Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng
VHO - Sáng 1.3, tại xã Mộ Đức (Quảng Ngãi), Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng được tổ chức trọng thể, tri ân người học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo mẫu mực của đất nước, đồng thời khơi dậy trách nhiệm tiếp nối di sản tư tưởng, đạo đức và khát vọng phát triển ông để lại.

Sáng 1.3, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi trọng thể tổ chức Lễ kỉ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1.3.1906 - 1.3.2026).
Dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.
Về phía tỉnh Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kì; đại diện gia đình, thân nhân của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, nhân dân địa phương.

Tấm gương sáng của người cộng sản kiên trung
Đọc diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Văn Đồng là tấm gương mẫu mực của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam.
Từ một thanh niên trí thức yêu nước, qua rèn luyện và thử thách, đồng chí đã trở thành chính khách xuất sắc, đảm đương nhiều trọng trách trong sự nghiệp đấu tranh giành và giữ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Là nhà lý luận chính trị xuất sắc, đồng chí luôn gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn; kiên định xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường Nhà nước dân chủ nhân dân trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Đồng chí đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, chăm lo đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao năng suất, chất lượng, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Những quan điểm ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời sự trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trên cương vị Phó Thủ tướng rồi Thủ tướng Chính phủ trong hai cuộc kháng chiến, đồng chí chú trọng xây dựng bộ máy Nhà nước gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả; phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế; chăm lo đời sống nhân dân, huy động nguồn lực cho kháng chiến, kiến quốc.
Sau ngày đất nước thống nhất, trước muôn vàn khó khăn, đồng chí đã đề xuất đổi mới cơ chế quản lý sản xuất, từng bước xóa bỏ bao cấp, đặt nền móng cho tư duy đổi mới sau này.
Không chỉ là nhà lãnh đạo, đồng chí còn là nhà văn hóa, nhà giáo dục tâm huyết. Từ những năm tháng hoạt động tại Sài Gòn - Chợ Lớn, những ngày bị giam ở Côn Đảo, đến thời gian công tác ở nước ngoài, đồng chí luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, truyền bá lý luận cách mạng.
Giai đoạn 1947 - 1949, với vai trò Hiệu trưởng danh dự các trường trung học bình dân tại Liên khu 5, đồng chí góp phần đào tạo nhiều cán bộ ưu tú cho Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đồng chí đặc biệt quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đề cao tính khoa học, tính dân tộc, tính đại chúng; nhấn mạnh việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; trân trọng, động viên đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, vun đắp tài năng khoa học cho đất nước. Trên lĩnh vực đối ngoại, đồng chí là nhà ngoại giao bản lĩnh, linh hoạt, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tiêu biểu cho phong cách ngoại giao Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phát huy di huấn, xây dựng quê hương giàu mạnh
Kỉ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về người con ưu tú của quê hương.
Sau năm 1975, nhiều công trình, dự án quan trọng được hình thành như đại thủy nông Thạch Nham; các trường Trung học Bình dân Nam Trung Bộ, Lê Khiết; các khu công nghiệp Quảng Phú, Tịnh Phong; đặc biệt Khu kinh tế Dung Quất tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân tăng trưởng, trung tâm công nghiệp nặng và lọc hóa dầu quan trọng của quốc gia.

Thực hiện di huấn “Xây dựng tỉnh nhà thành một tỉnh giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, nhất là nhiệm kì 2020 - 2025, Quảng Ngãi đã nỗ lực bứt phá, đạt nhiều kết quả toàn diện; đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện; tỉ lệ hộ nghèo giảm bền vững.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực; khai thác hiệu quả lợi thế miền núi - đồng bằng - ven biển; phát triển dựa trên kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo; xây dựng công nghiệp tinh hoa, nông nghiệp xanh, du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giữ vững quốc phòng, an ninh; cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm là dịp để toàn Đảng, toàn dân ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Phạm Văn Đồng; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Thủ tướng khẳng định, đồng chí Phạm Văn Đồng là lớp lãnh đạo đầu tiên trưởng thành từ thực tiễn đấu tranh cách mạng; là nhà lãnh đạo tài năng, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, năng lực tổ chức điều hành xuất sắc.
Đồng chí là nhà lý luận, nhà văn hóa lớn; đặc biệt coi trọng giáo dục, xem giáo dục là quốc sách hàng đầu; để lại nhiều tác phẩm có giá trị; là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Tưởng nhớ và học tập tấm gương đồng chí Phạm Văn Đồng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hôm nay càng thêm ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Đó không chỉ là sự tri ân đối với một nhân cách lớn, mà còn là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử, hun đúc khát vọng dựng xây quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu mạnh, văn minh, nghĩa tình, xứng đáng với truyền thống cách mạng và tâm nguyện của người con ưu tú núi Ấn - sông Trà.

RSS