Phát triển hệ sinh thái VHTTDL hiện đại, đậm bản sắc đại ngàn và biển xanh tại Gia Lai
VHO - Chiều ngày 17.10 tại Hà Nội, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai về tình hình phát triển VHTTDL trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, tỉnh Gia Lai mới được thành lập từ ngày 1.7.2025 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai tỉnh cũ là Bình Định và Gia Lai.

Tỉnh Gia Lai mới là sự kết hợp độc đáo giữa tinh thần tiến công mạnh mẽ của “miền đất võ” và vẻ đẹp hoang sơ, giàu bản sắc văn hoá các dân tộc Tây Nguyên.
Vùng đất này được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới, phát triển toàn diện, bổ trợ lẫn nhau giữa vùng biển và cao nguyên. Tỉnh cũng xác định văn hoá là nền tảng tinh thần vững chắc và là nguồn lực nội sinh quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.
Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết thêm, sau sáp nhập, nhu cầu đầu tư cho các thiết chế văn hoá, bảo tồn di sản và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng đáng kể.

Tuy nhiên, nguồn ngân sách địa phương vẫn còn hạn chế. Nhiều di tích lịch sử - văn hoá quan trọng cùng hệ thống cơ sở vật chất văn hoá cơ sở đã xuống cấp, cần có sự quan tâm đầu tư từ nguồn vốn của Trung ương.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đề xuất một số kiến nghị liên quan đến các nội dung quy hoạch việc bảo tồn, tu bổ, phục hồi quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo; tổ chức Liên hoan quốc tế Võ thuật cổ truyền Việt Nam lần thứ IX Gia Lai năm 2026 và tổ chức một số sự kiện thể thao trên địa bàn tỉnh; cũng như một số giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực phát triển VHTTDL và thông tin trên địa bàn tỉnh…


Sau khi lắng nghe các ý kiến đề xuất, lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng của Bộ VHTTDL đã cho ý kiến góp ý, trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư thiết chế văn hóa và tu bổ các di tích cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tổ chức các sự kiện VHTTDL tại tỉnh…
Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thể hiện sự đồng tình với những mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh Gia Lai. Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 và trên cơ sở các báo cáo, Bộ trưởng bày tỏ vui mừng khi Gia Lai đã đưa ra được những định hướng phát triển trong 5 năm tới, nhận diện rõ hơn không gian phát triển mới; khẳng định được tiềm năng, lợi thế, sự khác biệt để nỗ lực quyết tâm xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh.


Trong giai đoạn tới, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Gia Lai phải tiếp tục xác định văn hoá là nền tảng tinh thần, động lực của sự phát triển, dẫn dắt toàn bộ quá trình xây dựng và phát triển bền vững của tỉnh.
“Đảng ta đã xác định vai trò quan trọng của văn hoá. Tại Hội nghị thế giới về chính sách văn hoá và phát triển bền vững diễn ra tại Tây Ban Nha vừa qua, chúng ta đã tiếp tục đề cao vai trò của văn hoá. Văn hoá vì hoà bình, văn hoá kiến tạo sự phát triển… Do đó, Gia Lai phải thấy được tác động của văn hoá, yếu tố kinh tế trong văn hoá và văn hoá trong kinh tế; phải đi lên từ văn hoá, làm giàu từ văn hoá và phát triển bền vững từ văn hoá. Đồng thời, quán triệt sâu sắc hơn nữa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển văn hóa”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ.
Nhấn mạnh quan điểm chuyển tư duy từ làm văn hoá sang quản lý nhà nước về văn hoá, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thông tin hiện Bộ VHTTDL đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về chấn hưng và phát triển văn hoá Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết được dự thảo trên cơ sở rà soát lại toàn bộ các văn kiện của Đảng và các Nghị quyết. Nghị quyết khi được ban hành sẽ có nhiều giải pháp cụ thể, mang tính đột phá về phát triển văn hoá Việt Nam.

Liên quan đến kiến nghị của địa phương đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2030, Bộ trưởng cho hay chương trình sẽ được triển khai theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương; theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
Trong phát triển thể thao, Bộ trưởng đánh giá Gia Lai là địa phương có thế mạnh phát triển thể thao. Trong giai đoạn tới, tỉnh cần chú trọng đến phát triển thể thao quần chúng để góp phần chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, đạt những chỉ tiêu về chăm sóc sức khoẻ cho con người.
Đối với du lịch, Bộ trưởng cho biết trên tinh thần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Gia Lai bên cạnh những sản phẩm chủ đạo về du lịch sinh thái, khám phá, du lịch biển đảo…, tỉnh cần phát triển sản phẩm du lịch có tính chất vượt trội, khác biệt, chạm được đến cảm xúc; phải dựa trên văn hoá để phát triển du lịch, tạo nên hệ sinh thái VHTTDL hiện đại của tỉnh Gia Lai, mang đậm bản sắc đại ngàn và biển xanh.

Tạo đà cho văn hóa, thể thao, du lịch Lai Châu ngày càng phát triển
Về công tác quản lý nhà nước về báo chí, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là lĩnh vực đặc thù. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ, mạng xã hội phát triển như hiện nay, Gia Lai càng phải chú trọng công tác quản lý nhà nước về báo chí, phát huy vai trò trên mặt trận thông tin.
Với quyết tâm cao, cách làm phù hợp, Bộ trưởng tin tưởng sự nghiệp phát triển VHTTDL trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục thu về nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Bộ trưởng khẳng định, Bộ VHTTDL sẽ đồng hành cùng tỉnh Gia Lai phát triển VHTTDL với những mục tiêu tỉnh đã đề ra và theo đúng định hướng của Bộ: “Văn hóa là nền tảng – Thông tin là mạch dẫn – Thể thao là sức mạnh – Du lịch là nhịp cầu kết nối”.