Việt Nam – Cuba: Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt thông qua hợp tác VHTTDL

ĐÌNH TOÁN – HỒNG NHUNG; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Tại buổi tiếp, làm việc với Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes diễn ra vào chiều 7.5 tại Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, thúc đẩy hợp tác VHTTDL giữa hai nước sẽ góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba, tài sản quý báu được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng, gìn giữ.

Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những khó khăn hiện tại mà đất nước Cuba anh em đang phải đối mặt. Bộ trưởng khẳng định, tình đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam dành cho Cuba luôn thủy chung, son sắt, trước sau như một.

Việt Nam – Cuba: Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt thông qua hợp tác VHTTDL - ảnh 1
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes

Tình cảm chí tình, chí nghĩa của Việt Nam luôn hướng về Cuba, thể hiện rõ qua việc hai bên đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1960-2025) và các ngày lễ lớn của hai nước.

Bộ trưởng cho biết, nhìn lại bức tranh tổng thể, các hoạt động giao lưu văn hóa của hai bên diễn ra rất sôi nổi, gắn liền với các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Hai bên đã cùng nhau tổ chức thành công Những ngày văn hóa Việt Nam tại Cuba vào tháng 4.2023, Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị vào tháng 9.2023.

Việt Nam – Cuba: Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt thông qua hợp tác VHTTDL - ảnh 2
Toàn cảnh buổi tiếp

Gần đây nhất, Bộ VHTTDL đã vinh dự đón và tổ chức biểu diễn cho đoàn nghệ thuật Nhà hát Ballet Quốc gia Cuba tại Nhà hát Hồ Gươm vào tháng 11.2024 và tháng 7.2025; đồng thời tổ chức trang trọng Triển lãm ảnh 65 năm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba tại Thủ đô La Habana vào tháng 5.2025.

Trong lĩnh vực xuất bản, hai nước đã phối hợp trao đổi bản quyền miễn phí, dịch và xuất bản nhiều đầu sách có giá trị của các lãnh tụ và tác giả hai nước.

Về thể thao, Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ của các chuyên gia bóng chuyền, boxing Cuba đã tận tình huấn luyện các đội tuyển Việt Nam, giúp thể thao Việt Nam từng bước vươn lên trình độ khu vực và thế giới.

Việt Nam – Cuba: Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt thông qua hợp tác VHTTDL - ảnh 3
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị trong thời gian tới, Việt Nam – Cuba thúc đẩy các hoạt động hợp tác VHTTDL theo hướng có chiều sâu, thực chất.

Cụ thể, Bộ trưởng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin về các sự kiện văn hóa sẽ được tổ chức ở mỗi nước; tăng cường phối hợp tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa -  nghệ thuật, nghệ sĩ.

Nhân dịp này, Bộ trưởng trân trọng gửi lời mời đến phía Cuba về việc tham dự các sự kiện văn hóa quốc tế được tổ chức tại Việt Nam như Lễ hội Văn hóa quốc tế tại Hà Nội, Festival Huế, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Liên hoan múa rối quốc tế, Liên hoan Xiếc quốc tế…

Việt Nam – Cuba: Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt thông qua hợp tác VHTTDL - ảnh 4
Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác xuất bản các ấn phẩm song ngữ để quảng bá văn hóa Việt Nam - Cuba đến người dân mỗi nước

Về phần mình, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cảm ơn Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đã dành thời gian đón tiếp tại trụ sở Bộ VHTTDL, đồng thời coi đây là cơ hội để hai bên trao đổi về các định hướng hợp tác về VHTTDL trong thời gian tới.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes khẳng định trong thời gian qua, sự sâu sắc trong mối quan hệ hữu nghị anh em Việt Nam - Cuba đã được cụ thể hóa bằng thành quả hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là VHTTDL.

Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Cuba Fidel Castro về tình cảm Việt Nam - Cuba: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!”, Đại sứ khẳng định tình cảm đó vẫn được giữ gìn và duy trì đến ngày nay, dù trải qua nhiều khó khăn.

Đề cập đến Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được ban hành, Đại sứ khẳng định, Nghị quyết đã đưa ra nhiều mục tiêu, giải pháp đột phá để phát triển văn hoá Việt Nam. Đại sứ đánh giá, Nghị quyết đã thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển văn hóa trở thành nền tảng vững chắc, động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Việt Nam – Cuba: Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt thông qua hợp tác VHTTDL - ảnh 5
Việt Nam – Cuba: Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt thông qua hợp tác VHTTDL - ảnh 6
Hai bên thống nhất phương hướng hợp tác VHTTDL trong giai đoạn tới

Trong giai đoạn tới, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes tin tưởng quan hệ Việt Nam - Cuba sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa thông qua nhiều hoạt động, trong đó có lĩnh vực hợp tác sản xuất phim.

Trong năm qua, một số bộ phim tài liệu của Việt Nam và Cuba đã được trình chiếu tại các liên hoan phim ở Cuba, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, hiểu biết giữa Nhân dân giữa hai nước.

Thời gian tới, Đại sứ đề xuất hai nước đẩy mạnh hợp tác sản xuất các bộ phim tài liệu về mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực Việt Nam – Cuba. Những tác phẩm này khi được phát hành sẽ góp phần lan tỏa hiệu quả tới thế hệ trẻ về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia.

Trong lĩnh vực xuất bản, Đại sứ hy vọng Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với Cuba nhằm  xuất bản các cuốn sách được dịch sang hai thứ tiếng, giới thiệu đến người dân hai nước.

Với thể thao, Đại sứ bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương; đồng thời xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của thể thao Cuba tại khu vực Đông Nam Á.

Đại sứ cũng hy vọng Cuba có thể học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong việc thành lập và vận hành các trung tâm thể thao.

Về du lịch, Đại sứ gửi lời chúc mừng Việt Nam về những kết quả tích cực đạt được trong phát triển du lịch, đặc biệt là sự gia tăng đáng kể về lượng khách quốc tế đến Việt Nam thời gian qua. Đại sứ kỳ vọng hoạt động trao đổi khách du lịch giữa hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

Đồng thời, Cuba mong muốn thu hút thêm đầu tư từ Việt Nam để phát triển hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng lượng du khách đến nước này trong thời gian tới.