Ngày này năm xưa:

Mở màn Chiến dịch Tây Bắc (1952)

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 14.10.1952, quân đội Việt Nam mở màn Chiến dịch Tây Bắc, từng bước phá vỡ hệ thống phòng thủ của quân Pháp, giải phóng nhiều vùng đất và tạo chuyển biến quan trọng trên chiến trường trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày này còn ghi dấu sự ra đời của Hội Nông dân Việt Nam, những bước tiến trong công tác khí tượng thủy văn, khảo cổ học và hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế.

Mở màn Chiến dịch Tây Bắc

Mở màn Chiến dịch Tây Bắc (1952) - ảnh 1
Bộ đội ta hành quân trong chiến dịch Tây Bắc, năm 1952. Ảnh tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quốc g ia

Theo tư liệu Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 14.10.1952, quân đội Việt Nam mở màn Chiến dịch Tây Bắc nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phá âm mưu lập “xứ Thái tự trị” của thực dân Pháp và giải phóng vùng chiến lược Tây Bắc.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch vào tháng 9.1952, xác định đây là hướng tiến công quan trọng nhằm mở rộng vùng tự do và bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc.

Trong đợt đầu, các đơn vị tiến công những vị trí của quân Pháp tại Nghĩa Lộ, Phù Yên và khu vực lân cận. Nhiều cứ điểm bị tiêu diệt hoặc buộc phải rút lui, tạo điều kiện để lực lượng chủ lực tiếp tục phát triển tiến công.

Chiến dịch kéo dài đến ngày 10.12.1952, giải phóng một vùng rộng lớn ở Tây Bắc, góp phần thay đổi cục diện chiến trường và củng cố thế chiến lược của cuộc kháng chiến. Kinh nghiệm tác chiến từ chiến dịch cũng có ý nghĩa đối với những chiến dịch lớn sau này, trong đó có Điện Biên Phủ.

Hội Nông dân Việt Nam có tiền thân từ Nông hội đỏ

Ngày 14.10.1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập Tổng Nông hội Đông Dương, tổ chức tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay. Sự kiện đánh dấu bước phát triển trong việc tập hợp, tổ chức lực lượng nông dân tham gia phong trào cách mạng, đấu tranh vì quyền lợi của người lao động và mục tiêu độc lập dân tộc.

Trải qua các thời kỳ, tổ chức nông hội nhiều lần thay đổi tên gọi và phương thức hoạt động. Ngày 1.3.1988, Ban Bí thư quyết định đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam. Ngày 17.1.1991, Bộ Chính trị thống nhất lấy ngày 14.10.1930 làm ngày thành lập Hội.

Ngày nay, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục vận động hội viên phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân.

Thành lập Tổng cục Khí tượng và Thủy văn

Ngày 14.10.1976, Chính phủ quyết định thành lập Tổng cục Khí tượng và Thủy văn trực thuộc Hội đồng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Nha Khí tượng và Cục Thủy văn. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình tổ chức hệ thống quản lý, quan trắc và dự báo khí tượng thủy văn trên phạm vi cả nước sau khi đất nước thống nhất.

Hoạt động khí tượng thủy văn cung cấp thông tin về thời tiết, mưa, bão, lũ, hạn hán và các hiện tượng tự nhiên có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, sản xuất nông nghiệp, giao thông và quốc phòng. Dữ liệu quan trắc cũng là cơ sở phục vụ nghiên cứu khí hậu và đánh giá những tác động của biến đổi khí hậu.

Qua nhiều lần kiện toàn tổ chức, hệ thống khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục được hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ trong dự báo và cảnh báo sớm, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Khai quật khảo cổ chùa Ngũ Đài

Chiều 14.10.2019, tại di tích chùa Ngũ Đài, phường Hoàng Tiến, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương trước đây, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lễ động thổ khai quật khảo cổ học. Cuộc khai quật nhằm làm rõ quy mô, mặt bằng và những giai đoạn phát triển của di tích có tên chữ là Kim Quang tự.

Theo tư liệu lịch sử, chùa được cho là hình thành từ thời Trần, gắn với Thiền phái Phật giáo Trúc Lâm. Các cuộc khai quật đã phát hiện dấu tích kiến trúc, vật liệu xây dựng và hiện vật có giá trị nghiên cứu niên đại.

Kết quả nghiên cứu sau đó xác định nhiều lớp kiến trúc, phản ánh quá trình xây dựng và trùng tu kéo dài từ thời Trần đến thời Nguyễn. Những phát hiện này bổ sung cứ liệu khoa học về lịch sử Phật giáo Trúc Lâm, góp phần bảo tồn di tích và nghiên cứu không gian văn hóa Yên Tử.

Ngày Tiêu chuẩn thế giới

Ngày 14.10 hằng năm là Ngày Tiêu chuẩn thế giới, được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) cùng kỷ niệm từ năm 1970. Ngày kỷ niệm nhằm tôn vinh sự hợp tác của các chuyên gia trên toàn cầu trong xây dựng những tiêu chuẩn kỹ thuật giúp sản phẩm, dịch vụ và hệ thống vận hành an toàn, hiệu quả.

Tiêu chuẩn có vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế, bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao chất lượng hàng hóa và tạo điều kiện để công nghệ được áp dụng thống nhất giữa các quốc gia. Trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng, tiêu chuẩn còn hỗ trợ kết nối hạ tầng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và thúc đẩy phát triển bền vững.

Năm 2026, thông điệp quốc tế của Ngày Tiêu chuẩn thế giới là “Tầm nhìn chung vì một thế giới tốt đẹp hơn”. Riêng thông điệp được Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Việt Nam) giới thiệu nhấn mạnh vai trò của năng lượng sạch trong kết nối cộng đồng, gắn với Mục tiêu Phát triển bền vững số 7 của Liên Hợp Quốc.