Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các bậc lãnh đạo tiền bối
VHO - Sáng 10.2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (tại tỉnh Bắc Ninh), Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và các đồng chí Tô Hiệu, Lê Văn Lương, Trung tướng Nguyễn Bình (tại tỉnh Hưng Yên).

Cùng dự lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương và Quân khu 3.
Tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc người đảng viên trung kiên, suốt đời sống, chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo, mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên.
Giữ trọng trách là Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, chủ động, khôn khéo, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những khó khăn, thử thách, tiến hành công cuộc đổi mới thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.

Tại Khu lưu niệm đồng chí Tô Hiệu (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn công lao to lớn của đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Với lòng yêu nước nhiệt thành, đồng chí Tô Hiệu tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi; đã có thời gian dài bị giam cầm, tra tấn, hành hạ trong những nhà tù khét tiếng tàn bạo, như “địa ngục trần gian” ở Côn Đảo, Sơn La. Dù trong hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn giữ vững bản lĩnh kiên cường, tinh thần lạc quan cách mạng, vững tin vào tiền đồ tươi sáng của dân tộc.
Hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, đồng chí là tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cuộc đời ngắn ngủi nhưng hào hùng, phẩm chất cách mạng cao đẹp của đồng chí Tô Hiệu mãi mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Tại Nhà lưu niệm đồng chí Lê Văn Lương (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với đồng chí Lê Văn Lương - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, suốt đời gắn bó với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Đồng chí Lê Văn Lương sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước và khoa bảng, ở một vùng quê văn hiến và cách mạng; từ tuổi thiếu niên đã có tinh thần yêu nước và sớm giác ngộ cách mạng.
Năm 1927, đồng chí gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên khi mới 15 tuổi. Tháng 6.1929, đồng chí gia nhập Đông Dương Cộng sản Đảng - một trong những tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng.
Gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Văn Lương đã phấn đấu trọn đời vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau, đồng chí luôn nêu gương sáng về lòng tận tụy, trung thành, đức cần, kiệm, liêm, chính, khiêm tốn, giản dị và trung thực, luôn đặt lợi ích cách mạng lên trước hết và trên hết.

Dâng hương tại Nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ liệt sĩ Trung tướng Nguyễn Bình, nhà quân sự tài năng, đức độ, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, đã góp phần không nhỏ vào công cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và giải phóng dân tộc.
Từ nhỏ, đồng chí đã sớm hình thành trong mình phẩm chất của một thủ lĩnh, bản lĩnh hơn người. Cuộc đời binh nghiệp của Trung tướng Nguyễn Bình tuy chỉ có mười tháng ở miền bắc và gần sáu năm ở miền nam, nhưng đồng chí đã chứng tỏ là một tài năng quân sự, một vị chỉ huy với nhiều tố chất đặc biệt trong cách thức vận động và tập hợp quần chúng, lập nên nhiều chiến công hiển hách; là tấm gương sáng ngời của một người cộng sản đã phấn đấu kiên cường và hoàn thành nhiều trọng trách được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân giao phó ngay trong những ngày khó khăn, ác liệt nhất của cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của Trung tướng Nguyễn Bình là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam học tập và noi theo.
Nhân dịp này, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

*Trước đó, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, thắp nén hương thơm, tưởng nhớ và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhà lãnh đạo kiên trung của Đảng, của cách mạng Việt Nam, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh.
Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sớm giác ngộ cách mạng, được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng khi mới 17 tuổi. Tháng 3.1938, đồng chí 26 tuổi, đã trở thành Tổng Bí thư của Đảng, nhà lãnh đạo trẻ tuổi đầy tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, đã có nhiều dấu ấn trong chỉ đạo thay đổi chiến lược tạo ra bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1938-1941.
Đặc biệt, tác phẩm Tự chỉ trích (năm 1940) của đồng chí đã đặt nền móng cho truyền thống và nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, trong đó kêu gọi đảng viên, cán bộ phải dũng cảm tự phê bình và phê bình để sửa chữa sai lầm, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phê phán bệnh giáo điều và xa rời quần chúng nhân dân. Đồng chí còn để lại nhiều di sản lý luận về công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng gắn với thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu tới thăm Nhà lưu niệm gốc, khu trưng bày tư liệu, hiện vật thân thế sự nghiệp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

RSS