Mong muốn Nga đẩy mạnh hợp tác, đầu tư vào lĩnh vực VHTTDL của Việt Nam

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Chiều 6.1 tại Hà Nội, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn AFK Sistema (Liên bang Nga) Vladimir Petrovich Yevtushenkov.

Chào mừng ông Vladimir Petrovich Yevtushenkov đến thăm, làm việc tại tại Bộ VHTTDL, nhân dịp đầu năm mới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến ông Vladimir Petrovich Yevtushenkov cùng các thành viên của đoàn công tác.

Mong muốn Nga đẩy mạnh hợp tác, đầu tư vào lĩnh vực VHTTDL của Việt Nam - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn AFK Sistema (Liên bang Nga) Vladimir Petrovich Yevtushenkov

Trên tinh thần đối tác tin cậy, bạn bè thân thiết giữa Việt Nam – Liên bang Nga, cùng với những buổi làm việc trước của lãnh đạo cấp cao Việt Nam với ông Vladimir Petrovich Yevtushenkov, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định buổi làm việc lần này sẽ tiếp tục gợi mở nhiều giải pháp hợp tác VHTTDL giữa hai nước; đóng góp vào thành công chung của mối quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã thông tin đến ông Vladimir Petrovich Yevtushenkov các tiềm năng phát triển VHTTDL của Việt Nam. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp hợp tác phát triển 3 lĩnh vực trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh quan tươi đẹp. Con người Việt Nam hiền hoà, mến khách. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của nhân dân, Việt Nam đã dành được nhiều tình cảm yêu mến từ bạn bè quốc tế; trong đó có nhân dân Nga.

Mong muốn Nga đẩy mạnh hợp tác, đầu tư vào lĩnh vực VHTTDL của Việt Nam - ảnh 2
Toàn cảnh buổi tiếp

Bộ trưởng nhấn mạnh cùng với những tình cảm bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam, nhân dân Việt Nam muốn khẳng định vị thế của mình thông qua việc bảo tồn, phát huy giá trị của nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt, Việt Nam đang nỗ lực biến di sản văn hoá, nhất là những di sản được UNESCO ghi danh trở thành tài sản lớn của nhân dân; giúp Việt Nam  thu hút khách du lịch.

Nhờ những nỗ lực trong phát triển, quảng bá văn hoá – du lịch, Bộ trưởng cho biết lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong những năm qua tăng mạnh. Việt Nam trở thành một trong những điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới.

Đặc biệt, trao đổi khách giữa Việt Nam – Liên bang Nga nằm trong chiều tăng trưởng tích cực. Trong 11 tháng năm 2025, số khách Nga đến Việt Nam đạt 600.000 lượt người, đạt mức 290% so với cùng kỳ. Với sự gia tăng mạnh mẽ này, Nga là nguồn khách quốc tế có mức tăng trưởng cao nhất của du lịch Việt Nam trong năm 2025.

Trong lĩnh vực văn hoá, hai bên đã duy trì trao đổi đoàn, cơ chế hợp tác hiệu quả; thúc đẩy thực hiện các tuyên bố chung, văn kiện hợp tác. Cùng với đó, Bộ trưởng nêu rõ Nga là quốc gia sở hữu kho tàng văn hoá phong phú, đặc sắc. Người dân Việt Nam luôn dành sự quan tâm với văn hoá Nga.

Mong muốn Nga đẩy mạnh hợp tác, đầu tư vào lĩnh vực VHTTDL của Việt Nam - ảnh 3
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng quà lưu niệm cho ông Vladimir Petrovich Yevtushenkov

Nhằm thúc đẩy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, giao lưu nhân dân, trong những năm qua, Việt Nam – Liên bang Nga đã phối hợp tổ chức các sự kiện như Lễ hội Văn hoá Việt Nam tại Nga, Những ngày Văn hoá Việt Nam tại Liên bang Nga, Những ngày Văn hoá Nga tại Việt Nam, cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật… Bộ trưởng khẳng định các sự kiện được tổ chức đã góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tạo điều kiện để người dân hai nước được tìm hiểu về văn hoá mỗi nước.

Đối với lĩnh vực thể thao, Bộ trưởng cho hay, Nga đã tích cực hỗ trợ Việt Nam đào tạo HLV; chia sẻ những kinh nghiệm giúp Việt Nam cải thiện thành tích trên đấu trường quốc tế. Trên bình diện đa phương, Việt Nam cũng luôn ủng hộ Nga trong các sáng kiến về thể thao.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dành cho đoàn, ông Vladimir Petrovich Yevtushenkov cho biết AFK Sistema là tập đoàn đầu tư tài chính tư nhân lớn nhất của Liên bang Nga với khoảng 300.000 nhân viên. Ông Vladimir Petrovich Yevtushenkov khẳng định tập đoàn đang chủ trương đẩy mạnh thiết lập quan hệ đối tác, đầu tư với các nước châu Á – Thái Bình Dương; trong đó có Việt Nam.

Lĩnh vực văn hoá – du lịch là một trong những lĩnh vực tập đoàn đang quan tâm và mong muốn sớm đầu tư vào Việt Nam. Một số lĩnh vực cụ thể phía AFK Sistema đang quan tâm là đầu tư cơ sở lưu trú du lịch; hợp tác về mỹ thuật, điện ảnh.

Trước những đề xuất của ông Vladimir Petrovich Yevtushenkov, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thể hiện sự nhất trí và khẳng định Bộ VHTTDL sẽ đồng hành cùng tập đoàn trong quá trình hợp tác, đầu tư vào Việt Nam. Ngoài ra, Bộ VHTTDL  sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết với phía Nga.

Liên quan đến đề xuất tăng cường quảng bá điện ảnh Nga tại Việt Nam, Bộ trưởng cho biết Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Nga giới thiệu các bộ phim đến với khán giả, thông qua hệ thống các liên hoan phim: Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Liên hoan phim quốc tế TP.HCM và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường tổ chức các tuần phim để quảng bá các bộ phim của Việt Nam – Liên bang Nga đến với công chúng. Đặc biệt, Bộ trưởng mong muốn sẽ sớm có những bộ phim Nga lấy bối cảnh tại Việt Nam. Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các đoàn làm phim của Nga.

Về mỹ thuật, Bộ trưởng cho rằng hai bên có thể tổ chức triển lãm tranh/ảnh của hoạ sĩ, nhiếp ảnh gia Việt Nam – Nga vào thời điểm thích hợp.

Đối với đầu tư vào cơ sở lưu trú du lịch, Bộ trưởng nhấn mạnh điều này phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam về thu hút các nhà đầu tư nước ngoài; bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước. Bộ trưởng cũng gợi mở về việc bên cạnh đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú xứng tầm của Nga tại Việt Nam, tập đoàn có thể phát triển những cơ sở này theo hướng trở thành không gian văn hoá.