hóa, thành ý thức tự giác của mỗi người dân và cũng là dấu ấn đẹp trong mắt du khách khi đến với An Phú", ông Phát nhấn mạnh.
Trong xu hướng phát triển du lịch xanh, giá trị của một điểm đến không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên mà còn được tạo nên từ ý thức gìn giữ của cộng đồng. Những buổi ra quân làm sạch biển ở An Phú vì thế không đơn thuần là hoạt động bảo vệ môi trường, mà còn là cách người dân cùng nhau xây dựng thương hiệu cho quê hương - một điểm đến xanh, thân thiện và phát triển bền vững.

RSS