Thái Nguyên khơi dậy động lực mới từ mạch nguồn cách mạng

NGUYỄN HOÀN

VHO - Kỷ niệm 51 năm sau ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2026), Thái Nguyên tiếp nối truyền thống cách mạng bằng động lực mới trong công nghiệp, hạ tầng và đổi mới sáng tạo.

Tại An toàn khu (ATK) Thái Nguyên, nhiều chủ trương lớn của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh được triển khai tạo cơ sở cho đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài.

Không gian lịch sử này gắn với chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 đưa tới thắng lợi Điện Biên Phủ ngày 7.5.1954 làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Trong kháng chiến chống Mỹ, Thái Nguyên tiếp tục là hậu phương quan trọng của miền Bắc với nhiều cơ sở công nghiệp nặng, luyện kim, cơ khí và khai khoáng duy trì sản xuất trong chiến tranh.

Thái Nguyên khơi dậy động lực mới từ mạch nguồn cách mạng - ảnh 1
Ngày 6.12.1953, tại lán Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa (nay là xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên), Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì họp Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu

Các nhà máy duy trì sản xuất, bảo đảm vật tư phục vụ quốc phòng và đời sống, trong khi hàng vạn người con Thái Nguyên lên đường nhập ngũ, chiến đấu và anh dũng hy sinh tại nhiều chiến trường.

Ở hậu phương, các phong trào thi đua lao động sản xuất, tiết kiệm và phục vụ chiến đấu được duy trì, huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến và thắng lợi chung năm 1975.

Ngày đất nước thống nhất đã mở ra chặng đường mới, đặt Thái Nguyên trước nhiệm vụ khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và phát huy những giá trị được bồi đắp qua nhiều năm gian khó.

Trong thời kỳ đổi mới, Thái Nguyên từng bước mở rộng thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế và khai thác lợi thế vị trí, giao thông, nguồn nhân lực để phát triển công nghiệp.

Thái Nguyên khơi dậy động lực mới từ mạch nguồn cách mạng - ảnh 2
Sự hiện diện của tập đoàn, doanh nghiệp lớn tại Thái Nguyên tạo đà phát triển kinh tế, sinh kế, nâng cao đời sống người dân

Sự hiện diện của Tập đoàn Samsung tại Thái Nguyên năm 2013 cùng nhiều doanh nghiệp phụ trợ mở rộng sản xuất, tạo việc làm và đưa xuất khẩu trở thành một điểm sáng của kinh tế tỉnh.

Cùng với công nghiệp, giáo dục đào tạo tiếp tục giữ vị trí quan trọng với hệ thống trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo nghề cung cấp nguồn nhân lực cho thị trường lao động.

Chuyển đổi số được triển khai trên các trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính.

Đặc biệt, không gian, dư địa phát triển của Thái Nguyên được mở rộng sau khi sáp nhập với Bắc Kạn ngày 1.7.2025 đã tạo thêm điều kiện cho công tác quy hoạch, thu hút đầu tư và phát triển các vùng kinh tế.

Năm 2025, kinh tế xã hội Thái Nguyên ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trong đó công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài và xuất nhập khẩu tiếp tục là những lĩnh vực có đóng góp quan trọng.

Thu ngân sách năm 2025 đạt mức kỷ lục 29.000 tỉ đồng, trong khi những tháng đầu năm 2026, kinh tế Thái Nguyên tăng trưởng 8,55%, đứng thứ 15/34 tỉnh, thành phố.

Thái Nguyên khơi dậy động lực mới từ mạch nguồn cách mạng - ảnh 3
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường và lãnh đạo UBND tỉnh , sở, ngành địa phương kiểm tra tiến độ các công trình dự án

Trong những tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI cấp mới và điều chỉnh tăng đạt 5,72 tỉ USD đưa Thái Nguyên đứng top đầu cả nước về thu hút FDI, còn xuất siêu đạt 3,6 tỉ USD.

Những kết quả trên tạo thêm nền tảng để tỉnh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian sản xuất và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư trong giai đoạn phát triển mới.

Nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), Thái Nguyên khởi công 10 dự án về hạ tầng khu, cụm công nghiệp, nhà ở xã hội, khu dân cư và vùng dược liệu quý.

Tổng vốn đầu tư của 10 dự án gần 8.500 tỉ đồng cùng các công trình được khánh thành và khởi công trong dịp này, tạo điều kiện hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ khánh thành Công viên cây xanh, hồ điều hòa phường Vạn Xuân, khởi công tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng và mở rộng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Thái Nguyên khơi dậy động lực mới từ mạch nguồn cách mạng - ảnh 4
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cùng các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Nhà ở xã hội thuộc Dự án khu đô thị số 1 phường Cải Đan - Khu A, TP Sông Công (nay là phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên)

Phát biểu tại lễ khởi công các công trình, dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn khẳng định tỉnh sẽ kiên định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Định hướng phát triển của tỉnh đặt kinh tế trong mối quan hệ với hạ tầng, đô thị, nguồn nhân lực, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đồng thời xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm.

Nhìn lại chặng đường đã qua, truyền thống cách mạng của Thái Nguyên vẫn hiện diện trong các di tích, địa danh và ký ức cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Giá trị ấy tạo nên nền tảng văn hóa giúp địa phương nhận diện bản sắc, giữ mối liên hệ với lịch sử và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm trong quá trình xây dựng tương lai.

Phía trước còn nhiều yêu cầu về chất lượng tăng trưởng, hạ tầng, nguồn nhân lực và sức cạnh tranh, đòi hỏi Thái Nguyên tiếp tục phát huy nội lực và sự đồng thuận xã hội.

Trong dòng chảy ấy, tinh thần ngày 30.4 được tiếp nối bằng những công trình, chính sách và lựa chọn phát triển cụ thể, để truyền thống trở thành điểm tựa cho chặng đường mới.