Việt Nam – Chiết Giang (Trung Quốc):

Thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch

ĐÌNH TOÁN

VHO - Sáng 4.11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã có buổi tiếp, làm việc với Phó Tỉnh trưởng Chính quyền Nhân dân tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) Hồ Vĩ.

Chào mừng ông Hồ Vĩ cùng đoàn công tác của tỉnh Chiết Giang đến thăm, làm việc tại Trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thời gian qua phát triển rất tốt đẹp. Trong đó, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch giữa hai nước đã gặt hái được nhiều thành công.

Thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong tiếp Phó Tỉnh trưởng Chính quyền Nhân dân tỉnh Chiết Giang Hồ Vĩ

Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết, trong lĩnh vực văn hóa, hai bên đã tăng cường trao đổi đoàn các cấp. Năm 2025, nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao, Bộ VHTTDL phối hợp với các cơ quan của Trung Quốc triển khai các hoạt động và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.

Cùng với đó từ đầu năm 2025 đến nay, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL đã tiến hành ký 3 bản Ghi nhớ/Kế hoạch hợp tác với các cơ quan liên quan của Trung Quốc.

Ở lĩnh vực du lịch, Việt Nam tiếp tục xác định Trung Quốc là một trong những thị trường gửi khách du lịch hàng đầu của Việt Nam. Đặc biệt trong 9 tháng đầu năm 2025, khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt 3.893.965 lượt; tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch - ảnh 2
Toàn cảnh buổi tiếp

Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được và những dư địa còn chưa được khai thác hết, Thứ trưởng Hồ An Phong mong muốn Việt Nam và tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) sẽ tăng tường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch theo hướng có chiều sâu, thông qua các hoạt động cụ thể và trên tinh thần vì hòa bình, ổn định. Văn hóa, du lịch đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của hai quốc gia.

Cùng với đó, Thứ trưởng Hồ An Phong mong muốn việc hợp tác sẽ được mở rộng giữa tỉnh Chiết Giang và các địa phương của Việt Nam.

Về các hoạt động cụ thể, Thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tổ chức thêm các hoạt động quảng bá văn hóa, xúc tiến du lịch; qua đó tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam – Trung Quốc.

Trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, Thứ trưởng mong muốn phía Trung Quốc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; giúp Việt Nam tạo ra được những sản phẩm có tính sáng tạo, công nghệ cao nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nhân dịp này, Thứ trưởng mong muốn phía Trung Quốc ủng hộ việc thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch - ảnh 3
Thứ trưởng Hồ An Phong tặng quà lưu niệm cho ông Hồ Vĩ

Về phần mình, Phó Tỉnh trưởng Chính quyền Nhân dân tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) Hồ Vĩ bày tỏ sự vui mừng khi có dịp đến thăm Việt Nam – đất nước tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa; người dân hiền hòa, mến khách.

Nhân dịp này, ông Hồ Vĩ chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ của Bộ VHTTDL Việt Nam đối với các sự kiện giao lưu văn hóa, du lịch mà tỉnh Chiết Giang đã tổ chức tại Việt Nam trong thời gian qua. Các sự kiện được đánh giá góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Phó Tỉnh trưởng Hồ Vĩ nhấn mạnh, việc triển khai các hoạt động giao lưu và hợp tác giữa Chiết Giang và Việt Nam là hành động cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch - ảnh 4
Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch

Lãnh đạo tỉnh Chiết Giang khẳng định, Chiết Giang luôn coi trọng việc mở rộng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa và du lịch – những cầu nối bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Theo ông Hồ Vĩ, Chiết Giang mong muốn cùng Bộ VHTTDL thúc đẩy các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, quảng bá du lịch, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch mới. Ông cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc với những di sản văn hóa của Việt Nam, cùng đức tính cần cù, sáng tạo, giàu nghị lực của người Việt Nam và cho rằng, đây sẽ là những nguồn lực hợp tác cần được khai thác mạnh mẽ trong tương lai.

Phó Tỉnh trưởng Hồ Vĩ khẳng định, Chiết Giang luôn tin tưởng vào tiềm năng hợp tác phong phú giữa hai bên và mong muốn cùng Việt Nam hiện thực hóa nhiều dự án hợp tác thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch; tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc