Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về định hướng sửa đổi Luật Đất đai năm 2024

TRƯƠNG HUYỀN

VHO - Chiều 28.7, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về định hướng sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về định hướng sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp

Trước khi tiến hành thảo luận, các đại biểu đã nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng thuyết trình về sự cần thiết sửa đổi, các nội dung cơ bản của dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với các nhóm chính sách lớn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày tóm tắt báo cáo ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về định hướng sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 - ảnh 2
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành nội dung thảo luận

Tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh tinh thần sửa đổi Luật Đất đai cần bám sát tinh thần, quan điểm, định hướng lớn tại Hội nghị Trung ương 3.

Việc sửa đổi luật cần đảm bảo công khai, minh bạch trong thu hồi đất, bồi thường, tái định cư; nâng cao hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; hiện đại hóa quản lý thông qua chuyển đổi số để quản lý đất đai…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về định hướng sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 - ảnh 3
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng thuyết trình về sự cần thiết sửa đổi, các nội dung cơ bản của dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiệm vụ lập pháp trọng tâm trong định hướng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; được Ban Chấp hành Trung ương thảo luận rất kỹ lưỡng, sâu sắc và đã ban hành Nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; được Quốc hội, Chính phủ, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị tập trung thảo luận, góp ý được Nhân dân quan tâm, theo dõi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động, khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, định hướng chính sách trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời ghi nhận nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đã khẩn trương, chủ động nghiên cứu, cho ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật theo đúng quy định của pháp luật.

Báo cáo của Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã đề cập toàn diện, nêu bật nhiều vấn đề xác đáng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về định hướng sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 - ảnh 4
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày tóm tắt báo cáo ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các định hướng lớn về chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và sự cần thiết cấp bách phải sửa đổi toàn diện Luật Đất đai, nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Đảng về sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2024; tạo lập nền tảng thể chế đồng bộ để giải phóng nguồn lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thích ứng mô hình phát triển mới của đất nước.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng hồ sơ trình Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Chính phủ chỉ đạo Cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến phát biểu của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Kết luận của Phiên họp để hoàn chỉnh hồ sơ định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 theo quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về định hướng sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 - ảnh 5
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu kết luận nội dung thảo luận

Trên cơ sở kết quả Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất vào đầu tháng 8 tới.

Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ và chịu trách nhiệm toàn diện đối với định hướng chính sách sửa đổi Luật; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi đến các đại biểu Quốc hội cho ý kiến, bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian theo quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện báo cáo ý kiến đối với hồ sơ định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai sau khi được hoàn thiện để trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Sau khi trình Quốc hội cho ý kiến, Chính phủ có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện và thông qua chính sách làm cơ sở cho việc soạn thảo Luật, xây dựng hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) hoàn chỉnh, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra sơ bộ, thẩm tra chính thức và trình Quốc hội xem xét thông qua.