Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc

QUỲNH HOA; ảnh: V.THÀNH

VHO - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, chủ đề của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII là: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.

Sáng 16.10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đảng bộ TP Hà Nội đã khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo nêu rõ tinh thần đoàn kết, đổi mới, bản lĩnh và trách nhiệm của tập thể Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc - ảnh 1
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Theo Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh, bên cạnh những kết quả nổi bật, Báo cáo kiểm điểm cũng chỉ rõ một số hạn chế và cho biết, Thành ủy đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận 21 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế sau kiểm điểm hằng năm, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, đề cao vai trò người đứng đầu. Qua đó, nhiều hạn chế đã được khắc phục, có chuyển biến rõ nét.

Quá trình kiểm điểm cũng giúp Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò tập thể lãnh đạo gắn với trách nhiệm cá nhân; đề cao tính kỷ luật, kỷ cương; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát thực tiễn, lắng nghe cơ sở; giữ vững đoàn kết nội bộ và phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Thủ đô Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả từ các ban, bộ, ngành, địa phương. Phát huy thành quả của 40 năm đổi mới, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, trong đó 4 chỉ tiêu hoàn thành sớm từ 1 đến 2 năm.

Thành ủy đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; gương mẫu sắp xếp tinh gọn bộ máy và nghiêm túc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã bài bản, khoa học, giảm từ 526 xuống còn 126 xã, phường với sự đồng thuận cao của người dân.

Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc - ảnh 3
Quang cảnh Đại hội

Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tăng trưởng GRDP bình quân 6,57%, gấp 1,1 lần cả nước; quy mô khoảng 63 tỷ USD, gấp 1,4 lần năm 2020, chiếm 12,6% cả nước; GRDP/người ước đạt 175 triệu đồng, tương đương 7.200 USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng dịch vụ.

Du lịch phát triển bứt phá, năm 2025 dự kiến đón 31 triệu lượt khách, trong đó có 7 triệu khách quốc tế. Thu ngân sách vượt dự toán, ước đạt 2,2 triệu tỷ đồng, gấp 1,8 lần nhiệm kỳ trước. Tổng vốn đầu tư xã hội thực hiện 2,5 triệu tỷ đồng, gấp 1,5 lần nhiệm kỳ trước; thu hút vốn FDI ước đạt 11,5 tỷ USD. Đóng góp của các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 53%.

Bên cạnh đó, lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được đẩy mạnh; công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị tiếp tục được chú trọng. Xây dựng nông thôn mới hoàn thành kế hoạch trước hai năm; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Thành phố đã phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển của nhân dân Thủ đô; triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, tổ chức thành công các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc - ảnh 4
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực được nêu trong Báo cáo chính trị. Theo đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số nơi còn hạn chế; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng có lúc, có nơi chưa nghiêm; vẫn còn một số cán bộ, đảng viên phải xử lý kỷ luật Đảng và pháp luật; đánh giá cán bộ có nơi, có lúc chưa gắn với hiệu quả công tác.

Tăng trưởng kinh tế, thu hút các nguồn lực cho phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; bốn chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch; phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo còn hạn chế…

Đặc biệt, phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng nếp sống văn hóa, thanh lịch, văn minh chưa đạt như kỳ vọng; chưa có công trình và thiết chế văn hóa, thể thao mới tiêu biểu, xứng tầm vị thế của Thủ đô. Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt tại nơi đông dân cư còn nhiều hạn chế, bất cập, còn để xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Với những thực tế trên, Báo cáo đã đưa ra một số bài học kinh nghiệm: bám sát, vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào thực tiễn Thành phố; chủ động tham mưu và cụ thể hóa những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho Thủ đô; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất.

Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc - ảnh 5
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trình bày tham luận

Đồng thời, đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, điều hành quyết liệt, thực chất, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, chú trọng tổng kết thực tiễn, vận dụng lý luận vào thực tiễn Thủ đô, rút kinh nghiệm để phát huy những kết quả, đồng thời chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, thiếu sót.

Nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô xanh, thông minh, bền vững trên cơ sở xác lập mô hình tăng trưởng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; đồng thời chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh, môi trường, hướng tới mục tiêu người dân có cuộc sống hạnh phúc hơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã đề xuất 5 giải pháp hành động cụ thể.

Trong đó, lĩnh vực phát triển văn hóa, Hà Nội cần quan tâm trùng tu, tôn tạo, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản lịch sử, văn hóa; ứng dụng công nghệ, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu văn hóa, nghệ thuật, kết nối, tích hợp đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia; thực hiện số hóa, lập bản sao số các di tích xếp hạng, bảo vật quốc gia, di sản tư liệu.

Đầu tư xây dựng tổ hợp công trình văn hóa, thể thao hiện đại, hướng tới đăng cai tổ chức sự kiện thể thao châu Á; hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa; thí điểm triển khai mô hình Công viên Nghệ thuật và Đổi mới sáng tạo quốc tế; phát triển trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí tầm quốc tế tại phía Bắc sông Hồng… góp phần xây dựng Thủ đô thành điểm đến văn hóa hàng đầu khu vực.