Thủ tướng: Không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài
VHO - Chiều 25.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị được tổ chức tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 98 cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Cùng dự hội nghị có: Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định việc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW là rất đúng lúc, rất cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới; quá trình thực hiện tổng kết được Bộ Ngoại giao triển khai nghiêm túc theo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, với sự phối hợp chặt chẽ của các đảng ủy, ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Thủ tướng và các đại biểu đã làm rõ nhiều kết quả nổi bật sau hơn 20 năm thực hiện của Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Đó là, Nghị quyết đã xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; xác định cộng đồng là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; đồng thời tạo khung khổ pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng; giúp cộng đồng có điều kiện tốt nhất tham gia thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước, tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước; và tạo điều kiện, cơ hội để cộng đồng gắn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng biểu dương những kết quả quan trọng của công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời ghi nhận những đóng góp, cống hiến tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên các lĩnh vực, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước kỳ vọng rất lớn vào sự đồng tình, ủng hộ, chung tay của toàn thể nhân dân, đồng bào trong và ngoài nước nhằm hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Theo Thủ tướng, một trong những giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam là đại đoàn kết toàn dân tộc. "Khi bàn đến các chính sách, thể chế hóa các chính sách của Đảng thì luôn luôn đặt bộ phận cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những chủ thể để chúng ta bàn bạc, giúp đỡ, quan tâm, chia sẻ, cùng tham gia để kiến tạo đất nước", Thủ tướng phát biểu.
Thủ tướng khẳng định, đất nước luôn trân trọng tất cả những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những đóng góp rất nhỏ; đồng thời cho biết, trong tất cả các chuyến công tác, các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đều đề nghị lãnh đạo nước sở tại quan tâm đến sự phát triển và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy "3 đột phá" trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới gồm:
Đột phá về phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đi đôi với bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài;
Đột phá xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển bền vững, nhanh về số lượng, mạnh về chất lượng, gắn bó chặt chẽ với quê hương, đất nước;
Đột phá khơi thông, huy động hiệu quả mọi nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các đột phá chiến lược.

Nêu các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, phải luôn bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, tuyệt đối của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài; triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các nghị quyết chiến lược của Đảng; cùng với đó là sự chỉ đạo, điều hành sát sao của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cơ quan lập pháp. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình và ủng hộ của toàn dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Thủ tướng yêu cầu không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, tiếp tục tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, quan tâm tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng các sáng kiến, ý tưởng, hiến kế của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật.
Các bộ, cơ quan, địa phương và cả hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ trong triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài; không ngừng đổi mới công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong bối cảnh mới bằng những phương thức mới, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả.
Cùng với đó, xây dựng các kênh thông tin ứng dụng công nghệ mới để kết nối bà con với quê hương; tạo môi trường làm việc thuận lợi, chế độ ưu đãi thu hút trí thức, chuyên gia người Việt Nam; phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong việc kết nối đầu tư vào Việt Nam; hình thành các chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm "Make in Vietnam", "Made by Vietnam" của người Việt Nam ở nước ngoài…, góp phần đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất toàn cầu.
Thủ tướng nhấn mạnh các chủ trương, chính sách cần hướng đến: "Nhà nước kiến tạo, cộng đồng tiên phong – trong, ngoài đồng hành – đất nước giàu mạnh, bạn bè quý mến, nhân dân hạnh phúc".
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tổ quốc và Chính phủ luôn nhớ thương các đồng bào, như bố mẹ thương nhớ những người con đi vắng. Đó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà", "Tôi cũng luôn luôn nhớ đến kiều bào ở hải ngoại, đã ra sức hy sinh phấn đấu, dù cực khổ bao nhiêu cũng một lòng trung thành với Tổ quốc".
Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, với sự chung sức chung lòng của cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, người Việt Nam không kể trong và ngoài nước cùng kiến tạo thành công đất nước Việt Nam hòa bình - ổn định - hội nhập - giàu mạnh - thịnh vượng - văn minh - phồn vinh - hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội; con người Việt Nam dù ở trong và ngoài nước luôn tự tin, tự hào, tự chủ, tự lực, tự cường, là những sứ giả tự hào đại diện cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

RSS