Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng:

'Văn hóa đi trước để mở đường, thể thao đi cùng để tiếp sức’

THÙY TRANG

VHO - Chiều 29.12, tại Nhà hát Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dự và phát biểu chỉ đạo.

'Văn hóa đi trước để mở đường, thể thao đi cùng để tiếp sức’ - ảnh 1
Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chụp ảnh lưu niệm trước khi diễn ra Hội nghị. Ảnh: QUỐC THANH

Đẩy nhanh tiến độ các dự án văn hóa, thể thao trọng điểm

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Võ Trọng Nam cho biết, năm 2025 là dấu mốc đặc biệt của TP.HCM khi mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, đặt ra yêu cầu mới về quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao trên quy mô lớn hơn.

Trong bối cảnh đó, ngành văn hóa – thể thao Thành phố đã chủ động tham mưu chính sách, tổ chức nhiều sự kiện lớn, đạt kết quả nổi bật trên hầu hết lĩnh vực.

Trong năm, Sở đã tham mưu HĐND TP.HCM ban hành 4 nghị quyết quan trọng liên quan đến chính sách báo chí, quản lý hoạt động thể thao, chế độ đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên và hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, góp phần hoàn thiện cơ chế, tháo gỡ vướng mắc cho ngành.

'Văn hóa đi trước để mở đường, thể thao đi cùng để tiếp sức’ - ảnh 2
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: NHẬT NAM

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ động, khẩn trương tham mưu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, bảo đảm tinh thần “văn hóa thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng

Nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô quốc gia được tổ chức, nổi bật là Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các hoạt động tham gia Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tại Hà Nội… 

Đặc biệt, TP.HCM được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.

Công tác bảo tồn di sản đạt kết quả tích cực với 226 công trình, địa điểm được kiểm kê; 14 di tích được xếp hạng trong năm, nâng tổng số di tích toàn Thành phố lên 321. Phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp, với 36,7% dân số tập luyện thường xuyên. Thể thao thành tích cao đóng góp hơn 25% tổng thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt, gắn với Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, đồng thời là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2031.

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xác định các nhiệm vụ trọng tâm: kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực quản lý theo hướng thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển hạ tầng chiến lược; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới tư duy quản lý nhà nước về văn hóa.

'Văn hóa đi trước để mở đường, thể thao đi cùng để tiếp sức’ - ảnh 3
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba tặng các cá nhân. Ảnh: QUỐC THANH

Cùng với đó, ngành tập trung phát triển các chương trình, sự kiện văn hóa – thể thao hướng về cơ sở; khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao hiện có; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên; tăng cường quản lý, giám sát thông tin dư luận và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CB-CVC, người lao động ngành Văn hóa và Thể thao trong năm 2025.

Theo bà Diệu Thúy, trong bối cảnh năm 2025 là năm “nước rút” của giai đoạn 2021–2025 và là năm đầu TP.HCM hoạt động theo địa giới hành chính mới, ngành Văn hóa và Thể thao đã nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt…

'Văn hóa đi trước để mở đường, thể thao đi cùng để tiếp sức’ - ảnh 4
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao cùng toàn ngành đẩy nhanh tiến độ các dự án văn hóa, thể thao trọng điểm. Ảnh: QUỐC THANH

Bước sang năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị ngành Văn hóa và Thể thao tập trung cụ thể hóa các mục tiêu văn hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố; phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh và các không gian sáng tạo.

Cùng vói đó, tăng cường hợp tác quốc tế, gắn phát triển công nghiệp văn hóa với du lịch; nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật, điện ảnh, bảo tàng; phát triển thể thao bền vững, chuẩn bị đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

“UBND TP đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao cùng toàn ngành tập trung đẩy mạnh xã hội hóa, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án văn hóa, thể thao trọng điểm của Thành phố như Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch, Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng, Khu Liên hợp Thể thao Rạch Chiếc…, hoàn thiện phương án sử dụng Rạp Xiếc Thành phố, gắn với phát triển công nghiệp biểu diễn”, bà Diệu Thúy nhấn mạnh.

'Văn hóa đi trước để mở đường, thể thao đi cùng để tiếp sức’ - ảnh 5
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: NHẬT NAM

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết mới về phát triển văn hóa

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao báo cáo tổng kết của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng như ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố, đồng thời khẳng định những nội dung này đã phản ánh khá đầy đủ bức tranh toàn diện của ngành trong năm 2025.

Vì vậy, Bộ trưởng không nhấn mạnh theo lối “chỉ đạo hành chính”, mà gợi mở thêm một số vấn đề để cùng trao đổi, nghiên cứu trong quá trình triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Theo Bộ trưởng, năm 2025 là năm “nước rút” của nhiệm kỳ, thời điểm toàn hệ thống chính trị phải tăng tốc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, trong đó ngành văn hóa và thể thao TP.HCM không thể đứng ngoài cuộc.

'Văn hóa đi trước để mở đường, thể thao đi cùng để tiếp sức’ - ảnh 6
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ văn hóa

Bộ trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ của ngành không chỉ là thực hiện các quyết sách của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, mà còn phải đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thụ hưởng văn hóa của Nhân dân, coi người dân là chủ thể sáng tạo văn hóa.

Dù đối mặt không ít khó khăn, thách thức, nhưng những kết quả đạt được đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Bộ trưởng ghi nhận vai trò chủ động của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trong tham mưu hoàn thiện thể chế, ban hành các nghị quyết chuyên đề, quan điểm đầu tư công giữ vai trò chủ đạo, gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

“Quản lý văn hóa không chỉ dừng ở việc “làm”, mà quan trọng hơn là kiến tạo thông qua cơ chế, chính sách, quy ước, hương ước với sự đồng thuận của Nhân dân. Việc tổ chức các sự kiện văn hóa lớn được xem là điểm nhấn để vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa từng bước xây dựng thương hiệu Thành phố, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng bền vững”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

'Văn hóa đi trước để mở đường, thể thao đi cùng để tiếp sức’ - ảnh 7
Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM (nay là Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM) đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: QUỐC THANH
'Văn hóa đi trước để mở đường, thể thao đi cùng để tiếp sức’ - ảnh 8

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ. Trong đó, khó khăn về đầu tư, khai thác thiết chế văn hóa – thể thao và bài toán sắp xếp, tinh gọn bộ máy đặt ra nhiều thách thức.

Bộ trưởng lưu ý: “Tinh gọn tổ chức không phải là “nhập cơ học” các đơn vị nghệ thuật hay thiết chế văn hóa, bởi nếu làm vội vàng có thể ảnh hưởng đến chiều sâu văn hóa và sự phát triển của các loại hình nghệ thuật, nhất là nghệ thuật truyền thống. Đây là bài toán khó, cần được cân nhắc thận trọng, trên cơ sở thực tiễn và đặc thù của đô thị lớn”.

Một nội dung được Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh là vai trò của đội ngũ cán bộ văn hóa. Ông dẫn lại quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm, coi cán bộ văn hóa cơ sở là “những người gieo hạt văn hóa”, đồng thời đặt vấn đề về chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn hiện nay.

Theo Bộ trưởng, con người mới là yếu tố quyết định, bởi “cơ sở vật chất dù hiện đại đến đâu, nếu không có con người vận hành và trân quý văn hóa thì cũng không phát huy được giá trị”.

'Văn hóa đi trước để mở đường, thể thao đi cùng để tiếp sức’ - ảnh 9
'Văn hóa đi trước để mở đường, thể thao đi cùng để tiếp sức’ - ảnh 10
UBND TP.HCM tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” cho các cá nhân thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Ảnh: QUỐC THANH

Định hướng cho năm 2026 – năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, Bộ trưởng cho rằng TP.HCM cần sớm nhận diện, định vị không gian phát triển văn hóa – thể thao của Thành phố mới sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, xem đây là một chỉnh thể thống nhất, năng động, sáng tạo và giàu bản sắc.

“Ba mạch nguồn văn hóa khi hội tụ sẽ tạo nên một không gian văn hóa mở, hiện đại nhưng vẫn có chiều sâu và đậm bản sắc Việt Nam”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ động, khẩn trương tham mưu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, bảo đảm tinh thần “văn hóa thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội”.

Ông lưu ý, trong quá trình phát triển đô thị, thu hút đầu tư, hình thành các khu thương mại, trung tâm tài chính, yếu tố văn hóa phải được đặt đúng vị trí, bởi “một đô thị thiếu không gian và thiết chế văn hóa thì khó có thể trở thành đô thị đáng sống”.

'Văn hóa đi trước để mở đường, thể thao đi cùng để tiếp sức’ - ảnh 11
Chương trình nghệ thuật tại Hội nghị. Ảnh: QUỐC THANH

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng nhấn mạnh: “Văn hóa đi trước để mở đường, thể thao đi cùng để tiếp sức”, coi đây là nền tảng để ngành Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát triển bền vững, xứng tầm vai trò, vị thế của Thành phố đặc biệt trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, nhiều phần thưởng cao quý đã được trao tặng, truy tặng đến các tập thể, cá nhân.