Thúc đẩy hợp tác VHTTDL Việt Nam - Ả-rập Xê-út

ĐÌNH TOÁN

VHO - Chiều 24.9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A.Dahlwy.

Chào mừng Đại sứ cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hồ An Phong đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh của Vương quốc Ả-rập Xê-út.

Thúc đẩy hợp tác VHTTDL Việt Nam - Ả-rập Xê-út - ảnh 1
Thứ trưởng Hồ An Phong tiếp Đại sứ Ả-rập Xê-út Mohammed Ismaeil A.Dahlwy

Thứ trưởng Hồ An Phong cũng cho biết, Việt Nam vừa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Người dân Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc đã bày tỏ sự tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong 80 năm qua.

“Trải qua các cuộc chiến tranh và công cuộc phát triển đất nước, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó có VHTTDL. Chúng tôi luôn mong muốn được tăng cường hợp tác với các nước và Ả-rập Xê-út ở lĩnh vực VHTTDL; trên tinh thần tôn trọng, tăng cường hiểu biết và vì sự phát triển chung của các nước”,  Thứ trưởng Hồ An Phong nêu rõ.

Thứ trưởng nhấn mạnh kể từ khi thiết lập quan hệ, hai nước luôn nỗ lực duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp, coi nhau là đối tác quan trọng. Ả-rập Xê-út là quốc gia có tốc độ phát triển nhanh và có mối quan hệ rộng mở với nhiều nước trên thế giới và Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác VHTTDL Việt Nam - Ả-rập Xê-út - ảnh 2
Toàn cảnh buổi tiếp

Điểm lại một số kết quả hợp tác ấn tượng, Thứ trưởng cho hay lần đầu tiên tại EXPO 2025 Osaka, Kansai (Nhật Bản), Nhà triển lãm Việt Nam và Nhà triển lãm Ả-rập Xê-út đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu âm nhạc truyền thống, thu hút đông đảo khách tham quan quốc tế và tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc.

Việc kết hợp thành công hai dòng nhạc truyền thống của Việt Nam và Ả-rập Xê-út tại Triển lãm thế giới EXPO 2025 đã góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai của Việt Nam với Ả-rập Xê-út, thể hiện tinh thần Kỷ nguyên chuyển đổi: Dẫn dắt hành tinh của chúng ta đến một tương lai định sẵn của EXPO Riyadh 2030 sẽ diễn ra tại Ả-rập Xê-út.

Thứ trưởng cũng khẳng định sự quan tâm của Việt Nam đối với các sự kiện văn hóa lớn do phía bạn tổ chức, trong đó có EXPO 2030 Riyadh và mong muốn tiếp tục nhận được thông tin, hướng dẫn cụ thể để sớm báo cáo lãnh đạo Chính phủ về việc tham dự. 

Đối với lĩnh vực du lịch, Thứ trưởng ghi nhận và cảm ơn Ả-rập Xê-út, đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Du lịch nước bạn đã gửi thư mời Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam tham dự kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 26 của Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc (UNWTO) tại Riyadh từ ngày 1 – 7.11. Bộ VHTTDL đã nhận được thư mời, báo cáo Bộ trưởng xem xét và cử đoàn tham dự.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự gia tăng đáng kể số lượng du khách Ả-rập Xê-út đến Việt Nam trong những tháng gần đây, cho rằng đây là kết quả đáng ghi nhận từ sự hợp tác giữa hai bên.

Thúc đẩy hợp tác VHTTDL Việt Nam - Ả-rập Xê-út - ảnh 3
Thứ trưởng Hồ An Phong tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Mohammed Ismaeil A.Dahlwy

Về thể thao, quan hệ hợp tác về thể dục thể thao giữa Việt Nam với Ả-Rập Xê-út chủ yếu ở cấp Liên đoàn, Hiệp hội thể thao. Hai bên đã cử các đoàn VĐV tham gia các giải đấu thể thao quốc tế tổ chức tại mỗi nước. Thứ trưởng đề xuất Ả-rập Xê-út tăng cường hợp tác với Việt Nam ở những môn có thế mạnh, giúp cải thiện năng lực chuyên môn, thành tích của các HLV, VĐV, chuyên gia từ Việt Nam.

Liên quan đến định hướng hợp tác trong tương lai, Thứ trưởng Hồ An Phong mong muốn với vai trò là cầu nối, Đại sứ sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác VHTTDL giữa hai nước; góp phần vun đắp quan hệ hợp tác Việt Nam - Ả-rập Xê-út.

Thứ trưởng thông tin, Quốc hội Việt Nam đã thông qua chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035. Với nguồn lực này, Việt Nam mong muốn được thúc đẩy quan hệ hợp tác VHTTDL với Ả-rập Xê-út.

Qua đó, để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh trong công cuộc phát triển đất nước. Việc hai quốc gia thúc đẩy hợp tác sẽ tạo nên những giá trị mới trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Cùng với chính sách visa thông thoáng của Việt Nam, Thứ trưởng hy vọng Việt Nam sẽ đón được thêm nhiều khách Ả-rập Xê-út đến với dải đất hình chữ S để cảm nhận những giá trị văn hóa cùng sự hiếu khách của người dân. Thứ trưởng cũng mong muốn các hãng hàng không của Ả-rập Xê-út sẽ sớm mở các đường bay thẳng đến Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại cho công dân.

Thứ trưởng cho biết thêm, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quy mô trong lĩnh vực VHTTDL từ Ả-rập Xê-út.

Thúc đẩy hợp tác VHTTDL Việt Nam - Ả-rập Xê-út - ảnh 4
Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác VHTTDL

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của Thứ trưởng Hồ An Phong và Bộ VHTTDL dành cho đoàn của Đại sứ quán, Đại sứ Mohammed Ismaeil A.Dahlwy đã gửi lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Đại sứ khẳng định, Ả-rập Xê-út luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Để cụ thể hóa tầm nhìn của lãnh đạo hai nước, Đại sứ đề xuất hai bên sớm ký kết thêm các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực VHTTDL và biến những kế hoạch hợp tác thành hoạt động cụ thể, có chiều sâu.

Ngoài ra, nhờ những nỗ lực quảng bá văn hóa – du lịch của cả hai bên, lượng khách trao đổi đã tăng qua các năm. Đặc biệt trong các tháng qua, hơn 10.000 du khách từ Ả-rập Xê-út đã đến thăm Việt Nam.

Điều này thể hiện người dân Ả-rập Xê-út đang rất quan tâm đến văn hóa và các điểm đến của Việt Nam. Đại sứ kỳ vọng vào các hoạt động xúc tiến, quảng bá sẽ được tăng cường tổ chức trong tương lai.

Đối với phát triển ngành Halal tại Việt Nam, Đại sứ cho biết Ả-rập Xê-út đang tăng cường trao đổi với các cơ quan, đối tác tại Việt Nam để phát triển những sản phẩm du lịch phù hợp với người dân Ả-rập Xê-út.

Về kỳ họp lần thứ 26 Đại hội đồng Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc, Đại sứ nhấn mạnh đây sẽ là cơ hội để Việt Nam - Ả-rập Xê-út tăng cường trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch; mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác với các nước trên thế giới.