Tổng thống Pháp bày tỏ ngưỡng mộ nền văn hiến, văn hóa của Việt Nam
VHO - Việc Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng thống Pháp thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thưởng thức Nhã nhạc Cung đình Huế, múa rối nước cũng như hai phu nhân thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt...

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 25-27.5.2025, trưa 26.5, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đã đưa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân thăm quan không gian di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, được xây dựng gần 1.000 năm trước (từ năm 1070).

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, đã đào tạo được nhiều thế hệ hiền tài từ thời Lý đến thời Lê - những người đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước.
Những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học “kết tinh” trong di tích là “tấm gương” phản chiếu về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, coi trọng hiền tài của dân tộc Việt Nam trong lịch sử ngàn năm văn hiến.

Trong số các di tích gắn với Nho học ở Việt Nam, đây là một di tích Nho học tiêu biểu, có giá trị cao về mặt kiến trúc - nghệ thuật và thẩm mỹ. Di tích lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu quý, đặc biệt là 82 bia tiến sĩ đã được UNESCO ghi danh là “Di sản tư liệu thế giới”.
Tại Khuê Văn Các - Biểu tượng tiêu biểu của Thành phố Hà Nội, giới thiệu với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Khuê Văn Các chính là một phần không thể thiếu, góp phần làm nên nét đặc trưng tiêu biểu cho quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám nói riêng và vùng đất Thăng Long nghìn năm văn hiến nói chung.

Năm 1997, Khuê Văn Các đã được UBND thành phố Hà Nội chọn trở thành biểu tượng chính thức của Thủ đô, tại khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám, gác Khuê Văn là một trong những công trình có kiến trúc vô cùng ấn tượng, độc đáo, được xây dựng nhờ sự góp công của Tổng trấn Bắc thành Nguyễn Văn Thành - một vị quan võ vào năm 1805 dưới thời phu Gia Long triều Nguyễn, nhằm đề cao giá trị của tri thức, học vấn. Đây cũng là nơi tổ chức khảo thí học trò vào mỗi mùa xuân và mùa thu hàng năm.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đã thăm quan những công trình kiến trúc cổ như cổng Đại Trung, Khuê Văn Các, điện Đại Thành, vườn bia tiến sĩ và về Vạn thế sư biểu Chu Văn An; tìm hiểu về nơi gìn giữ và tôn vinh đạo học, lưu giữ và thể hiện đặc sắc nhất những giá trị nổi bật của văn hiến Việt Nam.
Ngay tại sân chính Văn Miếu, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đã thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế với các phần trình diễn đặc sắc, đậm nét văn hóa Huế, với âm hưởng rộn ràng, da diết, uyển chuyển, trang trọng mà tao nhã; thưởng thức múa rối nước bên cạnh giếng Thiền Quang; dâng trầm tại Bàn thờ Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An.

Tiếp đó, Tổng thống Pháp thực hiện nghi lễ đánh trống Sấm trong Văn Miếu – Quốc Tử Giám; xem trưng bày ảnh về những dấu mốc tiêu biểu trong quan hệ giữa hai nước...
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ ngưỡng mộ nền văn hiến, văn hóa, nền giáo dục, truyền thống hiếu học của con người Việt Nam, trong đó Văn Miếu - Quốc Tử Giám - nơi gìn giữ và tôn vinh đạo học, lưu giữ và thể hiện đặc sắc những giá trị nổi bật của văn hiến Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trồng cây hữu nghị trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã giới thiệu với Tổng thống Pháp về nhà sàn Bác Hồ, cùng cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất.
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là di tích quốc gia đặc biệt, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc trong 15 năm cuối đời (1954-1969). Đây không chỉ là nơi lưu giữ những di tích, hiện vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là điểm đến thiêng liêng của đồng bào và bạn bè quốc tế.

Cũng trong chiều 26.5, bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cùng bà Brigitte Marie-Claude Macron, phu nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Cùng đi có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông.
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (nằm trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội) là một trong những bảo tàng có vị trí quan trọng bậc nhất trong việc lưu giữ kho tàng di sản văn hóa nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tòa nhà này được người Pháp xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ XX để làm nơi dạy học. Năm 1962, tòa nhà được cải tạo theo lối kiến trúc đình làng Việt Nam, trở thành nơi trưng bày các tác phẩm mỹ thuật của quốc gia. Năm 1966, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính thức được khánh thành.
Bảo tàng đang lưu giữ trên 18.000 hiện vật tiêu biểu cho nền Mỹ thuật Việt Nam từ thời tiền sử đến nay.
Việc Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng thống Pháp thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thưởng thức Nhã nhạc Cung đình Huế cũng như hai phu nhân thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt, thêm hiểu hơn về văn hóa và con người Việt Nam.
Văn hóa cũng là một trong những lĩnh vực hợp tác nổi bật trong quan hệ song phương, là điểm nhấn trong chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam lần này của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Pháp, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.