Thủ tướng: Việt Nam là một bến đỗ an toàn và tin cậy giữa một thế giới đầy biến động và rủi ro
VHO - Chiều 28.4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Hải Phòng tới 114 xã, phường, đặc khu của thành phố. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Lê Ngọc Châu, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.
Tại Hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, hoạt động của đoàn tại kỳ họp và kết quả giải quyết các kiến nghị trước đây của cử tri; cũng như ghi nhận các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt các đại biểu Quốc hội bày tỏ niềm vinh dự rất lớn được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, bầu làm đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại Quốc hội; trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri mà qua đó, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu Quốc hội càng ý thức được trọng trách của mình.
Báo cáo, nhấn mạnh thêm với cử tri một số nội dung, kết quả của Kỳ họp, cũng như nhiều điểm mới quan trọng trong hoạt động, vận hành của hệ thống chính trị thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới, mà còn thông qua các công việc hệ trọng cho tương lai phát triển của đất nước và các địa phương.
Kỳ họp thứ Nhất đã tiếp tục lan tỏa kết quả từ Đại hội Đảng lần thứ XIV, công tác nhân sự kiện toàn các vị trí lãnh đạo Nhà nước được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo dân chủ, có sự thống nhất cao từ Trung ương đến Quốc hội.
Mặt khác, Thủ tướng cho biết, thông thường, Kỳ họp thứ Nhất của các khóa Quốc hội thường chỉ thực hiện công tác nhân sự, nhưng trước yêu cầu phát triển, Kỳ họp Quốc hội lần này đã có chương trình nghị sự linh hoạt, có độ mở cao, bổ sung và xử lý ngay các vấn đề cấp bách phát sinh, thực tiễn đặt ra; thông qua hàng loạt quyết sách quan trọng liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành các quy định của pháp luật với sự thống nhất cao.
Cùng với đó, Thủ tướng khẳng định thời gian qua, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, cả hệ thống chính trị, từ Trung ương tới địa phương đã vào cuộc rất chủ động với tinh thần trách nhiệm rất cao, chuyển động rất nhanh, dù nơi này nơi khác vẫn có những điểm cần quan tâm hơn nữa.
Trong những tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp và rất nhanh tới Việt Nam, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, chủ động, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề đột xuất, phát sinh; quyết định nhiều chủ trương lớn, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực.
Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã rất chủ động, linh hoạt, bám sát thực tiễn để có chính sách phù hợp, nhanh chóng, kịp thời, tổ chức thực hiện quyết liệt và có hiệu quả; bảo đảm vừa ổn định, vừa phát triển; giảm thiểu cú sốc, tác động tiêu cực từ bối cảnh, tình hình, vừa giải quyết tốt yêu cầu trước mắt, vừa chăm lo mục tiêu lâu dài.
Về hoạt động, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, ngay sau khi được Quốc hội bầu, phê chuẩn, Chính phủ đã bắt tay ngay vào công việc theo hướng quyết tâm chính trị cao kết hợp với các giải pháp cụ thể; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, liên tục trong quản lý, điều hành; đồng thời tạo khí thế mới, quyết tâm mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, nổi bật là việc chỉ đạo một số công việc quan trọng, cấp bách.
Theo đó, chỉ đạo quyết liệt triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ Kết luận 18-KL/TW của Trung ương, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội. Tổ chức ngay các cuộc làm việc với các bộ, ngành để xử lý, giải quyết các vấn đề lớn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
Để tạo không gian phát triển mới, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, ổn định, dễ dự báo, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, một trong những trọng tâm chỉ đạo của Chính phủ là quyết liệt chỉ đạo các biện pháp mạnh mẽ ngay trong tháng 4 này để cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cắt giảm thời gian thực hiện, chi phí tuân thủ và quan trọng hơn nữa là củng cố, tăng cường lòng tin của người dân, doanh nghiệp.
Thủ tướng nêu rõ, điều này có ý nghĩa rất quan trọng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần đạt tăng trưởng 2 con số và quá trình này có đánh giá độc lập, cầu thị lắng nghe ý kiến các hiệp hội, doanh nghiệp và nhiều bộ, ngành đã đi đầu có phương án để vừa cắt giảm các điều kiện, thủ tục rất quyết liệt, thực chất, vừa phân cấp giải quyết cho địa phương, vừa đơn giản hóa thành phần hồ sơ.
Cùng với đó, Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương rà soát các dự án vướng mắc, tồn đọng với nguồn lực rất lớn, báo cáo các cấp có thẩm quyền, bổ sung ngay vào chương trình Kỳ họp thứ Nhất, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết với cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá để tiếp tục xử lý, giải quyết. Trung ương đã yêu cầu các địa phương phải tổng rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò người đứng đầu, Bí thư, Chủ tịch các địa phương phải chịu trách nhiệm trong tháo gỡ cho các dự án.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, việc này nếu quyết tâm, làm tốt, hiệu quả thì chắc chắn giải phóng nguồn lực lớn phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội và quan trọng hơn nữa, vấn đề lớn nhất là củng cố, tăng cường lòng tin cho người dân, doanh nghiệp. "Khi có môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, dự báo được, giảm chi phí, thì chắc chắn người dân doanh nghiệp sẽ yên tâm kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng", Thủ tướng nhấn mạnh.
Một vấn đề khác được Chính phủ đặc biệt quan tâm là trước bối cảnh khó khăn, các hộ, cá nhân kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ có khả năng chống chịu không cao trước các biến động. Chỉ trong ít ngày, Chính phủ đã khẩn trương nghiên cứu phương án điều chỉnh các luật về thuế, trình Quốc hội ban hành ngay tại Kỳ họp thứ Nhất và trong tuần tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn, trong đó chủ động đề xuất nâng mức chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh, cá nhân từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỉ đồng/năm.
Cùng với đó, cấp có thẩm quyền và Chính phủ đã ban hành các chính sách phù hợp, các biện pháp rất khẩn trương, quyết đoán trong thời gian rất ngắn, sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành, bảo đảm an ninh năng lượng (điện, xăng dầu); điều hành, điều tiết, ổn định thị trường... Nếu không có các giải pháp này, giá xăng dầu sẽ tác động rất lớn tới giá cả các mặt hàng khác, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.
Báo cáo với cử tri một số nét lớn về tình hình của đất nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; cả 3 lĩnh vực đều tăng trưởng, phát triển tích cực; tăng trưởng GDP quý I/2026 đạt 7,83%, chỉ số CPI bình quân tăng 3,51%, thu ngân sách nhà nước đạt 829,4 nghìn tỉ đồng, tăng 11,4%; vốn FDI thực hiện đạt 5,4 tỉ USD, tăng 9,1%; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 249,5 tỉ USD, tăng 23%...
Việc xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH được triển khai đồng bộ, tập trung vào các dự án trọng điểm, xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài. Việc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; Đề án 06 có nhiều kết quả thực chất, cung cấp nhiều ứng dụng, tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế có nhiều đổi mới, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Chính quyền địa phương 2 cấp vận hành cơ bản ổn định, gắn với phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, tăng cường năng lực cấp cơ sở. Thủ tướng nêu rõ, tinh thần của Chính phủ là cương quyết yêu cầu các cơ quan soạn thảo khi trình dự thảo luật phải trình kèm dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành như nghị định, thông tư.
Các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội; nhân dịp 30.4 và 1.5, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trong cả nước; đồng thời phân công lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, tặng quà tại các địa phương.
Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; an ninh trật tự, kỷ cương xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả, tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, đặc biệt là với chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam… Điều này khẳng định Việt Nam là một bến đỗ an toàn và tin cậy giữa một thế giới đầy biến động và rủi ro, sự ổn định về chính trị và nhất quán trong chính sách đã giúp Việt Nam trở thành "vùng xanh" an toàn cho bạn bè quốc tế, các nhà đầu tư quốc tế.
Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, Trung ương đã ban hành các văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.
Thời gian tới, Chính phủ xác định hành động quyết liệt hơn, tư duy đổi mới hơn, trọng tâm rõ hơn, trách nhiệm cao hơn và hiệu quả thực thi tốt hơn trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

RSS