Ngày này năm xưa:
Thống nhất Việt Minh và Liên Việt (1949)
VHO - Ngày 9.10.1949, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị về việc thống nhất Việt Minh và Liên Việt, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương xây dựng một mặt trận dân tộc thống nhất. Ngày này cũng ghi dấu những sự kiện đáng chú ý của giáo dục, văn hóa, nghệ thuật Việt Nam và thế giới.
Chỉ thị về việc thống nhất Việt Minh và Liên Việt

Theo tư liệu TTXVN, ngày 9.10.1949, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về xây dựng một mặt trận dân tộc duy nhất, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị về việc thống nhất Việt Minh và Liên Việt. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho quá trình hợp nhất hai tổ chức mặt trận.
Chỉ thị xác định có thể thống nhất ngay tại những địa phương đáp ứng 4 điều kiện: Hai bên Việt Minh - Liên Việt đã thực tế hành động chung; hội viên và nhân dân được giải thích, hiểu rõ yêu cầu thống nhất; các đoàn thể trong Việt Minh được củng cố, thống nhất; cán bộ được sắp xếp để lập Ban Chấp hành Liên Việt mới.
Với những địa phương chưa đủ điều kiện, Trung ương yêu cầu tiếp tục chuẩn bị theo các chỉ thị trước đó. Chủ trương này góp phần thúc đẩy quá trình thống nhất Việt Minh - Liên Việt, tiến tới Đại hội thống nhất năm 1951.
Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Hà Nội
Theo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, ngày 9.10.1983, tại Hà Nội, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ nhất khai mạc, đánh dấu lần đầu tiên một đại hội thể dục thể thao quy mô toàn quốc dành cho học sinh được tổ chức.
Hội khỏe lần thứ nhất diễn ra từ ngày 9 đến 17.10.1983, với 737 vận động viên của 36 tỉnh, thành phố và 2 ngành Quân đội, Đường sắt tham dự. Các vận động viên tranh tài ở 7 môn, trong đó có điền kinh, bơi, bóng đá, bóng bàn, vật và cờ vua.
Từ dấu mốc này, Hội khỏe Phù Đổng được duy trì theo chu kỳ 4 năm, trở thành ngày hội thể thao lớn của học sinh cả nước. Qua các kỳ tổ chức, sự kiện góp phần thúc đẩy giáo dục thể chất, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu thể thao.
Hiệp hội Internet Việt Nam chính thức ra mắt
Ngày 9.10.2010, tại Hà Nội, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức Đại hội thành lập, sau 3 năm vận động xây dựng tổ chức. Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Internet và các dịch vụ liên quan.
VIA được thành lập nhằm tập hợp, liên kết để hợp tác, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; đồng thời góp phần nâng cao công nghệ, chất lượng và thúc đẩy phát triển, ứng dụng Internet tại Việt Nam.
Thời điểm VIA ra đời, Internet đã phát triển nhanh sau khi Việt Nam chính thức kết nối mạng Internet toàn cầu năm 1997. Sự xuất hiện của tổ chức nghề nghiệp này góp phần tạo thêm cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và xã hội trong quá trình phát triển hạ tầng và dịch vụ số.
Nhà giáo Văn Như Cương qua đời
Rạng sáng 9.10.2017, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn Như Cương qua đời tại Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Sinh năm 1937 tại Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An, ông là nhà giáo, nhà toán học và nhà biên soạn sách có nhiều đóng góp cho giáo dục Việt Nam.
Ông từng giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Vinh và tham gia biên soạn hơn 60 đầu sách giáo khoa, sách tham khảo phổ thông và giáo trình đại học về hình học. Ông cũng là Ủy viên Hội đồng Giáo dục quốc gia.
Năm 1989, ông thành lập Trường THPT Lương Thế Vinh tại Hà Nội và làm hiệu trưởng đến năm 2014. Hình ảnh một nhà giáo gần gũi, thẳng thắn, tâm huyết với học sinh đã khiến ông trở thành người thầy được nhiều thế hệ học trò yêu mến.
Liên minh Bưu chính Thế giới ra đời
Ngày 9.10.1874, đại diện 22 quốc gia ký Hiệp ước Bern, thành lập Tổng Liên minh Bưu chính, tiền thân của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU). Đây là bước ngoặt trong việc thiết lập một lãnh thổ bưu chính thống nhất, tạo điều kiện cho thư từ được trao đổi giữa các quốc gia thuận lợi hơn.
Đến năm 1878, tổ chức được đổi tên thành Liên minh Bưu chính Thế giới. Năm 1948, UPU trở thành cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc. Hiện tổ chức có 192 thành viên và đặt trụ sở tại Bern, Thụy Sĩ.
Ngày 9.10 cũng được chọn là Ngày Bưu chính thế giới, nhằm nhắc lại vai trò của bưu chính trong đời sống và phát triển kinh tế - xã hội. Với lịch sử hơn 150 năm, UPU là một trong những tổ chức quốc tế lâu đời nhất còn hoạt động.
Che Guevara bị hành quyết tại Bolivia
Ngày 9.10.1967, Ernesto “Che” Guevara bị hành quyết tại làng La Higuera, Bolivia, một ngày sau khi ông bị lực lượng quân đội Bolivia bắt giữ trong một cuộc đụng độ với lực lượng du kích. Che khi đó đang tham gia tổ chức lực lượng du kích tại Bolivia với mục tiêu thúc đẩy phong trào cách mạng ở khu vực.
Trước đó, Che Guevara là một trong những nhân vật nổi bật của Cách mạng Cuba. Sau khi cách mạng thành công năm 1959, ông đảm nhiệm nhiều vị trí trong chính quyền Cuba và tiếp tục hoạt động cách mạng quốc tế. Năm 1965, ông rời Cuba và sau đó tới Bolivia.
Cái chết của Che Guevara biến ông thành một biểu tượng có ảnh hưởng rộng lớn trong lịch sử chính trị và văn hóa thế giới thế kỷ XX. Hình ảnh của ông về sau xuất hiện rộng rãi trong nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh và văn hóa đại chúng, với nhiều cách diễn giải khác nhau.
Ngày sinh nhạc sĩ, ca sĩ John Lennon
Ngày 9.10.1940, John Winston Lennon sinh tại Liverpool, Anh. Ông trở thành một trong những nhạc sĩ, ca sĩ và nhà hoạt động hòa bình có ảnh hưởng lớn của thế kỷ XX, nổi tiếng toàn cầu với vai trò thành viên sáng lập, ca sĩ, guitarist và đồng tác giả nhiều ca khúc của The Beatles.
Sau khi The Beatles tan rã năm 1970, Lennon tiếp tục sự nghiệp solo với nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó có Imagine. Âm nhạc của ông thường gắn với những chủ đề về tình yêu, hòa bình, chính trị và đời sống con người, tạo ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc.
John Lennon bị sát hại tại New York ngày 8.12.1980, khi mới 40 tuổi. Di sản âm nhạc của ông tiếp tục được giới thiệu, tái phát hành và tưởng nhớ rộng rãi. Ngày sinh 9.10 hằng năm trở thành dịp người hâm mộ trên thế giới nhìn lại sự nghiệp của ông.
Bóng ma trong nhà hát trở thành hiện tượng sân khấu
Ngày 9.10.1986, The Phantom of the Opera - thường được biết đến tại Việt Nam với tên Bóng ma trong nhà hát - có đêm công diễn chính thức đầu tiên tại Nhà hát Her Majesty’s Theatre ở London. Vở nhạc kịch do Andrew Lloyd Webber sáng tác, dựa trên tiểu thuyết của Gaston Leroux.
Tác phẩm kể câu chuyện tình yêu và bi kịch xoay quanh Christine Daaé, Raoul và nhân vật Phantom bí ẩn dưới nhà hát. Âm nhạc giàu kịch tính, sân khấu quy mô lớn và những hiệu ứng đặc biệt, trong đó có cảnh đèn chùm, tạo nên dấu ấn riêng cho tác phẩm.
Sau khi ra mắt, vở diễn giành 2 giải Laurence Olivier, gồm Nhạc kịch mới xuất sắc nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất trong nhạc kịch. Tác phẩm sau đó trở thành một trong những musical thành công và được biểu diễn lâu nhất tại London.

RSS