Thúc đẩy hợp tác thể thao, đóng góp vào quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

ĐÌNH TOÁN

VHO - Sáng ngày 17.12 tại Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi hội đàm giữa Bộ VHTTDL Việt Nam, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. Đồng chủ trì có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnormek.

Cùng dự hội đàm có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL Việt Nam và các đơn vị liên quan của phía Lào…

Thúc đẩy hợp tác thể thao, đóng góp vào quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi hội đàm

Phát biểu chào mừng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đến thăm, làm việc tại trụ sở Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, buổi làm việc lần này nhằm quán triệt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai bên; củng cố quan hệ hợp tác về thể thao giữa Việt Nam – Lào.

Bộ trưởng nêu rõ, những hợp tác ở các lĩnh vực hai Bộ đang phụ trách đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào mà lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Bộ trưởng cũng khẳng định, những hỗ trợ Việt Nam dành cho Lào xuất phát từ chính quan hệ đặc biệt giữa hai nước và từ sự đoàn kết, tình cảm đặc biệt mà nhân dân hai nước dành cho nhau. Cụ thể, khi có đề xuất từ phía Lào và trước các kỳ SEA Games, Việt Nam đã cử đoàn HLV, chuyên gia sang nước bạn hỗ trợ tập huấn, góp phần nâng cao trình độ cho các VĐV Lào; với mong muốn giúp Lào có được lực lượng tốt nhất để tự tin bước vào giải đấu lớn của khu vực.

Thúc đẩy hợp tác thể thao, đóng góp vào quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - ảnh 2
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnormek phát biểu

Cùng với đó, trên cơ sở thống nhất quan điểm thể thao là nhịp cầu kết nối, mở ra cánh cửa của tình hữu nghị và hợp tác, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, thúc đẩy hợp tác về thể thao là một trong những giải pháp giúp nhân dân hai nước gần nhau hơn. Thể thao còn minh chứng cho sức mạnh dân tộc và tinh thần đoàn kết Việt Nam – Lào.

Nhìn lại những dấu ấn từ Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao lần thứ 8 diễn ra vào tháng 10 tại Thủ đô Hà Nội, Bộ trưởng cho biết tại Hội nghị, hai bên làm rõ hơn nội hàm về quan hệ hợp tác thể thao giữa Việt Nam – Lào. Trong hợp tác, hai Bộ thống nhất tập trung nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao của mỗi quốc gia, giúp khẳng định vị thế của thể thao hai nước trong khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ một số kinh nghiệm phát triển thể thao của Việt Nam, Bộ trưởng cho biết thêm, từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật để thúc đẩy thể thao phát triển. Cũng trong nhiệm kỳ này, Bộ VHTTDL đã chủ động tham mưu để Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 70-KL/TW về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác thể thao, đóng góp vào quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - ảnh 3
Toàn cảnh buổi hội đàm

Đặc biệt để phát triển thể thao, Bộ trưởng cho rằng phải chuyển biến mạnh mẽ tư duy từ “làm thể thao” sang “quản lý, quản trị, kiến tạo để thể thao phát triển”. Phát triển thể thao cần thông qua các liên đoàn, hiệp hội và dựa trên nguyên tắc tự chủ, tự quản; Bộ chỉ làm công tác quản lý nhà nước. Sự phát triển của các liên đoàn, hiệp hội được ví như “đôi cánh” mở rộng trong việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài.

Trong phát triển kinh tế thể thao, Bộ trưởng thông tin Việt Nam tiếp cận lĩnh vực này theo hướng nghiên cứu bài bản, xây dựng khuôn khổ pháp lý để huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp đầu tư cho thể thao. Từ chủ trương đó, điều đáng mừng là vào ngày 19.12 tới, vào đúng dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 – 19.12.2025), Việt Nam sẽ khởi công khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với các hạng mục đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế.

Theo lộ trình, Việt Nam sẽ phấn đấu khởi công các trung tâm thể thao đẳng cấp quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành, tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng sẽ đều có những thiết chế thể thao đẳng cấp quốc tế, tạo điều kiện giúp Việt Nam đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn như Olympic, ASIAD.

Thúc đẩy hợp tác thể thao, đóng góp vào quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - ảnh 4
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Thongsalith Mangnormek

Trong phát triển thể thao cho mọi người, Bộ trưởng cho hay từ chủ trương của Đảng đến vai trò tham mưu của Bộ VHTTDL, Việt Nam đã kiến tạo được chính sách để phát triển thể thao cho mọi người. Sau thời gian nỗ lực, đã có 38% người dân Việt Nam tự chọn được cho mình 1 môn thể thao phù hợp và tập luyện thường xuyên, nâng cao thể chất; góp phần thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về “Dân cường, quốc thịnh”.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnormek trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị từ phía Bộ VHTTDL Việt Nam và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dành cho đoàn. Bộ trưởng Thongsalith Mangnormek cũng gửi lời chúc mừng khi Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Bộ trưởng Thongsalith Mangnormek chia sẻ trong thời gian qua, Lào luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Việt Nam trong phát triển thể thao. Sự hỗ trợ này đến từ Đảng, Nhà nước và những tình cảm đặc biệt mà người dân Việt Nam dành cho nhân dân Lào. Cũng nhờ sự hỗ trợ đó, tại Thủ đô Viêng Chăn đã có trường đào tạo chuyên nghiệp về thể thao. Các VĐV tại đây có trình độ tốt và được đào tạo bài bản.

Với những chia sẻ về kinh nghiệm về phát triển thể thao mà Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã nêu, Bộ trưởng Thongsalith Mangnormek thể hiện sự nhất trí và mong muốn Việt Nam hỗ trợ Lào xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2035, thông qua việc đóng góp ý kiến vào dự thảo.

Thúc đẩy hợp tác thể thao, đóng góp vào quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - ảnh 5
Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thể thao

Thông tin về việc Lào sẽ là nước chủ nhà của SEA Games 36 năm 2031, Bộ trưởng Thongsalith Mangnormek mong muốn Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sự kiện thể thao quy mô khu vực với Lào. Đồng thời, tiếp tục cử đoàn HLV, chuyên gia sang hỗ trợ Lào huấn luyện VĐV, giúp VĐV nước này nâng cao trình độ.

Đồng tình với quan điểm phát triển kinh tế thể thao của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cho biết, hai nước cần đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế thể thao; tạo nguồn lực để phát triển thể thao nói chung.

Trước những đề xuất của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnormek, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng hoàn toàn ủng hộ và khẳng định chỉ cần Lào có ý kiến đề xuất, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tốt nhất có thể, trên cơ sở phát huy tinh thần cao thượng của thể thao và mong muốn lan tỏa những vẻ đẹp về phẩm chất của người dân Việt Nam – Lào thông qua thể thao.

Bộ trưởng cũng đề nghị sau Đại hội Đảng của mỗi nước, trên cơ sở đường lối, chiến lược hai nước đã định rõ, hai Bộ cần sớm ngồi lại với nhau để trao đổi, thống nhất kế hoạch hợp tác trong 5 năm tới. Các hoạt động hợp tác phải có chiều sâu và thực chất hơn.

Đối với Chiến lược phát triển thể thao đến năm 2035 của Lào, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ ngay sau khi nhận được văn bản từ phía bạn, Bộ VHTTDL sẽ tập trung nghiên cứu và có văn bản góp ý trong thời gian sớm nhất.