Ngày này năm xưa:

Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 19.10.1946 đánh dấu sự ra đời của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội, khởi đầu truyền thống chiến đấu kiên cường, gắn với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Cùng ngày này qua các năm, lịch sử Việt Nam và thế giới còn ghi nhận nhiều dấu mốc về thanh niên, quan hệ ngoại giao, giáo dục, khoa học và kinh tế.

Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô

Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô - ảnh 1
Lực lượng vũ trang tham dự Lễ Độc lập ở Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2.9.1945. Ảnh tư liệu

Theo Báo điện tử Chính phủ, ngày 19.10.1946, Hội nghị quân sự toàn quốc quyết định thành lập 12 chiến khu trên cả nước, trong đó Hà Nội là Chiến khu 11, gồm các đơn vị bộ đội và tự vệ trên địa bàn Thủ đô. Mốc lịch sử này được xác định là Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội, nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trải qua các cuộc kháng chiến, lực lượng vũ trang Thủ đô không ngừng trưởng thành, lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ Thủ đô và đất nước. Tinh thần chiến đấu kiên cường của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ gắn với lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, trở thành giá trị truyền thống tiêu biểu của quân và dân Hà Nội.

Sáng 10.10.2026, Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.  

Đổi tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

Ngày 19.10.1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị quyết đổi tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Đây là dấu mốc trong quá trình kiện toàn tổ chức Đoàn, gắn với yêu cầu tập hợp, giáo dục và phát huy vai trò thanh niên trong giai đoạn xây dựng miền Bắc, đấu tranh vì thống nhất đất nước.

Nghị quyết xác định Đoàn là tổ chức quần chúng tiên tiến của thanh niên Việt Nam, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, đồng thời là lực lượng tham gia thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Việc đổi tên đi cùng yêu cầu củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đoàn viên và chuẩn bị lực lượng thanh niên cho nhiệm vụ mới.

Năm 1970, tổ chức mang tên Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. Tháng 12.1976, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng quyết định đổi tên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tên gọi được sử dụng đến nay.

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Cuba được ký kết

Theo tư liệu TTXVN, ngày 19.10.1982, tại thủ đô La Habana, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam Trường Chinh và Chủ tịch Cuba Fidel Castro ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Cuba. Sự kiện diễn ra trong chuyến thăm chính thức Cuba của đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trường Chinh dẫn đầu.

Hiệp ước xác lập những định hướng cơ bản nhằm phát triển quan hệ hai nước trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Văn kiện tạo khuôn khổ quan trọng cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2.12.1960; Cuba là quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên có quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Tình đoàn kết được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, trở thành dấu ấn đặc biệt trong lịch sử quan hệ song phương.

Khởi công sân vận động PVF 60.000 chỗ tại Hưng Yên

Sáng 19.10.2025, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công sân vận động thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Công trình được kỳ vọng bổ sung hạ tầng phục vụ bóng đá và các hoạt động thể thao quy mô lớn.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý thể thao, sân vận động được thiết kế với sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi. Dự án nằm trong quần thể PVF, gắn với mục tiêu phát triển đào tạo bóng đá trẻ và nâng cao điều kiện tổ chức các giải đấu trong nước, quốc tế.

Ngày 27.8.2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tới thăm Trung tâm PVF và khảo sát dự án sân vận động. Ông bày tỏ ấn tượng trước những bước tiến về đào tạo trẻ, bóng đá chuyên nghiệp và hạ tầng thể thao Việt Nam. Theo kế hoạch được công bố, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 3.2027.

Bằng chứng về sự sống trên Trái Đất từ 4,1 tỉ năm trước

Ngày 19.10.2015, Đại học California tại Los Angeles (UCLA), Mỹ, công bố nghiên cứu cho rằng sự sống có thể đã xuất hiện trên Trái Đất ít nhất 4,1 tỉ năm trước, sớm hơn khoảng 300 triệu năm so với một số giả thuyết trước đó. Công trình được đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, dựa trên phân tích các tinh thể zircon cổ đại.

Nhóm nghiên cứu cho biết, những tinh thể này chứa dấu hiệu hóa học gợi ý Trái Đất thời kỳ đầu có điều kiện phù hợp hơn cho sự sống so với quan niệm trước đó về một hành tinh khô cằn, khắc nghiệt. Phát hiện mở thêm hướng nghiên cứu về môi trường sơ khai và thời điểm sự sống bắt đầu hình thành.

Tuy nhiên, đây là bằng chứng gián tiếp, không phải kết luận xác định chính xác thời điểm sự sống xuất hiện. Ý nghĩa chính của công trình là cung cấp dữ liệu để giới khoa học tiếp tục kiểm tra các giả thuyết về lịch sử Trái Đất và nguồn gốc sự sống.

Streptomycin mở thêm hy vọng điều trị bệnh lao

Ngày 19.10.1943, nhà nghiên cứu Albert Schatz, nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm của nhà khoa học Selman A. Waksman tại Đại học Rutgers, Mỹ, phát hiện streptomycin - một loại kháng sinh có khả năng chống lại vi khuẩn gây bệnh lao. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử nghiên cứu kháng sinh, khi bệnh lao vẫn là nguyên nhân gây tử vong lớn và chưa có phương pháp điều trị hiệu quả rộng rãi.

Khác với penicillin, streptomycin cho thấy tác dụng đối với vi khuẩn lao, mở đường cho các thử nghiệm y khoa tiếp theo. Sau khi được đánh giá về hiệu quả và độ an toàn, thuốc góp phần thay đổi triển vọng điều trị căn bệnh từng gây ra nỗi ám ảnh tại nhiều quốc gia.

Năm 1952, Waksman được trao Nobel Sinh lý học hoặc Y học vì phát hiện streptomycin. Vai trò của Schatz trong phát hiện này về sau trở thành chủ đề tranh luận về ghi nhận công lao khoa học. Streptomycin hiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng, dù điều trị lao ngày nay dựa trên phác đồ phối hợp nhiều thuốc.

“Thứ Hai đen tối” khiến thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc

Ngày 19.10.1987, thị trường chứng khoán Mỹ trải qua cú sụt giảm nghiêm trọng được biết đến với tên gọi “Thứ Hai đen tối” (Black Monday). Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 508 điểm, tương đương 22,6% trong một phiên giao dịch - mức giảm theo tỉ lệ phần trăm lớn nhất trong lịch sử chỉ số này tính đến thời điểm được ghi nhận.

Đà bán tháo diễn ra trong bối cảnh thị trường đã chịu sức ép từ nhiều yếu tố, trong đó có lo ngại về định giá cổ phiếu, lãi suất và bất ổn kinh tế. Các lệnh bán gia tăng nhanh chóng, trong khi hoạt động giao dịch liên kết giữa các thị trường góp phần làm cú sốc lan rộng ra nhiều quốc gia.

Sự kiện trở thành bài học lớn về rủi ro hệ thống và khả năng lây lan của khủng hoảng tài chính. Sau cú sụt giảm, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố sẵn sàng cung cấp thanh khoản để hỗ trợ hệ thống tài chính, góp phần củng cố niềm tin thị trường.