Từ “Đường cách mệnh” năm 1927 đến kỉ nguyên phát triển mới của dân tộc

TRƯƠNG HUYỀN

VHO - Từ tác phẩm "Đường cách mệnh" năm 1927 của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XIV của Đảng là một dòng chảy lí luận và thực tiễn hết sức phong phú, sinh động, phản ánh quá trình vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Chiều 1.6, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Từ Đường cách mệnh năm 1927 đến kỉ nguyên phát triển mới của dân tộc". Hội thảo nằm trong  chuỗi hoạt động kỉ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026) và hướng tới kỉ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường cách mệnh (1927 - 2027). 

Phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong dòng chảy không ngừng của thời đại

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cách mạng, tượng trưng cho những điều cao đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách của dân tộc và nhân loại.

Khu Di tích Phủ Chủ tịch chính là nơi hội tụ và lan tỏa sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Những câu chuyện đời thường và tư tưởng vĩ đại của Người nơi đây luôn là bài học lớn, in dấu một trong những thời kì hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc. Trách nhiệm của chúng ta phải tiếp tục gìn giữ và lan tỏa mạnh mẽ giá trị di sản ấy, đáp ứng yêu cầu của thời kì mới.

Từ “Đường cách mệnh” năm 1927 đến kỉ nguyên phát triển mới của dân tộc - ảnh 1
Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026) và hướng tới kỉ niệm 100 năm ra đời tác phẩm Đường cách mệnh (1927 - 2027)

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và chuỗi hoạt động chính là hành động thiết thực nhằm triển khai Kết luận số 85-KL/TW ngày 19.8.2020 của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học, xuất bản và hợp tác quốc tế đã góp phần khẳng định tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời là cầu nối văn hóa quan trọng đưa tư tưởng Hồ Chí Minh trở nên gần gũi, sâu sắc hơn với bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu và sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước. Công tác bảo tồn hiện nay không chỉ giữ gìn nguyên vẹn mà phải tối ưu hóa các hình thức phát huy, để tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi đường.

Đáp ứng yêu cầu đó, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức chuỗi hoạt động gồm: hội thảo khoa học quốc tế, ra mắt sách ảnh song ngữ Việt - Nga “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Nga” và triển lãm “115 ảnh hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch”.

Chuỗi sự kiện này khẳng định điểm mạnh của đơn vị trong tư duy kết nối. Việc tổ chức các hoạt động thành dòng chảy logic đã tạo nên điểm nhấn đặc sắc, khác biệt và nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Từ “Đường cách mệnh” năm 1927 đến kỉ nguyên phát triển mới của dân tộc - ảnh 2
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương phát biểu tại Hội thảo

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, sau thỏa thuận hợp tác giữa Khu Di tích Phủ Chủ tịch và Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường Đại học Quốc gia Saint Petersburg giai đoạn 2025-2030 được kí kết vào tháng 12.2025, rất nhanh chóng hai đơn vị đã cùng với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai hội thảo quốc tế về tác phẩm “Đường cách mệnh”. Đây là bước đi định hình khung hợp tác khoa học chuyên sâu trong trao đổi tư liệu, nghiên cứu và tổ chức các hoạt động học thuật quốc tế với tinh thần đi trước một bước”, “làm một việc, được nhiều việc”.

Hội thảo quốc tế không thuần túy là hoạt động học thuật mang tính thời điểm, những kết quả nghiên cứu được đúc kết hôm nay sẽ tiếp tục trở thành “chất liệu” cho các sản phẩm tiếp theo để kỉ niệm 100 năm ra đời tác phẩm “Đường cách mệnh” vào năm sau. Cách làm này thể hiện tinh thần đổi mới, biến nghiên cứu lí luận thành sản phẩm thực tiễn, góp phần thiết thực phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong dòng chảy không ngừng của thời đại.

Trong bối cảnh Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành và đi vào đời sống, công việc của Khu Di tích Phủ Chủ tịch và các đơn vị phối hợp mang ý nghĩa nhân văn và giá trị xã hội rất lớn, không chỉ trong phạm vi đất nước mà còn mở rộng đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quy tụ của ý Đảng, lòng dân, kỉ nguyên phát triển mới chính là sự tiếp nối và nâng tầm những giá trị bất biến của dân tộc từ buổi bình minh cách mạng năm 1927.

“Đường Cách mệnh” - Bản thiết kế lí luận và khởi nguồn tư duy chiến lược của cách mạng Việt Nam

Phát biểu tại Hội thảo, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Theo cách tự nhiên nhất, Việt Nam - Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng không thể tách rời và Khu Di tích quốc gia đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chính là một phần quan trọng không thể thiếu, làm cho biểu tượng ấy càng thêm sinh động và gần gũi.

Từ “Đường cách mệnh” năm 1927 đến kỉ nguyên phát triển mới của dân tộc - ảnh 3
Bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phát biểu tại Hội thảo

Cách đây 115 năm, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã từ bến cảng Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước. Sự lựa chọn hướng đi ấy mang tính lịch sử, nơi Người tìm ra nguồn sáng dẫn đường là chủ nghĩa Mác-Lênin, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua những đêm trường tăm tối nhất trong tiến trình lịch sử dân tộc. 

Trong quá trình khảo nghiệm và tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, tác phẩm "Đường cách mệnh" (1927) đánh dấu một giai đoạn mới trong nhận thức lí luận của Nguyễn Ái Quốc, góp phần phát triển sáng tạo nhiều vấn đề của chủ nghĩa Mác - Lênin, tạo lập tiền đề tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa xuân năm 1930.

Từ tác phẩm "Đường Cách mệnh" năm 1927 của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV là một dòng chảy lí luận và thực tiễn hết sức phong phú, sinh động, phản ánh quá trình vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Từ “Đường cách mệnh” năm 1927 đến kỉ nguyên phát triển mới của dân tộc - ảnh 4
Các đại biểu dự Hội thảo khoa học quốc tế "Từ Đường cách mệnh năm 1927 đến kỉ nguyên phát triển mới của dân tộc"

Tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học tập trung làm rõ 3 nội dung cơ bản. Một là, "Đường cách mệnh" - Bản thiết kế lí luận và khởi nguồn tư duy chiến lược của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước lúc bấy giờ khủng hoảng về đường lối cứu nước, các con đường, phương pháp đấu tranh cách mạng ở Việt Nam chưa tìm được hướng đi đúng đắn, tác phẩm "Đường cách mệnh" ra đời đã xác lập các trụ cột cốt lõi làm tiền đề cho mọi thắng lợi của cách mạng. 

Đó là, vai trò quyết định của lí luận và Nguyễn Ái Quốc đã chỉ ra là lí luận chủ nghĩa Mác-Lênin, học thuyết "chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất". Đó là, vai trò lãnh đạo của Đảng: "Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy". Đó là, sức mạnh của khối đại đoàn kết, trong đó công - nông là nòng cốt. "Đường cách mệnh" xác định cách mạng là sự nghiệp của toàn dân.

Hai là, sự hoàn thiện lí luận cách mạng Việt Nam, đặc biệt là qua 40 năm đổi mới và bước mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc. Từ những nguyên lí cơ bản trong tác phẩm, qua quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt là qua 40 năm đổi mới (1986 - 2026), Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo lí luận về con đường cách mạng vô sản, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Ba là, kỉ nguyên phát triển mới - Tầm nhìn vươn mình của dân tộc tại Đại hội XIV. Sự hoàn thiện lí luận qua 40 năm đổi mới trên nền tảng của "Đường cách mệnh" đã tạo ra một bước đệm vững chắc về cả tư duy và thực tiễn. Đó là sự chuyển mình từ một Đảng giành độc lập thành một Đảng lãnh đạo, quản trị quốc gia hiện đại, đưa dân tộc Việt Nam vươn mình, khẳng định vị thế quốc gia phát triển trên trường quốc tế trong tương lai gần.

Hành trình từ "Đường cách mệnh" năm 1927 đến kỉ nguyên phát triển mới là một dòng chảy lí luận biện chứng, nhất quán giữa kiên định và đổi mới. Những giá trị cốt lõi về vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của nhân dân và ý chí tự lực tự cường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra chính là "ngọn đuốc" soi đường để dân tộc Việt Nam tự tin vươn mình, khẳng định vị thế trên trường quốc tế vào giữa thế kỉ XXI.