Vun đắp tình đoàn kết, giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam và Lào
VHO - Những hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại Nghệ An không chỉ góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng mà còn tiếp tục vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, gắn kết quân và dân hai nước, hướng tới xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.
Sáng 10.7, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, nhiều hoạt động ý nghĩa tiếp tục diễn ra tại Nghệ An góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, đồng thời vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.
Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn.
Tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An), Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào sang tham dự các hoạt động của chương trình giao lưu.

Ngay sau lễ đón, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước và đoàn đại biểu hai nước thực hiện nghi thức trồng cây hữu nghị tại khu vực cột mốc 460, biểu tượng của chủ quyền lãnh thổ, đồng thời là minh chứng cho mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Lào.
Cây xanh hữu nghị được vun trồng không chỉ lưu dấu sự kiện giao lưu mà còn gửi gắm niềm tin vào sự phát triển bền vững của mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước, tiếp tục đơm hoa kết trái qua nhiều thế hệ.

Tiếp đó, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Đồng thời, hai đoàn đã thăm hỏi các em nhỏ là con nuôi của đơn vị.
Tại đây hai đoàn cũng theo dõi màn biểu diễn võ thuật do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thực hiện. Những màn biểu diễn thể hiện tinh thần rèn luyện nghiêm túc, bản lĩnh, thể lực, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh biên giới quốc gia.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone đã trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy.
Hoạt động thể hiện sự quan tâm của Bộ Quốc phòng hai nước đối với lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của Bộ đội Biên phòng trong phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên, xây dựng khu vực biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Trong chương trình, hai Đại tướng cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng (Việt Nam) và bản Xốp Tờng, xã Nặm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay (Lào).
Tại Nhà Văn hóa thôn Thủy Phong, Phó thủ tướng, Bộ trưởng hai nước Việt Nam và Lào đã trao bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã Kim Bảng và Sơn Lâm.

Được trực tiếp nhận món quà sinh kế từ lãnh đạo cấp cao hai nước, nhiều hộ dân xúc động bày tỏ niềm vui và sự biết ơn.
Đối với đồng bào vùng biên, mỗi con bò giống không chỉ là tài sản có giá trị mà còn là nguồn sinh kế bền vững, góp phần tạo thu nhập lâu dài cho gia đình.
Vì vậy, hoạt động trao tặng bò giống không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước và quân đội hai nước đối với đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Sau hoạt động trao sinh kế, hai đoàn đại biểu hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An. Tiếng khắc luống rộn ràng hòa cùng âm thanh cồng chiêng và nhiều loại nhạc cụ truyền thống chế tác từ tre, nứa đã tái hiện sinh động bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc nơi vùng biên.
Đoàn cũng tham quan khu trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương với nhiều nông sản sạch, dược liệu quý từ đại ngàn Trường Sơn cùng các sản phẩm thủ công truyền thống.

Bên cạnh đó, gian hàng của xã Nặm On (Lào) giới thiệu nhiều sản vật đặc trưng của đất nước góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa đậm đà bản sắc giữa nhân dân hai bên biên giới.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 diễn ra trong hai ngày 9 và 10.7 tại tỉnh Bôlykhămxay (Lào) và tỉnh Nghệ An (Việt Nam).

Chương trình tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình hợp tác quốc phòng giữa hai nước, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về tăng cường hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
Tiếp nối thành công của các kỳ giao lưu năm 2021 và 2024, sự kiện năm nay góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân hai bên, qua đó chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

RSS