Tây Ninh phát huy truyền thống “trung dũng, kiên cường”, đột phá trong kỷ nguyên mới

HOÀNG HẢI

VHO - Sáng ngày 9.10, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu khai mạc Đại hội.

Dự Đại hội có các đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương, cùng 447 đại biểu đại diện cho 100 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở trong tỉnh, tiêu biểu cho trí tuệ của hơn 94.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Tây Ninh.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ ra những thành tựu cơ bản đã đạt được, những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ mới.

Tây Ninh phát huy truyền thống “trung dũng, kiên cường”, đột phá trong kỷ nguyên mới - ảnh 1
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc sáng ngày 09.10

Đồng thời đi sâu phân tích tình hình, dự báo những thuận lợi, khó khăn cơ bản trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với đô thị hóa và hội nhập quốc tế, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân tỉnh nhà. 

Bên cạnh đó, Đại hội cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và các nội dung có liên quan tại Đại hội. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cho biết, trong 5 năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, Đảng bộ và Nhân dân hai tỉnh Long An - Tây Ninh (hợp nhất thành tỉnh Tây Ninh – P.V) đã phát huy truyền thống cách mạng “trung dũng, kiên cường”, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn.

Tây Ninh phát huy truyền thống “trung dũng, kiên cường”, đột phá trong kỷ nguyên mới - ảnh 3
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong đó, các kết quả nổi bật là cùng với cả nước kiên cường vượt qua đại dịch Covid-19; hoàn thành nhiệm vụ lịch sử - sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bước đầu đi vào hoạt động ổn định; kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, cao hơn bình quân cả nước; nhất là trong 9 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng đạt 9,52%, đứng đầu các tỉnh khu vực phía Nam; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra.

Bên cạnh đó, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đạt kết quả tích cực; kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện; diện mạo từ nông thôn đến thành thị có nhiều đổi mới, khởi sắc; đời sống của Nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố vững chắc... tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. 

Qua đó, khẳng định sự đổi mới, vươn lên mạnh mẽ của tỉnh; đưa Tây Ninh (sau hợp nhất) trở thành một trong những địa phương năng động, giàu tiềm năng phát triển trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước; tạo nguồn cổ vũ, động viên to lớn, hun đúc niềm tin, khát vọng và sức mạnh tinh thần của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh; đồng thời tạo nền tảng, tiền đề vững chắc để Tây Ninh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh.

Tây Ninh phát huy truyền thống “trung dũng, kiên cường”, đột phá trong kỷ nguyên mới - ảnh 4
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng của tỉnh nhà thời gian qua. 

Đó là phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, thiếu lao động kỹ thuật cao; quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trường còn một số hạn chế nhất định; lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt còn bất cập; đời sống một bộ phận Nhân dân còn khó khăn; an ninh, trật tự có nơi còn diễn biến phức tạp; hoạt động của hệ thống chính trị còn một số mặt chưa thật sự hiệu lực, hiệu quả; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có lúc, có nơi chưa được tập trung thường xuyên… 

Đây là những khó khăn, băn khoăn, trăn trở của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh thẳng thắn nhìn nhận.

Tây Ninh khởi công Dự án Khu Nhà ở xã hội với 1.646 căn hộ

Tây Ninh khởi công Dự án Khu Nhà ở xã hội với 1.646 căn hộ

VHO - Ngày 07.10, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu Nhà ở xã hội (NOXH) tại xã Mỹ Hạnh. Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út, cùng chủ đầu tư và các đối tác liên quan…

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, việc hợp nhất hai tỉnh Long An - Tây Ninh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã mở ra không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của cả hai vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển; tiêu biểu cho tinh thần “trung dũng, kiên cường” trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, tự lực, tự cường trong lao động, sản xuất, luôn đi đầu trong sự nghiệp đổi mới... 

Đây là nền tảng cho tỉnh bước vào thời kỳ phát triển đột phá và bền vững, đồng hành cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết khẳng định.

Với tinh thần  “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thể hiện quyết tâm đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, tạo động lực vươn lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ mới.

Tây Ninh phấn đấu đến năm 2030 có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững; là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời là đầu mối giao thương chiến lược với Campuchia; xã hội văn minh, môi trường sống an toàn; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc; Nhân dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.