Thúc đẩy hợp tác VHTTDL và thông tin giữa Việt Nam - Nicaragua

ĐÌNH TOÁN

VHO - Ngày 19.1 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã có buổi tiếp, làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nicaragua tại Việt Nam Mario Armengol Campos.

Buổi làm việc nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực VHTTDL và thông tin giữa hai quốc gia.

Thúc đẩy hợp tác VHTTDL và thông tin giữa Việt Nam - Nicaragua - ảnh 1
Thứ trưởng Hồ An Phong tiếp Đại sứ Nicaragua Mario Armengol Campos

Chào mừng Đại sứ đến thăm, làm việc tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ sự vui mừng khi Nicaragua tái thiết lập Đại sứ quán tại Hà Nội vào năm 2024. Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Nicaragua; thể hiện cam kết hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng.

Đặc biệt, Việt Nam luôn coi trọng phát triển văn hóa, theo đúng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực đột phá cho sự phát triển. VHTTDL đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác VHTTDL và thông tin giữa Việt Nam - Nicaragua - ảnh 2
Toàn cảnh buổi tiếp

Cùng với đó, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Trên nền tảng đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác VHTTDL, thông tin với Nicaragua, một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

Thứ trưởng nhận định do khoảng cách địa lý, Việt Nam – Nicaragua chưa có nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực VHTTDL, thông tin. Do đó, Thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy hợp tác VHTTDL, thông tin giữa hai nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Hồ An Phong trân trọng gửi lời mời đến phía Nicaragua về việc tham dự các hội chợ du lịch, sự kiện văn hóa – nghệ thuật quốc tế do Việt Nam tổ chức.

Thúc đẩy hợp tác VHTTDL và thông tin giữa Việt Nam - Nicaragua - ảnh 3
Thứ trưởng Hồ An Phong tặng quà lưu niệm Đại sứ cho Mario Armengol Campos

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị từ phía Bộ VHTTDL và cá nhân Thứ trưởng Hồ An Phong dành cho đoàn, Đại sứ Nicaragua tại Việt Nam Mario Armengol Campos cho biết trong thời gian qua, Đại sứ quán Nicaragua tại Hà Nội đã có nhiều cơ hội tham dự các sự kiện văn hóa – nghệ thuật tại Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh, Nicaragua coi văn hóa là cầu nối quan trọng trong phát triển quan hệ với các quốc gia. Do đó, Đại sứ bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với Việt Nam thông qua việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác trên cả 4 lĩnh vực VHTTDL và thông tin. Đây sẽ là cơ sở để hai nước phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể.

Về thể thao, Đại sứ Mario Armengol Campos đánh giá cao những thành tích mà thể thao Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, ở cả đấu trường khu vực và thế giới; đồng thời thể hiện ấn tượng với những tình cảm mà người dân Việt Nam dành cho môn bóng đá.

Thúc đẩy hợp tác VHTTDL và thông tin giữa Việt Nam - Nicaragua - ảnh 4
Hai bên thống nhất một số hoạt động hợp tác VHTTDL và thông tin

Nhân dịp này, Đại sứ Nicaragua hy vọng hai bên sớm xem xét, ký kết, thực hiện các chương trình hợp tác đào tạo HLV, VĐV, chuyên gia ở các môn thể thao hai nước có thế mạnh; nghiên cứu, tổ chức thi đấu giao hữu giữa đội tuyển bóng đá Nicaragua với Việt Nam. Đại sứ cũng khẳng định, Nicaragua sẵn sàng tham gia các sự kiện thể thao do Việt Nam tổ chức.

Trong lĩnh vực báo chí – truyền thông, Đại sứ nhấn mạnh vai trò của các cơ quan báo chí trong việc truyền tải thông tin chính thống.

Đại sứ thông tin, Nicaragua đang nỗ lực phát triển nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và hy vọng hai bên sẽ có các cuộc trao đổi đoàn phóng viên, chia sẻ kinh nghiệm phát triển giữa các cơ quan báo chí. Việc hợp tác trong lĩnh vực báo chí giữa Việt Nam – Nicaragua sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh của hai nước đến đông đảo người dân và bạn bè quốc tế.