Triển khai công tác văn hóa, thể thao, du lịch 6 tháng cuối năm 2024:

Tăng tốc, sáng tạo, về đích

HÀ PHƯƠNG - ĐÌNH TOÁN, ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Sáng nay 12.7, Hội nghị sơ kết công tác VHTTDL 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 đã được Bộ VHTTDL tổ chức dưới hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.

 Cùng chủ trì và điều hành Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các Thứ trưởng: Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong. Tham dự có lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ…

Tăng tốc, sáng tạo, về đích - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng các Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Trịnh Thị Thủy, Hồ An Phong chủ trì, điều hành Hội nghị

Thực chất, hiệu quả

Báo cáo sơ kết công tác VHTTDL 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, có nhiều điểm sáng nổi bật trên các lĩnh vực  thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Một trong những dấu ấn quan trọng là việc Bộ VHTTDL đã hoàn thiện Báo cáo chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Tăng tốc, sáng tạo, về đích - ảnh 2
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Bộ đã nỗ lực xây dựng, hoàn thiện và báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2024/NĐ-CP quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Sự kiện UNESCO ghi danh “Những bản đúc nổi trên 9 đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng là dấu ấn quan trọng trong lĩnh vực di sản văn hóa 6 tháng qua.

Ở lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nửa đầu năm, Bộ đã trình Chính phủ Hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường…

Nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được tập trung thực hiện. Chuỗi hoạt động nghệ thuật biểu diễn, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh- Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6... để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Tăng tốc, sáng tạo, về đích - ảnh 3
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trình bày báo cáo sơ kết công tác VHTTDL 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, nhiều dấu ấn đổi mới, sáng tạo được khẳng định trên các lĩnh vực cụ thể: xây dựng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thư viện; điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; bảo vệ bản quyền tác giả và quyền liên quan; quản lý nhà nước về gia đình…

Lĩnh vực TDTT, bên cạnh việc hoàn thành một khối lượng lớn công việc về quản lý nhà nước, xây dựng văn bản, đề án về thể dục thể thao, TDTT quần chúng và Thể thao thành tích cao đều đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kết quả tham dự các giải thi đấu quốc tế 6 tháng đầu năm 2024, Thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc giành được 103 HCV, 100 HCB, 139 HCĐ. Tính đến nay, Thể thao Việt Nam đã có 16 suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024.

Dấu ấn của du lịch Việt Nam được ghi nhận với loạt sự kiện, con số ấn tượng, góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 8,83 triệu lượt, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2023; khách du lịch nội địa ước đạt 66,5 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 436,5 nghìn tỉ đồng.

Tăng tốc, sáng tạo, về đích - ảnh 4

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh trong thực thi nhiệm vụ, phải đặt “3 quyết tâm, 4 chủ động, 5 hiệu quả” lên hàng đầu; thực hiện các công việc bằng cả tình yêu lớn lao và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Qua đó, thực hiện xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

Bộ trưởng nêu rõ, Bộ VHTTDL cùng toàn ngành phải nêu cao tinh thần quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải được tăng cường, bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu cụ thể để thể chế hóa một cách kịp thời các nội dung liên quan đến lĩnh vực VHTTDL. Toàn ngành cũng cần tiếp tục đổi mới về tư duy, nhất là tư duy quản lý để triển khai nhiều nhiệm vụ đòi hỏi yêu cầu cao hơn.

 Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được triển khai sôi động. Trong đó có thể kế đến Diễn đàn Du lịch ASEAN và Hội chợ Travex 2024 tại Lào; các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Đức, Pháp và Italia; Hội nghị xúc tiến du lịch năm 2024; Hội nghị cơ quan du lịch quốc gia và doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Australia. Triển khai kế hoạch xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch năm 2024 từ nguồn của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch; Chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh tại Hoa Kỳ; hỗ trợ các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch của Văn phòng Đại diện xúc tiến du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc…

Gợi mở những giải pháp

“Nhìn lại những điểm sáng, các đơn vị chức năng cũng cần thẳng thắn nhìn vào những khó khăn, yếu kém, nhiệm vụ còn chậm trễ so với tiến độ, yêu cầu đề ra, từ đó đề xuất và gợi mở giải pháp tháo gỡ…”, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh chia sẻ, nửa đầu năm 2024 là quãng thời gian du lịch Việt Nam có nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

“Ngành du lịch từ nay đến cuối năm còn nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó, tập trung tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững…”, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết.

Tăng tốc, sáng tạo, về đích - ảnh 5

Tăng tốc, sáng tạo, về đích - ảnh 6
Tăng tốc, sáng tạo, về đích - ảnh 7
Tăng tốc, sáng tạo, về đích - ảnh 8

Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị

Nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của các sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch- văn hóa tại nhiều quốc gia, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa cũng cho rằng, qua hai sự kiện gần đây là Diễn đàn Xúc tiến du lịch và hợp tác văn hóa Việt- Hàn năm 2024; Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Nga đã khẳng định rõ vai trò, dấu ấn của Bộ VHTTDL. Đồng thời, tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của các hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá, ngoại giao văn hóa…

 Sự đón nhận nồng nhiệt của người dân các quốc gia nước bạn cho thấy cây cầu kết nối văn hóa, du lịch Việt Nam với các quốc gia đã góp phần thúc đẩy, nâng tầm hợp tác với các đối tác chiến lược lên một tầm cao mới.

“Thông qua con đường ngoại giao văn hóa, hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam ngày càng được quảng bá, tôn vinh trên trường quốc tế. Chúng ta cũng có được nhiều kinh nghiệm giá trị, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn như phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; xúc tiến thúc đẩy văn hóa- du lịch… Hiệu ứng lan tỏa từ các sự kiện cũng cho thấy nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác phối hợp tổ chức giữa các đơn vị”, Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa nêu.

Tăng tốc, sáng tạo, về đích - ảnh 9
Tăng tốc, sáng tạo, về đích - ảnh 10
Tăng tốc, sáng tạo, về đích - ảnh 11
Tăng tốc, sáng tạo, về đích - ảnh 12
Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị 

Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt báo cáo, nửa đầu năm, những kết quả nổi bật của TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao đã tạo đà tăng tốc cho quãng thời gian cuối năm với nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó có nhiệm vụ trình Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhiều nội dung thảo luận về các vấn đề then chốt, quan trọng của ngành đã được các Cục, Vụ chức năng báo cáo tại Hội nghị: Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Cao Thái trình bày nội dung đánh giá việc thực hiện Chương trình  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Đức Trung trình bày về công tác cán bộ và đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ cam kết của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với Bộ trưởng; Vụ trưởng Vụ KHTC Lê Hồng Phong báo cáo đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ VHTTDL; nội dung về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại do Chánh Thanh tra Lê Thanh Liêm trình bày…

Tăng tốc, về đích ấn tượng

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, với phương châm “Tăng tốc, sáng tạo, về đích”, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm đã tạo nền tảng, động lực quan trọng để nửa cuối năm, toàn ngành tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp về xây dựng, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Tăng tốc, sáng tạo, về đích - ảnh 13

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm sẽ được ngành VHTTDL tập trung thực hiện. Trong đó, tiếp tục triển khai, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Nghị quyết số 02/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết chuyên đề, nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ...

Hoàn thành chương trình xây dựng pháp luật về VHTTDL năm 2024. Tiếp tục triển khai Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triểnVăn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ hai; tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024…

 Về văn hóa, gia đình, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật di sản văn hóa (sửa đổi); hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổ chức các Tuần/Ngày văn hóa, du lịch Việt Nam, các chương trình văn hóa nghệ thuật kỷ niệm năm chẵn, năm tròn quan hệ ngoại giao; trình Chính phủ Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu phòng, chống bạo lực gia đình...

Tăng tốc, sáng tạo, về đích - ảnh 14
Toàn cảnh Hội nghị

Về TDTT, tổ chức triển khai Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau khi được ban hành; hoàn thiện Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực TDTT; Đề án phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic và ASIAD đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Bên cạnh đó, tập trung tổ chức Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic tại Pháp, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ VI (AIMAG6) tại Thái Lan và các giải thể thao quốc tế năm 2024; Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic Paris 2024….

Du lịch tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Triển khai tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong nửa cuối năm 2024.

Tăng tốc, sáng tạo, về đích - ảnh 15

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao danh hiệu NGƯT cho hai nhà giáo: PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh; PGS.TS Đặng Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trao danh hiệu NGƯT cho hai nhà giáo thuộc Bộ VHTTDL: PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh; PGS.TS Đặng Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Danh hiệu NGƯT được Chủ tịch nước phong tặng cho các nhà giáo có công trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của dân tộc.

Tăng tốc, sáng tạo, về đích - ảnh 16

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của Bộ VHTTDL, bao gồm: Viện Phim Việt Nam, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trường Đại học TDTT TP.HCM.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc