Tổng Bí thư Tô Lâm:
Ngành Nội vụ phải là lực lượng nòng cốt tham mưu chiến lược cho Đảng, kiến tạo nền hành chính Nhà nước trong kỷ nguyên mới
VHO - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong tham mưu chiến lược cho Đảng, Chính phủ về xây dựng và hoàn thiện thể chế, kiến tạo nền hành chính Nhà nước, an sinh xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chiều 27.8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28.8.1945-28.8.2025) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng, ghi nhận, tri ân và định hướng phát triển ngành trong giai đoạn mới.
Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.
Dự lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an.
Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội các thời kỳ; đại diện một số cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành. Cách đây tròn 80 năm, ngày 28.8.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời gồm 13 Bộ, trong đó, cùng với Bộ Nội vụ có Bộ Lao động, Bộ Cứu tế Xã hội, tiền thân của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Ngày 1.3.2025, hai bộ đã hợp nhất tạo nên sự kết tinh, hội tụ, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ Nội vụ hôm nay.

Chặng đường 80 năm qua, Bộ Nội vụ và ngành nội vụ tự hào đã nỗ lực góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mang tầm thời đại của đất nước. Ngành đã gánh vác sứ mệnh lịch sử góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, xây dựng chính quyền kháng chiến, kiến quốc, đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước; tham mưu xây dựng nền hành chính nhà nước thống nhất trong cả nước và góp phần quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế.
Bước vào công cuộc đổi mới, ngành tham mưu đẩy mạnh cải cách nền hành chính quốc gia, đưa nền hành chính từ mô hình bao cấp sang quản lý bằng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đã tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy nền hành chính Nhà nước và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp với sự giúp đỡ, phối hợp của Ban Tổ chức Trung ương, nhất là từ năm 2018 đến nay.
Đặc biệt, ngành đã tham mưu thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, kiến tạo một diện mạo mới, động lực mới của hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Cùng với đó, ngành xây dựng chế độ công vụ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; chăm lo cho người có công với cách mạng; xây dựng và phát huy vai trò của lao động; tham mưu hoàn thiện chính sách tiền lương bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước…
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, những thành tựu to lớn trong 8 thập kỷ qua là nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; sự nỗ lực, cống hiến của các đồng chí lãnh đạo ngành nội vụ, ngành lao động-thương binh-xã hội và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua các thời kỳ.

“Chúng ta tưởng nhớ và tri ân sâu sắc cố Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại của dân tộc, người đặt nền móng đầu tiên cho ngành Nội vụ Việt Nam với bài học sâu sắc về tư duy tổ chức Nhà nước của dân, do dân và vì dân; tri ân các thế hệ lãnh đạo tiền bối của bộ, những người đã xây nền móng vững chắc, tạo nên bản lĩnh, tinh thần phụng sự và truyền thống vẻ vang của ngành nội vụ.
Những thành tựu to lớn đó là tài sản vô cùng quý giá, điểm tựa để mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành nội vụ phát huy truyền thống, đoàn kết, chung sức, đồng lòng viết tiếp những trang sử vẻ vang, cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà xúc động.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của lễ kỷ niệm lần này khi từ ngày 1.3.2025, Bộ Nội vụ mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, với tầm nhìn chiến lược xây dựng một bộ đa ngành, đa lĩnh vực, đủ quy mô và tầm vóc để kiến tạo nền hành chính hiện đại, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần vì một xã hội công bằng, tiến bộ, văn minh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Tổng Bí thư điểm lại chặng đường 80 năm, từ những ngày đầu kiến quốc, nền hành chính nước nhà còn vô vàn khó khăn, thử thách, với những tên gọi khác nhau và nhiều thay đổi từ Bộ Nội vụ trong Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đến Bộ Nội vụ hiện tại, ngành Nội vụ dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự ủng hộ của nhân dân đã đồng hành cùng đất nước đi qua một hành trình gần một thế kỷ để khẳng định bản lĩnh, sự nỗ lực, những đóng góp cụ thể, trực tiếp đối với đất nước, nhân dân.
Trong những lúc khó khăn, đặc biệt như đại dịch Covid-19 vừa qua, ngành đã chủ động tham mưu kịp thời các chính sách để bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân cả nước, đồng thời sẵn sàng đi vào tâm dịch để hỗ trợ người lao động và hỗ trợ doanh nghiệp.

Đặc biệt, gần đây, Bộ Nội vụ đã để lại dấu ấn đậm nét trong vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy: Tinh gọn, giảm hàng vạn đầu mối bên trong của tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp khối Chính phủ và chính quyền các cấp, thiết lập mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước.
Cùng với đó, chính sách an sinh xã hội được hoàn thiện, trở thành hình mẫu quốc tế về thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, tỷ lệ thất nghiệp duy trì dưới 3%, năng suất lao động tăng ổn định, chính sách tiền lương và chăm lo người có công được quan tâm toàn diện, chu đáo.
"Có thể khẳng định, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, thời chiến hay thời bình, xây dựng hay đổi mới, ngành nội vụ luôn là lực lượng kiên trung, tận tụy, sáng tạo, góp phần trực tiếp kiến tạo nền quản trị quốc gia và chăm lo an sinh xã hội", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư tri ân công lao của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành nội vụ qua các thời kỳ. Từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cụ Huỳnh Thúc Kháng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các Bộ trưởng tiêu biểu khác… đến những cán bộ, công chức hôm nay, tất cả đã để lại di sản tinh thần, kinh nghiệm quý báu và truyền thống vẻ vang cho ngành nội vụ.
"Chúng ta tự hào có một đội ngũ cán bộ nội vụ kiên trung, sáng tạo, hết lòng vì Đảng, vì nước, vì dân; đồng thời luôn trân trọng, tri ân sự hy sinh, đóng góp của những người đã cống hiến cả tuổi xuân, cả cuộc đời cho sự nghiệp vẻ vang này", Tổng Bí thư nói.
Theo Tổng Bí thư, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều vận hội lớn nhưng cũng không ít thách thức đan xen. Sau 40 năm Đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu lớn, song vẫn còn không ít những thách thức khi bẫy thu nhập trung bình vẫn tồn tại, kỷ nguyên dân số vàng sắp đi qua, năng suất lao động có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực và thế giới.

"Quỹ thời gian cho thực hiện mục tiêu lớn lao kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước không còn nhiều nhưng bộn bề những công việc cần trăn trở, lo toan. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Hoặc là bứt phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, hoặc sẽ tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội lịch sử", Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Trong bối cảnh đó, ngành nội vụ, với vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng của đất nước, hơn lúc nào hết cần tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, không ngừng chủ động đổi mới sáng tạo.
Ngành nội vụ xác định sứ mệnh trong kiến tạo phát triển, chăm lo cho an sinh xã hội, cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân, nỗ lực góp phần xây dựng một nền hành chính quốc gia phục vụ, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, quản lý phát triển xã hội công bằng và bền vững, để không một ai bị bỏ lại phía sau.
Để hiện thực hóa khát vọng đó, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Nội vụ và toàn ngành tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ lớn.
Trước hết, ngành cần hoàn thiện thể chế về nền hành chính nhà nước, công vụ, công chức, chính sách xã hội; nền hành chính phải thực sự là nền hành chính phục vụ phát triển, tạo ra không gian phát triển, để các cấp chính quyền phát huy tốt nhất năng lực của mình, tạo động lực đổi mới, kiến tạo, phát triển mạnh mẽ, bền vững.
Cùng với đó là tiếp tục cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, củng cố và tăng cường thành quả đạt được. Tổng Bí thư yêu cầu ngành nội vụ cần sâu sát với thực tiễn, nhận diện kịp thời khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn khắc phục; chủ động tham mưu đổi mới cơ cấu tổ chức, phương thức làm việc, cơ chế vận hành để bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là sáng tạo đột phá cho kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư cũng lưu ý nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh gọn, chất lượng cao, ngang tầm nhiệm vụ. Bộ Nội vụ cần sớm tham mưu Chính phủ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, sàng lọc, loại bỏ những cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, tiêu cực, nhũng nhiễu, vô cảm với nhân dân.
Đồng thời, cần có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút, giữ chân người tài, có cơ chế hữu hiệu để bồi dưỡng, phát triển nhân tài, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chúng ta phải luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc".
Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Nội vụ phát huy vai trò trung tâm trong tham mưu và thực hiện chính sách an sinh xã hội bảo đảm toàn diện, bao trùm, hiệu quả. Cần tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt và hiện đại, phát triển thị trường lao động năng động, hiệu quả; tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội để đây thực sự là chỗ dựa an toàn cho người lao động.
Đối với người có công với cách mạng, tiếp tục thực hiện chính sách chăm lo để người có công và gia đình của họ có mức sống "bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú". Đó không chỉ là đạo lý mà còn là trách nhiệm, là lương tâm của thế hệ hiện tại với quá khứ hào hùng của dân tộc.
"Đừng để những người có công và thân nhân phải chờ đợi vì những thủ tục, quy trình khô cứng để rồi có trường hợp chúng ta không còn cơ hội để tri ân hay phải ân hận vì sự tri ân không đủ đầy, chu đáo như chúng ta mong muốn", Tổng Bí thư nói.
Đối với công tác thi đua - khen thưởng, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tiếp tục đổi mới sâu sắc công tác này để thực sự tạo ra những phong trào thi đua sâu rộng, có sức lay động lớn, khơi dậy khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên phát triển mới.
Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, thi đua yêu nước không phải là ở sự ồn ào, kêu gọi, mà thành công của các phong trào thi đua là ở chỗ thôi thúc lòng người, tạo nên niềm hứng khởi, ngấm, thấm vào tận trái tim và khối óc, trở thành suy nghĩ, việc làm rất tự nhiên như một lẽ sống.
"Tôi mong đợi những phong trào thi đua nổi bật trong giai đoạn tới để chúng ta lại thấy được những sóng Duyên Hải, gió Đại Phong, cờ Ba Nhất… đầy mới mẻ trong kỷ nguyên phát triển mới", Tổng Bí thư bày tỏ.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn ngành Nội vụ tiên phong chuyển đổi số, cải cách hành chính, trở thành hình mẫu trong hệ thống. Bộ Nội vụ phải đi đầu, về đích sớm trong việc xây dựng Bộ Nội vụ số, ngành nội vụ số. Các dịch vụ hành chính công phải được cung ứng trên nền tảng số, thuận tiện, tiết kiệm, minh bạch, phục vụ nhân dân hiệu quả, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, giảm mọi phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần tiên phong thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá bám sát các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, như Nghị quyết số 57, Nghị quyết số 59, Nghị quyết số 66, Nghị quyết số 68.
Tổng Bí thư tin tưởng, Bộ Nội vụ, ngành nội vụ nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó, tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong tham mưu chiến lược cho Đảng, Chính phủ về xây dựng và hoàn thiện thể chế, kiến tạo nền hành chính nhà nước, an sinh xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới.
Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của ngành nội vụ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc.
"Ngành nội vụ phải tiếp tục là lực lượng tiên phong, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, vì dân, vì một Việt Nam phồn thịnh, hùng cường, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tại buổi lễ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang đã công bố quyết định của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Nội vụ vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong tham mưu thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước, đơn vị hành chính các cấp và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần phát triển đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống của Bộ Nội vụ và trao bằng khen, chứng nhận khen thưởng tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.