Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ điều chỉnh để đảm bảo nguyện vọng của người dân

VH- “Với tư cách là người đứng đầu Chính phủ, tôi tiếp thu ý kiến của dư luận và lắng nghe ý kiến đại biểu Quốc hội theo hướng sẽ điều chỉnh xuống để đảm bảo nguyện vọng của người dân một cách phù hợp”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội vào sáng qua 7.6 về thời hạn thuê đất lên tới 99 năm trong dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (viết tắt là Luật Đặc khu).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ điều chỉnh để đảm bảo nguyện vọng của người dân - Anh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội vào sáng qua 7.6 Ảnh: NHƯ Ý

 Dự án Luật Đặc khu vừa trình Quốc hội trong đó có quy định, Chủ tịch UBND đặc khu quyết định thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu không quá 70 năm. Trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn, nhưng không quá 99 năm, do Thủ tướng quyết định. Tuy nhiên ngay sau khi Chính phủ trình và Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật này thì đã có nhiều ý kiến băn khoăn về thời gian thuê đất quá dài, và có thể làm phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh, quốc phòng.

Trong giờ giải lao của Quốc hội vào sáng qua 7.6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành cho phóng viên theo dõi nghị trường một cuộc trao đổi thẳng thắn về vấn đề mà dư luận đang đặc biệt quan tâm này. Theo Thủ tướng, trên thế giới, nhiều nước đã làm đặc khu, gần nhất là Trung Quốc và Nhật Bản, nhiều nước thành công nhưng cũng có nước không thành công. Có nước trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia… đã cho thuê đất 99 năm, Trung Quốc cũng có những khu vực cho thuê như vậy.

Thủ tướng cho biết, khi đưa ra dự án Luật thì có nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân, của trí thức, của bà con Việt kiều với “khí thế hết sức sôi nổi, tinh thần yêu nước như thế

 chúng ta hết sức hoan nghênh”. Thủ tướng nhìn nhận, một tinh thần yêu nước như vậy thì “chúng ta không lo mất nước, thể hiện qua công việc này”. Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta phải tiếp thu, lắng nghe những điều cần thiết để điều chỉnh Luật, đảm bảo đất nước phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh nhưng phát triển bền vững, đảm bảo độc lập chủ quyền, tự do của đất nước một cách lâu dài, đảm bảo quyền lợi quốc gia dân tộc một cách căn bản, xuyên suốt trong quá trình gìn giữ non sông đất nước”.

“Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng lắng nghe ý kiến này, chúng ta phải điều chỉnh lại vấn đề thời gian thuê đất một cách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng chính đáng mà nhân dân phản ánh”, Thủ tướng nói và cho rằng, nhiều người đã hiểu nhầm về vấn đề này.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ điều chỉnh để đảm bảo nguyện vọng của người dân - Anh 2

 Một góc ở Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) Ảnh: LÊ XUÂN

“Tôi xin nói rằng đây là đất thuê, thuê theo quy trình nào, hằng năm UBND trình HĐND giá thuê đất chứ không phải giao vĩnh viễn như nhượng tô, nhượng địa như Hong Kong trước đây”. Theo Thủ tướng, việc thu hút đầu tư nước ngoài vào đặc khu có cơ cấu phù hợp, tỷ lệ cần thiết chứ không phải chỉ dành cho một nước. An ninh quốc gia, an ninh kinh tế đi liền với nhau trong xây dựng đặc khu và mọi người không lo là một quốc gia nào đó đầu tư độc quyền trong vấn đề này. Nhưng tất nhiên phải thiết kế cụ thể, tạo ra một khung pháp lý cần thiết.

Thủ tướng cho rằng, tất cả ý kiến đều phải được lắng nghe, xem xét. Nếu có quy định 99 năm thì đó cũng là trường hợp đặc biệt, chỉ áp dụng đối với những cơ sở hạ tầng quan trọng mà phải đầu tư vốn rất lớn, phải thuê đất lâu dài. Tuy nhiên, trước ý kiến của người dân về vấn đề này, theo Thủ tướng: “Chúng tôi tiếp thu ý kiến của dư luận và lắng nghe ý kiến đại biểu Quốc hội theo hướng điều chỉnh xuống để đảm bảo nguyện vọng của bà con một cách phù hợp. Còn việc điều chỉnh xuống bao nhiêu năm thì Quốc hội sẽ xem xét”.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, chúng ta phải tạo thể chế, môi trường đầu tư tốt để có thể cạnh tranh được, các chính sách này tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi quốc gia dân tộc là tối thượng. Theo chương trình làm việc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc vào ngày 15.6.

 Sáng qua 7.6, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

Chiều cùng ngày, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự án Luật Chăn nuôi và dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

 ​Đấy là tiếng nói của nhân dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ điều chỉnh để đảm bảo nguyện vọng của người dân - Anh 3

Khi nhận thông tin từ Văn Hóa, không chỉ riêng cá nhân tôi mà nhiều người theo dõi vấn đề này từ nhiều ngày qua cảm thấy rất vui. Sở dĩ cần nhấn mạnh như vậy là bởi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lắng nghe, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đóng góp chính đáng của nhân dân. Tôi thực sự đánh giá cao và hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. Từ đây tôi cũng tin rằng với một Chính phủ hành động, gần dân và lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân như thế thì sẽ có những điều chỉnh phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân, như Thủ tướng đã nói.

Cũng cần nói thêm rằng, trong quá trình thảo luận về Dự án Luật Đặc khu tôi và nhiều đại biểu khác cũng đã bày tỏ băn khoăn về thời gian cho thuê đất tại Đặc khu. Phải nói rằng, việc cho thuê đất tại Đặc khu kinh tế là rất nhạy cảm mặc dù nó chỉ mới là dự thảo luật. Và thông qua nhiều kênh khác nhau, Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện thái độ theo hướng sẽ giảm xuống số năm cho thuê đất nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, là điều thực sự đáng mừng. Tôi muốn nhấn mạnh, đấy là tiếng nói của nhân dân.

(Đại biểu DƯƠNG TRUNG QUỐC - Đồng Nai)

Rất kịp thời

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ điều chỉnh để đảm bảo nguyện vọng của người dân - Anh 4

Trước hết tôi đánh giá rất cao việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vui vẻ trả lời báo chí ngay hành lang Quốc hội về một vấn đề mà từ nhiều ngày qua dư luận xã hội, báo chí cũng như cử tri cả nước đặc biệt quan tâm. Qua trả lời của người đứng đầu Chính phủ với báo chí, với tư cách là một đại biểu, tôi nhận thấy Thủ tướng đã hết sức lắng nghe những ý kiến chân xác, vì quyền lợi của người dân, và đặc biệt là rất kịp thời. Qua đó để có những điều chỉnh như Thủ tướng nói là giảm về quy định số năm thuê đất. Khi tham gia thảo luận về dự án luật này tôi và rất nhiều đại biểu khác cũng tỏ ra băn khoăn đối với quy định trên của dự thảo.

Như Thủ tướng cho biết “chúng tôi tiếp thu ý kiến của dư luận và lắng nghe ý kiến đại biểu Quốc hội theo hướng điều chỉnh xuống để đảm bảo nguyện vọng của bà con một cách phù hợp”, tôi nghĩ rằng đây là một thông điệp hết sức có giá trị của người đứng đầu Chính phủ đối với một vấn đề đang rất nhạy cảm này.

(Đại biểu NGUYỄN QUANG TUẤN - Hà Nội)

Sẽ không còn sự hiểu nhầm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ điều chỉnh để đảm bảo nguyện vọng của người dân - Anh 5

Trên thực tế, dự án Luật này vẫn chưa thông qua nhưng ngay khi Chính phủ trình và Quốc hội tiến hành thảo luận thì đã có nhiều ý kiến phản ứng xung quanh quy định về việc trong những trường hợp đặc biệt, thời gian thuê đất ở các đặc khu có thể lên tới 99 năm. Trước một vấn đề rất nóng như thế, dù bận rộn nhiều công việc nhưng Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian trao đổi với báo chí về vấn đề này. Điều đó cho thấy Thủ tướng luôn gần dân, luôn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có những điều chỉnh thích hợp.

Đặc biệt trong trả lời của Thủ tướng, Thủ tướng đã giải trình rất cụ thể rằng đây là đất thuê và thuê theo quy trình nào, hằng năm UBND trình HĐND giá thuê đất chứ không phải giao vĩnh viễn. Thủ tướng cũng cho biết, việc thu hút đầu tư nước ngoài vào đặc khu có cơ cấu phù hợp, tỷ lệ cần thiết chứ không phải chỉ của một nước. An ninh quốc gia, an ninh kinh tế đi liền với nhau trong xây dựng đặc khu và mọi người không lo là một quốc gia nào đó đầu tư độc quyền trong vấn đề này. Nhưng tất nhiên phải thiết kế cụ thể, tạo ra một khung pháp lý cần thiết. Điều đó đã giúp cho những người đã hiểu nhầm về vấn đề này có thể giảm bớt băn khoăn, lo lắng.

Việc Thủ tướng trao đổi thẳng thắn với báo chí về một vấn đề mà dư luận đang hết sức quan tâm ấy đã làm giảm sức “nóng” của dự án Luật đang được Quốc hội xem xét cho ý kiến để thông qua. Tôi tin rằng khi Luật này được thông qua và đi vào cuộc sống, sẽ tạo bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội của đất nước.

(Đại biểu NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG - Quảng Bình)

THU SÂM

 

 

Ý kiến bạn đọc