Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh tiếp xúc cử tri Hà Nội
VHO - Chiều 27.2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với UBND thành phố, Ủy ban Bầu cử thành phố và Ủy ban bầu cử các phường Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi cùng các xã Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2026–2031 thuộc đơn vị bầu cử số 10, thành phố Hà Nội để trình bày chương trình hành động theo luật định.
Đơn vị bầu cử số 10 có 5 ứng cử viên gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh;
Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) Lê Nhật Thành; bà Âu Thị Thúy Hà, cán bộ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và ông Nguyễn Đức Huấn, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội.

Tham dự hội nghị còn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng đông đảo cử tri địa phương.
Phát huy vai trò, trí tuệ của cơ quan dân cử
Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên. Các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị và mong muốn của cử tri.
Các ứng cử viên khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội; tham dự nghiêm túc các kỳ họp, tích cực tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước;
Góp phần nâng cao chất lượng lập pháp, tăng cường hoạt động giám sát và hoàn thiện hệ thống pháp luật; đồng thời duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Việc tiếp công dân, theo dõi và giám sát quá trình giải quyết kiến nghị sẽ được thực hiện nghiêm túc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính kỷ cương, liêm chính, phục vụ nhân dân.
Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và trao đổi nhiều vấn đề quan tâm như mở rộng không gian đô thị hai bên sông Hồng, phát triển Thủ đô bền vững, nâng cao hiệu quả giám sát các chương trình, dự án trọng điểm và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội gắn với nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân.
Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô
Phát biểu trước cử tri, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Thường trực, đảm nhiệm vai trò đại biểu Quốc hội đã là trách nhiệm lớn, nhưng trở thành đại biểu của Thủ đô càng là thử thách cao hơn, đồng thời cũng là niềm tự hào đối với cá nhân.
Trình bày chương trình hành động, Thứ trưởng Thường trực khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân trên cơ sở kinh nghiệm công tác và thực tiễn quản lý; tham dự đầy đủ các kỳ họp, tích cực tiếp xúc cử tri, tham gia thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước với tinh thần sát thực tiễn, có tầm nhìn chiến lược và bảo đảm tính khả thi.
Trên lĩnh vực chuyên môn, Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh cam kết tập trung nghiên cứu, đóng góp vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ;
Tăng cường hoạt động giám sát, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; đồng thời chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Thường trực cho biết sẽ tích cực đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong triển khai các quyết sách chiến lược, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và Luật Thủ đô (sửa đổi);
Góp phần xây dựng Hà Nội giữ vững vai trò tiên phong, đầu tàu phát triển của cả nước; phát triển văn hóa theo hướng văn minh, giàu bản sắc và sáng tạo; hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo;
Xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và phát triển du lịch thông minh dựa trên nền tảng di sản phong phú.
Thứ trưởng Thường trực cũng nhấn mạnh việc không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe và tiếp thu ý kiến nhân dân để phản ánh kịp thời tới Quốc hội và các cơ quan chức năng, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Hoàn thiện thể chế văn hóa, thúc đẩy công nghiệp văn hóa
Trao đổi với cử tri về những vấn đề được quan tâm, Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh đã làm rõ nhiều nội dung liên quan đến hoàn thiện thể chế văn hóa, tác động của môi trường số đối với đời sống xã hội và định hướng phát triển công nghiệp văn hóa.
Theo Thứ trưởng Thường trực, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách cho văn hóa là yêu cầu cấp thiết nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa.
Mục tiêu đặt ra là xây dựng các cơ chế, chính sách mang tính đột phá để công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa trở thành động lực phát triển, vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của Thủ đô.
Làm rõ thêm câu hỏi của cử tri về những thách thức đối với văn hóa và đạo đức trong bối cảnh mạng xã hội và các sản phẩm văn hóa mới phát triển mạnh, Thứ trưởng Thường trực cho rằng vấn đề cốt lõi vẫn là con người.
Thứ trưởng Thường trực khẳng định, con người vừa là chủ thể, vừa là trung tâm, vừa là mục tiêu của phát triển văn hóa.

“Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, gia đình và con người Việt Nam cần được nuôi dưỡng từ môi trường văn hóa lành mạnh ngay từ cơ sở. Trong bối cảnh môi trường số tác động ngày càng sâu rộng, việc xây dựng môi trường văn hóa cần được triển khai đồng bộ từ gia đình, nhà trường đến xã hội”- Thứ trưởng Thường trực khẳng định.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hoá con người trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh cho rằng cần tập trung vào ba nhóm giải pháp lớn.
Trước hết là hoàn thiện pháp luật, rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý cho những vấn đề mới phát sinh trong môi trường số.

Thứ hai là đổi mới phương thức quản lý theo hướng chuyển từ “quản lý” sang “quản trị”, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, xây dựng quy trình và tiêu chuẩn phù hợp để vừa thúc đẩy sáng tạo, vừa bảo đảm chuẩn mực văn hóa.
Thứ ba là tăng cường cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở.
Liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa – lĩnh vực được nhiều cử tri quan tâm, Thứ trưởng Thường trực cho biết chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã xác định 12 lĩnh vực trụ cột như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật – nhiếp ảnh – triển lãm, quảng cáo, thiết kế sáng tạo, thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa, xuất bản, phát thanh và trò chơi giải trí.

Đến năm 2022, công nghiệp văn hóa đóng góp hơn 4% GDP, đạt khoảng 4,4 tỉ USD, thu hút trên 2,3 triệu lao động với khoảng 70 nghìn doanh nghiệp tham gia.
Mục tiêu đến năm 2030 là đóng góp khoảng 7% GDP và hướng tới 9% vào năm 2045; riêng Hà Nội đặt mục tiêu đạt khoảng 9% vào năm 2030, thể hiện vai trò tiên phong của Thủ đô.
Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh thông tin, hiện Bộ VHTTDL đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Công nghiệp văn hóa; xây dựng bộ chỉ số đánh giá tốc độ phát triển công nghiệp văn hoá, hoàn thiện cơ chế tài chính, chính sách thuế và đất đai cho các doanh nghiệp văn hóa quy hoạch các trung tâm, cụm không gian sáng tạo gắn với đô thị lớn và vùng di sản...

Đồng thời, ngành văn hóa đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo vệ bản quyền, phát triển thị trường và xuất khẩu sản phẩm văn hóa gắn với du lịch, điện ảnh và các ngành sáng tạo.
Kết thúc phần trao đổi, Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp ý kiến của cử tri để cùng phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước phát triển bền vững.

RSS