Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm xã biên giới Yên Khương, Thanh Hóa

NGUYỄN LINH; ảnh: NHẬT BẮC

VHO - Trong chuyến công tác dự lễ khởi công trường nội trú liên cấp tại xã Yên Khương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp thăm Công an, Trạm y tế và Đồn biên phòng, ghi nhận những nỗ lực bảo đảm an ninh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội vùng biên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm xã biên giới Yên Khương, Thanh Hóa - ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên học sinh vùng biên Yên Khương (Thanh Hóa) – Điểm cầu trung tâm trong chương trình khởi công đồng loạt 14 trường nội trú tại các xã biên giới trên toàn quốc sáng 9.11

Sáng 9.11, tại xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm Công an xã và Trạm y tế xã Yên Khương trong khuôn khổ chuyến công tác dự lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS.

Xã Yên Khương là địa bàn vùng xa, vùng cao, có đường biên giới dài 6,73 km giáp huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), với khoảng 5.000 nhân khẩu, trên 90% là đồng bào dân tộc Mường và Thái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm xã biên giới Yên Khương, Thanh Hóa - ảnh 2
Thủ tướng thăm hỏi người dân tới khám chữa bệnh và kiểm tra cơ sở vật chất, nhấn mạnh tầm quan trọng của y tế dự phòng

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền địa phương, xã đã đạt nhiều kết quả nổi bật: an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững, hợp tác biên giới được củng cố, kinh tế tăng trưởng đều và chính sách an sinh xã hội được đảm bảo.

Bản sắc văn hóa các dân tộc cũng được bảo tồn và phát huy, dù xã vẫn còn nhiều khó khăn về giao thông.

Tại Công an xã Yên Khương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tìm hiểu tình hình địa bàn, công tác tổ chức biên chế, cơ sở vật chất và đánh giá cao sự ổn định của địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm xã biên giới Yên Khương, Thanh Hóa - ảnh 3
Thủ tướng trao đổi cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã – Thủ tướng đề nghị xây dựng mô hình “xã không tội phạm”, phát huy vai trò lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể

Thủ tướng nhấn mạnh: nếu xã đã xác định xây dựng “xã không ma túy”, thì cần phấn đấu nâng cấp thành “xã không tội phạm”, với sự tham gia của lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Thanh Hóa được đề nghị thí điểm xây dựng một số xã theo mô hình này để nhân rộng dần.

Thủ tướng cũng lưu ý các xã biên giới vùng cao cần quan tâm vấn đề dân tộc và tôn giáo, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín và chức sắc tôn giáo để vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm xã biên giới Yên Khương, Thanh Hóa - ảnh 4
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Khương

Về cơ sở vật chất, Thủ tướng đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa xây dựng đề án hoàn thiện cơ sở vật chất chuẩn cho công an xã trong 5 năm tới, bảo đảm biên chế phù hợp.

Tại Trạm y tế xã Yên Khương, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân tới khám chữa bệnh, tìm hiểu cơ sở vật chất và hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Thủ tướng nhấn mạnh mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng với dịch vụ y tế, đồng thời yêu cầu Trạm y tế bám dân, nâng cao hiệu quả y tế dự phòng, khám chữa bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm xã biên giới Yên Khương, Thanh Hóa - ảnh 5
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trạm y tế xã Yên Khương

Tỉnh Thanh Hóa cũng được đề nghị ưu tiên nguồn lực nâng cấp các trạm y tế xã, coi phòng bệnh hơn chữa bệnh, thực hiện tốt Nghị quyết số 72-NQ/TW về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trước đó, tối 8.11, Thủ tướng đã tới thăm, động viên cán bộ chiến sĩ và làm việc với Đồn biên phòng Yên Khương. Xã có 1.126 hộ với 5.562 người, là vùng xa, giao thông khó khăn.

Đồn Biên phòng Yên Khương quản lý 7 km đường biên giới, 3 mốc quốc giới và thực hiện phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào là anh em ruột thịt”, thực hiện “5 cùng” với bà con địa phương.

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng đã bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ ổn định chính trị, trật tự xã hội, đồng thời phối hợp vận động quần chúng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Khi mưa lớn gây sạt lở, đồn đã phối hợp lực lượng khắc phục kịp thời, đảm bảo học sinh sớm đến trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm xã biên giới Yên Khương, Thanh Hóa - ảnh 6
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Đồn biên phòng Yên Khương

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, biểu dương nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời đề nghị Đồn Biên phòng Yên Khương tiếp tục bám dân, bám bản, phối hợp các lực lượng bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh, an toàn, nhân rộng kết quả “xã không ma túy” và đóng vai trò hạt nhân trong phát huy bản sắc văn hóa, chăm lo đời sống đồng bào, phối hợp phát triển y tế, giáo dục và kinh tế địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm xã biên giới Yên Khương, Thanh Hóa - ảnh 7
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Yên Khương

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Yên Khương thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước với nhân dân vùng biên giới, góp phần củng cố an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc.