Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa

HỒNG HẢI; ảnh: TRỌNG HẢI

VHO - Sáng 29.6, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa (29.6.1946 – 29.6.2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa - ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Cách đây 80 năm, trước yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 29.6.1946, tại Trụ sở Vệ quốc Đoàn Trung ương - số 40 Hàng Bài (Hà Nội), đồng chí Hoàng Văn Thái, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thay mặt Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô gồm 3 trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo, Pháo đài Xuân Canh. Từ đó, ngày 29.6 trở thành ngày truyền thống, đi vào lịch sử vẻ vang của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa - ảnh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm

Là binh chủng kỹ thuật chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam, ra đời trong điều kiện còn bộn bề khó khăn về lực lượng, vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật và kinh nghiệm chiến đấu. Thực hiện lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, Bộ đội Pháo binh - Tên lửa đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, vừa tích cực huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, vừa mưu trí, sáng tạo ra nghệ thuật tác chiến, cơ động pháo binh hết sức đặc sắc, táo bạo, nổi bật là nghệ thuật “đặt gần, bắn thẳng”, góp phần làm nên những chiến công hiển hách, đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Bộ đội Pháo binh - Tên lửa đã có sự phát triển nhanh chóng, hình thành thế trận bố trí hỏa lực mạnh trên các chiến trường, tham gia hàng trăm chiến dịch, trận đánh. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, hỏa lực pháo binh đã lập công đặc biệt xuất sắc, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lực lượng Pháo binh - Tên lửa cũng đã phát huy vai trò hỏa lực chủ yếu, trở thành lá chắn thép, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Trong thời kỳ đổi mới, Bộ đội Pháo binh - Tên lửa luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; cán bộ, chiến sĩ luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng lực lượng pháo binh - tên lửa toàn quân tinh, gọn, mạnh; thường xuyên duy trì nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục - đào tạo; chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng, sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa được nâng lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa - ảnh 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, Bộ tư lệnh được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Bộ tư lệnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa; góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang, được Bác Hồ khen tặng “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa. Nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng: Muốn phát triển nhanh, bền vững, phải có nền quốc phòng vững mạnh, lực lượng vũ trang nhân dân phải cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong đó Pháo binh - Tên lửa là lực lượng hỏa lực rất quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa - ảnh 4
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm

Với tư duy chủ động chiến lược trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa trên cơ sở Binh chủng Pháo binh vào tháng 8-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là dấu mốc rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn mới về xây dựng sức mạnh của Quân đội trong điều kiện mới. Trong bối cảnh đó, Pháo binh và tên lửa phải trở thành trụ cột của sức mạnh tác chiến.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và toàn lực lượng Pháo binh - Tên lửa tập trung thực hiện thật tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, phải xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đây là yêu cầu gốc, vấn đề có tính nguyên tắc, nền tảng của mọi sức mạnh. Cán bộ, chiến sĩ Pháo binh - Tên lửa phải quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phải thực hiện thật tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”. Xây dựng Đảng bộ Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải hoàn thiện tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược và xây dựng thế trận pháo binh - tên lửa trong nền quốc phòng toàn dân. Tinh gọn là để mạnh hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn. Hiện đại không chỉ là có vũ khí mới, mà là có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, chỉ huy hiện đại, huấn luyện hiện đại, hậu cần - kỹ thuật hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại.

Cùng với đó, Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa cần chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quy hoạch lực lượng, thế bố trí chiến lược, tổ chức biên chế, phương án tác chiến, cơ cấu hỏa lực nhiều tầng, nhiều lớp; kết hợp hợp lý giữa pháo binh truyền thống và tên lửa hiện đại, hỏa lực gần và hỏa lực xa, hỏa lực diện và hỏa lực chính xác, lực lượng thường trực, dự bị động viên và khu vực phòng thủ. Tổ chức phải gọn nhưng không mỏng, hiện đại và gắn liền với điều kiện Việt Nam; mạnh nhưng bền, cơ động, an toàn; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa - ảnh 5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa - ảnh 6
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đổi mới mạnh mẽ huấn luyện, giáo dục - đào tạo, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phát triển nghệ thuật tác chiến Pháo binh - Tên lửa Việt Nam. Huấn luyện hôm nay không thể chỉ để hoàn thành nội dung, chỉ tiêu, bài bắn, mà phải để chiến đấu được, chiến đấu thắng trong điều kiện khó khăn, phức tạp nhất: Có UAV trinh sát, UAV cảm tử, radar phản pháo, tác chiến điện tử, tấn công mạng, thông tin gián đoạn, cơ động đường dài, địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, hỏa lực địch đánh trả... Phải phát triển nghệ thuật tác chiến trên nền tảng chiến tranh nhân dân, với tư duy và phương tiện mới: Phân tán lực lượng nhưng tập trung hiệu quả; phân tán trận địa nhưng tập trung dữ liệu; phân tán phương tiện nhưng thống nhất chỉ huy; tập trung đòn đánh vào mục tiêu trọng yếu, đúng thời cơ.

Nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh làm chủ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí trang bị, nâng cao năng lực hậu cần - kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng chiến tranh hiện đại là cuộc đấu trí giữa các hệ thống, vì vậy, pháo binh - tên lửa phải được xây dựng như một hệ thống hỏa lực tích hợp, gồm con người, tổ chức, trinh sát mục tiêu, UAV, radar, bản đồ số, chỉ huy - điều khiển, tác chiến điện tử, hỏa lực, cơ động, hậu cần, kỹ thuật. Cần hiện đại hóa có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên trinh sát, chỉ huy hỏa lực, pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa phù hợp, đạn chính xác, mô phỏng huấn luyện.

Vũ khí hiện đại không thể tách khỏi hậu cần - kỹ thuật hiện đại. Phải chủ động xây dựng phương thức bảo đảm hậu cần - kỹ thuật phù hợp; quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm; không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị, kho tàng, thông tin, dữ liệu, bí mật quân sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa - ảnh 7
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa trình bày diễn văn kỷ niệm tại Lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng Bộ đội Pháo binh - Tên lửa thời kỳ mới; chăm lo đời sống bộ đội, phát huy truyền thống và sức mạnh đoàn kết quân - dân. Con người là trung tâm của mọi sự phát triển. Cán bộ, chiến sĩ Pháo binh - Tên lửa thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, kỷ luật nghiêm, tác phong chính quy, tư duy công nghệ, tinh thần đổi mới, khả năng thích ứng nhanh; biết làm chủ trang bị hiện đại, dữ liệu, quy trình, tình huống và làm chủ chính mình.

Cùng với đó phải phát huy giá trị cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng đoàn kết thống nhất trong toàn lực lượng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quan tâm cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị mới thành lập, đơn vị làm nhiệm vụ khó khăn, độc hại, nguy hiểm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi biểu hiện suy thoái, ngại khó, ngại đổi mới, vi phạm kỷ luật, mất an toàn, lộ lọt bí mật. Đồng thời, Bộ đội Pháo binh - Tên lửa cũng phải tiếp tục làm tốt công tác dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, củng cố "thế trận lòng dân", gắn bó máu thịt với nhân dân. Một lực lượng hỏa lực mạnh phải được đặt trên nền tảng lòng dân vững; nhiệm vụ càng nặng nề, càng phải gần dân, trọng dân, dựa vào dân, vì nhân dân mà chiến đấu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; với truyền thống anh hùng, bản lĩnh vững vàng, ý chí quyết thắng, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Bộ đội Pháo binh - Tên lửa sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích mới, xây dựng Bộ đội Pháo binh - Tên lửa cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng hỏa lực chủ yếu, thành tố quan trọng của phòng thủ chủ động và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.