Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chúc mừng Tết Katê đồng bào Chăm

THANH LÂM

VHO - Ngày 24.9, nhân dịp Tết Katê 2024, Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho đồng bào Chăm tại huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chúc mừng Tết Katê đồng bào Chăm - ảnh 1
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm Bình Thuận

Tại Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm Bình Thuận ở huyện Bắc Bình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và đoàn công tác đã chúc Tết Katê 2024 và tặng quà cho 9 người có uy tín là đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn ở huyện Bắc Bình. Đây là huyện có 25 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào Chăm chiếm khoảng hơn 15% dân số.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chúc toàn thể đồng bào Chăm nhân dịp Tết Katê 2024 nhiều thắng lợi mới, đoàn kết và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống, lao động, sản xuất. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách để phát huy vai trò cũng như thúc đẩy sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, với điều kiện của từng dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chúc mừng Tết Katê đồng bào Chăm - ảnh 2
Bộ trưởng tặng quà chúc mừng Tết Katê 2024 cho những người có uy tín là đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn huyện Bắc Bình

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh mong muốn các vị chức sắc và người có uy tín tiếp tục làm tốt công tác vận động, tuyên truyền để chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương đến với đồng bào Chăm để cho đồng bào thêm hiểu, đồng thuận, thống nhất và tham gia triển khai, nhất là trong các phong trào thi đua như xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, đời sống văn hóa khu dân cư cùng các phong trào thi đua khác của địa phương...

Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân huyện Bắc Bình tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, góp phần xây dựng quê hương Bắc Bình ngày càng giàu đẹp. Tỉnh Bình Thuận và huyện Bắc Bình tiếp tục bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của người Chăm, bảo tồn tiếng nói và chữ viết của người Chăm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chúc mừng Tết Katê đồng bào Chăm - ảnh 3
Bộ trưởng với các nghệ nhân dệt thổ cẩm Bình Thuận

Vào ngày 1.7 Chăm lịch (thường vào cuối tháng 9, đầu tháng 10) hàng năm, Lễ hội Tết Katê của người Chăm được khai diễn và kéo dài trong 3 ngày. Đặc biệt, vào ngày 2.10 tới, tại di tích tháp Pô Sah Inư sẽ diễn ra Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Bảo vật quốc gia đối với Linga vàng của tỉnh Bình Thuận.

Bắc Bình là huyện miền núi nằm ở phía Bắc tỉnh Bình Thuận với 25 dân tộc sinh sống. Dân số toàn huyện hơn 132 nghìn người, trong đó có 7 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt có 3 xã và 2 thôn xen ghép thuần đồng bào Chăm. Đồng bào Chăm huyện Bắc Bình hiện nay có 5.300 hộ/23.189 khẩu, chiếm 15,47% dân số toàn huyện. Năm 2024, đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Chăm đã cùng với nhân dân trong huyện đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội của huyện.

Trước đó, ngày 23.9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đã tới thăm, tặng quà các Chức sắc và Người có uy tín Chăm theo đạo Bàlamôn tại huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) nhân dịp Lễ hội Katê năm 2024.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Với trên 85.000 người, đồng bào Chăm Ninh Thuận luôn đoàn kết, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sống “tốt đời, đẹp đạo”, tham gia tích cực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng, góp phần làm giàu kho tàng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chúc mừng Tết Katê đồng bào Chăm - ảnh 4
Bộ trưởng Hầu A Lềnh xem nghệ thuật làm gốm thủ công tại Làng nghề gốm Bàu Trúc, Ninh Thuận

Năm 2022, di sản nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ. Katê là Tết cổ truyền của cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn đã tồn tại lâu đời và là một trong những lễ hội mang đậm đà bản sắc nhất trong kho tàng văn hóa dân tộc Chăm. Đây là dịp để con cháu tưởng nhớ về tổ tiên, các vị thần đã độ trì làm mưa thuận gió hòa cho bà con sản xuất được mùa, mọi gia đình được no cơm, ấm áo. Văn hóa đặc sắc lâu đời của đồng bào Chăm cùng với điều kiện tự nhiên được thiên nhiên ban tặng, Ninh thuận có nhiều hứa hẹn cho ngành Du lịch phát triển mạnh mẽ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tin tưởng đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Ninh Thuận nói chung và Người có uy tín dân tộc Chăm nói riêng không ngừng phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, góp phần quan trọng vào các hoạt động xã hội, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chúc bà con đón Lễ hội Katê năm 2024 vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.