Thông tin bầu cử theo tàu ra biển
VHO - Tại nhiều xã ven biển Hà Tĩnh, công tác tuyên truyền bầu cử được chuyển tải qua hệ thống truyền thanh cảng cá, thiết bị định vị trên tàu và các kênh liên lạc ngoài biển, giúp ngư dân nắm bắt đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.
Lộc Hà là xã ven biển có số lượng cử tri lớn, đứng thứ ba trong 69 xã, phường của tỉnh Hà Tĩnh. Đặc thù địa bàn có nhiều ngư dân đánh bắt xa bờ dài ngày, hơn 1.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài và tỷ lệ giáo dân cao. Điều này khiến công tác tuyên truyền bầu cử không thể triển khai theo cách thông thường.

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Phó Ban Chỉ đạo bầu cử xã Lộc Hà cho biết, để bảo đảm mọi cử tri đều được tiếp cận thông tin, địa phương đã phân nhóm đối tượng cụ thể để lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã gồm 5 thành viên được phân công phụ trách từng địa bàn, bám sát từng thôn và từng lĩnh vực. Các tổ chức chính trị xã hội như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đồng loạt vào cuộc, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt thôn, họp chi hội hoặc các cuộc gặp gỡ ngư dân và giáo dân.
Bên cạnh hình thức trực tiếp, địa phương còn tận dụng mạng xã hội và các nền tảng công nghệ thông tin để lan tỏa thông tin về tiêu chuẩn đại biểu, quy trình bầu cử và quyền, nghĩa vụ của cử tri.
Qua ba vòng hiệp thương, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được thực hiện dân chủ, công khai đúng quy định. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp hiện đang tiếp xúc cử tri tại 34 thôn trên toàn xã.

Tại xã Thiên Cầm, công tác tuyên truyền và vận động cử tri tham gia bầu cử được triển khai sớm nhằm bảo đảm quyền tham gia của đông đảo ngư dân - lực lượng thường xuyên vươn khơi dài ngày trên biển.
Ngư dân Nguyễn Kim Bằng (trú thôn Hải Bắc, xã Thiên Cầm) cho biết, gia đình ông đã nhận được giấy thông báo về bầu cử được cán bộ thôn đưa đến tận nhà. Nhờ được thông tin sớm nên ông có thể chủ động sắp xếp kế hoạch ra khơi.
“Khi biết ngày bầu cử, tôi chủ động sắp xếp thời gian, nghỉ một chuyến biển để ở nhà tham gia bỏ phiếu thực hiện nghĩa vụ công dân”, ông Bằng chia sẻ.
Theo ông Bằng, đa số ngư dân trong thôn đều quan tâm đến cuộc bầu cử bởi đây là dịp để người dân được trực tiếp lựa chọn người đại diện cho cộng đồng dân cư. Do đặc thù nghề biển thường xuyên đi biển dài ngày nên việc được thông tin sớm giúp bà con chủ động điều chỉnh lịch trình đánh bắt.

Ông Từ Tuấn Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Cầm cho biết, địa phương có hơn 1.000 cử tri là ngư dân nên công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai sớm và linh hoạt.
Theo ông Phương, ngay từ khi có kế hoạch tổ chức bầu cử, chính quyền xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng, các tổ chức đoàn thể và ban cán sự thôn đẩy mạnh tuyên truyền để ngư dân nắm rõ thông tin.
“Chúng tôi vận động sớm để bà con ngư dân chủ động sắp xếp lịch trình đi biển trước hoặc sau ngày bầu cử. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng, ban cán sự thôn và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền để mọi cử tri đều nắm được thời gian, địa điểm và ý nghĩa của cuộc bầu cử”, ông Phương nói.
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền, từ phát giấy mời trực tiếp đến từng hộ dân đến phổ biến thông tin tại các buổi sinh hoạt thôn, đa số ngư dân tại Thiên Cầm đều nắm bắt đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử và chủ động sắp xếp công việc để tham gia bỏ phiếu.
Tuyên truyền từ cảng cá ra ngư trường
Đối với địa phương có đông ngư dân, bảo đảm quyền bầu cử cho những người thường xuyên đánh bắt xa bờ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ông Mai Văn Luân - Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương triển khai nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt.

Tại các cảng cá, thông tin bầu cử được phổ biến trực tiếp khi ngư dân cập cảng hoặc chuẩn bị rời bến. Hệ thống truyền thanh duy trì phát sóng khung giờ từ 5 đến 7 giờ sáng hằng ngày để bà con thuận tiện theo dõi.
Ngoài ra, nội dung bầu cử còn được chuyển tải thông qua chủ tàu, hệ thống định vị GPS và các kênh liên lạc thường dùng trên biển. Nhờ vậy, ngay cả những tàu vươn khơi dài ngày tại các ngư trường xa vẫn có thể nắm bắt kịp thời thông tin về cuộc bầu cử.
Ngư dân Nguyễn Văn Hòa, chủ tàu đánh bắt xa bờ tại cảng cá Cửa Sót cho biết, mỗi chuyến biển thường kéo dài từ 10 đến 15 ngày nên việc cập nhật thông tin từ đất liền rất quan trọng.
“Tàu ra khơi lâu ngày nhưng vẫn nghe được thông tin từ đất liền qua bộ đàm và thiết bị định vị. Khi biết lịch bầu cử chúng tôi cũng chủ động sắp xếp thời gian để về bờ hoặc bỏ phiếu tại nơi tàu cập cảng gần nhất”, ông Hòa chia sẻ.
Còn ngư dân Trần Văn Lợi, người có hơn 20 năm bám biển, cho hay, bà con rất quan tâm đến cuộc bầu cử bởi đây là dịp để lựa chọn những người đại diện cho tiếng nói của mình.
“Đi biển vất vả nhưng quyền công dân thì ai cũng coi trọng. Khi nghe thông tin bầu cử được phổ biến ngay tại cảng cá và trên tàu, anh em ngư dân đều bàn bạc với nhau để sắp xếp chuyến biển cho phù hợp”, ông Lợi nói.

Theo Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, khu vực ven biển hiện có 3 cảng cá và 4 khu neo đậu tàu thuyền. Đây là những điểm tập trung đông tàu thuyền đánh bắt xa bờ nên công tác tuyên truyền bầu cử được chú trọng triển khai thường xuyên.
Đối với những trường hợp tàu đánh bắt dài ngày không kịp trở về địa phương, cử tri vẫn được tạo điều kiện thực hiện quyền công dân tại nơi cập cảng gần nhất. Nguyên tắc được quán triệt rõ ràng: tàu cập cảng ở đâu thì cử tri có thể bỏ phiếu tại đó theo quy định.
Qua khảo sát ban đầu, đa số ngư dân bày tỏ sự đồng tình và sẵn sàng tham gia bầu cử với tỷ lệ dự kiến trên 95%.

RSS