Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham gia bỏ phiếu tại phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai

PHAN HIẾU

VHO - Hôm nay, trong không khí phấn khởi của cử tri cả nước, cử tri tỉnh Gia Lai hào hứng đi bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Đặc biệt, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, để cử tri bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham gia bỏ phiếu tại phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai - ảnh 1
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ khai mạc Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031

Là sự kiện chính trị quan trọng

Sáng 15.3, tại khu vực bỏ phiếu số 20 (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ khai mạc Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham gia bỏ phiếu tại phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai - ảnh 2
Thực hiện quyền công dân, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 20 của phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Thu Bắc, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 20 cho biết: “Cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp; mở ra định hướng phát triển mới cho đất nước; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng xây dựng Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hội nhập sâu rộng và vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Đây cũng là đợt vận động sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, tiêu biểu, có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới”.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham gia bỏ phiếu tại phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai - ảnh 3
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn bỏ phiếu trong Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thành công tốt đẹp, ông Huỳnh Thu Bắc kêu gọi toàn thể cử tri hãy phát huy quyền làm chủ, tự giác, tích cực tham gia bầu cử đầy đủ, sáng suốt lựa chọn đại biểu tiêu biểu để bầu vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khu vực bỏ phiếu số 20 của phường Quy Nhơn Nam gồm 5 tổ (50 – 54), với 894 cử tri. Sau lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã thăm hỏi các cử tri, cán bộ, chiến sĩ làm công tác chuẩn bị, bảo vệ đảm bảo an toàn cho điểm bỏ phiếu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham gia bỏ phiếu tại phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai - ảnh 4
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng với cử tri

Tin tưởng trong từng lá phiếu

Trong không khí ngày hội non sông, với tâm trạng hào hứng đi bầu cử, ông Hoàng Hữu Đô, cử tri tổ 52, khu phố 20, phường Quy Nhơn Nam chia sẻ: “Mong rằng những lá phiếu cử tri sẽ bầu được người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước, địa phương để cho nhân dân là tiến bộ, xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp”.

Với góc độ là một người cựu chiến binh, trong nhiệm kỳ mới, ông Đô cũng kỳ vọng các đại biểu được bầu trúng cử đảm bảo được cuộc sống của nhân dân cũng như là xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham gia bỏ phiếu tại phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai - ảnh 5
Trước giờ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kiểm tra khu vực bỏ phiếu

Chia sẻ tại khu vực bỏ phiếu, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Quy Nhơn Nam Nguyễn Thị Bích Hoa cho biết: “Qua công tác tuyên truyền ở các cấp và ở phường, chúng tôi đã triển khai bằng nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt khu dân cư…

Nhờ đó, cử tri phường đã nắm bắt được thời gian đi bầu cử, nắm bắt các ứng cử viên thông qua bảng niêm yết và đã dự nghe các chương trình hành động của các ứng cử viên.

Bà con cử tri rất háo hức, nô nức đón chờ ngày bầu cử. Sáng nay, tại 35 điểm bầu cử trên địa bàn phường, bà con cử tri đã có mặt từ rất sớm để dự lễ khai mạc. Sau khai mạc, bà con tiến hành đi bầu cử theo đúng quy định”.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham gia bỏ phiếu tại phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai - ảnh 6
.Cử tri tại khu vực bỏ phiếu

Theo bà Hoa, ngay từ khi có kế hoạch bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh, phường cũng đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử phường và thành lập 35 tổ bầu cử. Qua đó, đã xây dựng các kế hoạch, thành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ từng tiểu ban. Định kỳ, các tiểu ban đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ, rà soát các nhiệm vụ.

Đặc biệt, phường đã rà soát, lập danh sách và thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri theo đúng quy định. Đến nay, toàn phường có 55.574 cử tri ở 33 khu phố và 2 khu vực bầu cử riêng biệt đặt tại Trường Đại học Quy Nhơn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham gia bỏ phiếu tại phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai - ảnh 7
Để đảm bảo tính công khai, minh bạch đại diện cử tri đã kiểm tra và tiến hành niêm phong hòm phiếu trước khi diễn ra bầu cử

Trả lời câu hỏi về kỳ vọng của cử tri đối với cuộc bầu cử lần này, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam cho biết: “Qua các chương trình hành động của ứng cử viên, bà con cử tri địa phương mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu sẽ thực hiện đúng những nội dung đã cam kết, kiên trì theo đuổi các mục tiêu đã trình bày trước cử tri”.

Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, tin rằng cử tri sẽ lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.