Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch giữa Việt Nam và Australia
VHO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến trao các biên bản hợp tác giữa các cơ quan xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Australia.

Ngày 10.8.2026, tại Sydney (Australia), Chương trình Xúc tiến du lịch Việt Nam tại Australia năm 2026 diễn ra với các hoạt động giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch, quảng bá văn hóa, nghệ thuật, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác du lịch - hàng không giữa hai nước, đồng thời kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam - Australia.
Chương trình do Vietnam Airlines phối hợp với Sở Du lịch TP.HCM và Saigontourist Group tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia.
Cùng dự chương trình về phía Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL) có Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, hiệp hội du lịch, đối tác thương mại, doanh nghiệp hàng không, lữ hành và dịch vụ của Việt Nam và Australia, các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại chương trình, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh những bước phát triển tích cực của du lịch Việt Nam và những lợi thế nổi bật của điểm đến Việt Nam đối với thị trường Australia. Việt Nam hiện có 9 di sản thế giới UNESCO, 16 di sản văn hóa phi vật thể và 4 thành phố sáng tạo được UNESCO công nhận. Trong giai đoạn 2018-2025, Việt Nam 6 lần được vinh danh là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới” và 7 lần là “Điểm đến hàng đầu châu Á”.
Những kết quả trên được phản ánh rõ qua đà tăng trưởng của thị trường khách quốc tế. Năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế, đạt khoảng 40 tỷ USD doanh thu du lịch. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với tăng trưởng về lượng khách, Việt Nam hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn và phát triển những trải nghiệm bền vững cho du khách.
Đối với thị trường Australia, Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Australia hiện là một trong 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam đón gần 550.000 lượt khách Australia; trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt gần 400.000 lượt, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khách Australia thuộc nhóm có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao, với thời gian lưu trú trung bình 15-20 đêm và mức chi tiêu khoảng 6.000 AUD/chuyến.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, Việt Nam tiếp tục làm mới và đa dạng hóa sản phẩm, tập trung vào các trải nghiệm di sản, ẩm thực, nghỉ dưỡng biển 5 sao, MICE và wellness. Cùng với đó, chính sách e-visa có thời hạn tối đa 90 ngày, cho phép nhập cảnh nhiều lần, tạo thêm thuận lợi cho du khách Australia khi lựa chọn Việt Nam.
Điểm nhấn của chương trình là Lễ Kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam - Australia, cùng các hoạt động kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác hai nước.
Sau 35 năm khai thác, Vietnam Airlines đã thực hiện 35.000 chuyến bay và vận chuyển 7,5 triệu lượt hành khách giữa Việt Nam và Australia. Những con số này cho thấy thị trường phát triển ổn định và nhu cầu kết nối giữa hai quốc gia tiếp tục gia tăng.
Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác 25 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần, kết nối Hà Nội và TP.HCMvới Sydney, Melbourne và Perth bằng đội tàu bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, thị trường hàng không Việt Nam - Australia đạt hơn 809 nghìn lượt khách, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Các đường bay giữa hai nước duy trì hệ số sử dụng ghế cao, trung bình đạt trên 83%, cho thấy nhu cầu của thị trường tiếp tục duy trì ở mức tích cực.
Sự phát triển của thị trường hàng không song hành với những bước tiến trong quan hệ Việt Nam - Australia. Sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, kết nối hàng không ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, phát triển du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân.
Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, khẳng định: "Mỗi đường bay đều tạo thêm cơ hội hợp tác về kinh tế, đầu tư và du lịch. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, hàng không ngày càng khẳng định vai trò là hạ tầng chiến lược của nền kinh tế.
Chính vì vậy, Australia luôn là một trong những thị trường trọng điểm trong định hướng của Vietnam Airlines. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạng bay, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường hợp tác để mở rộng kết nối giữa Việt Nam và Australia, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới."

Chương trình cũng giới thiệu tiềm năng, điểm đến và sản phẩm du lịch Việt Nam; quảng bá văn hóa, nghệ thuật và hình ảnh các điểm đến Việt Nam tới thị trường Australia.
Sở Du lịch TP.HCM, Vietnam Airlines, Saigontourist Group cùng các doanh nghiệp du lịch, hàng không và dịch vụ của Việt Nam tham gia chương trình, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và kết nối với các đối tác Australia. Hoạt động kết nối doanh nghiệp tạo cơ hội để các bên trao đổi, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch, hàng không và dịch vụ.
Tại sự kiện, các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa các đối tác hai nước được trao, góp phần tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực liên quan. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam và Australia tăng cường trao đổi trực tiếp, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng mạng lưới đối tác.
Trong thời gian tới, Việt Nam định hướng tăng cường kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến tại thị trường Australia, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển du lịch bền vững; đồng thời tăng cường hợp tác về nguồn nhân lực, thanh toán số, đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế và trao đổi kinh nghiệm về quản lý điểm đến, quản lý sức chứa, phát triển du lịch sinh thái gắn với cộng đồng.
Thông qua chương trình, Việt Nam tiếp tục quảng bá hình ảnh, văn hóa, di sản và sản phẩm du lịch tới thị trường Australia, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

RSS